Cập nhật Covid-19: Nga thành ổ dịch lớn thứ 3 thế giới, Brazil đứng thứ 7

Hùng Cường, Theo VOV 08:49 13/05/2020

Theo các số liệu mới nhất, Nga đã vượt Anh trở thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 3 thế giới, trong khi Brazil là ổ dịch lớn thứ 7.

Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 13/5, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 4.335.169 trường hợp, trong đó 292.271 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 1.580.842 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 212 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 20.973 ca mắc và 1.489 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 1.406.807 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 83.284 trường hợp.

Một mô hình dự đoán của các nhà nghiên cứu Đại học Washington ước tính rằng, đến đầu tháng 8/2020, Mỹ sẽ có hơn 137.000 người tử vong do Covid-19, bởi hiện đã có hàng chục bang bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa.

Cập nhật Covid-19: Nga thành ổ dịch lớn thứ 3 thế giới, Brazil đứng thứ 7 - Ảnh 1.

Theo các số liệu mới nhất, Nga đã vượt Anh trở thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 3 thế giới, trong khi Brazil là ổ dịch lớn thứ 7. Ảnh: Anadolu

“Một phần lý do cho sự gia tăng này là liên quan đến việc nới lỏng các chính sách giãn cách xã hội. Nếu chúng ta không tăng cường xét nghiệm, theo dõi lịch sử tiếp xúc, cách ly những người dương tính với SARS-CoV-2, sử dụng rộng rãi khẩu trang ở nơi công cộng, thì nhiều khả năng sẽ có sự gia tăng đột biến số ca mắc bệnh trong thời gian tới”, Giáo sư Christopher Murray, Giám đốc Viện đo lường và đánh giá y tế thuộc Đại học Washington cho biết..

Tại Tây Ban Nha, tổng số ca mắc Covid-19 hiện tại là 269.520 sau khi ghi nhận thêm 1.377 trường hợp. Tây Ban Nha hiện là “ổ dịch” lớn thứ 2 thế giới và lớn nhất ở châu Âu. Số ca tử vong do Covid-19 của Tây Ban Nha hiện tại là 26.920 sau khi ghi nhận thêm 176 trường hợp trong ngày 12/5.

Số ca mắc Covid-19 tại Nga vẫn tiếp tục tăng mạnh. Ngày 12/5, Nga ghi nhận thêm 1.089 ca mắc và 107 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 232.243 trường hợp, trong đó 2.116 trường hợp tử vong. Nga hiện đã vượt Anh, trở thành nước có số ca mắc Covid-19 cao thứ 3 thế giới.

Dù số mắc Covid-19 vẫn tăng mạnh, song từ 12/5, Nga tuyên bố kết thúc giai đoạn nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương. Nước Nga sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn xem xét dỡ bỏ từng phần các hạn chế, trong đó người đứng đầu các khu vực sẽ quyết định nới lỏng hay siết chặt các biện pháp này tùy theo diễn biến tình hình dịch Covid-19 ở địa phương.

Anh ghi nhận thêm 3.403 ca mắc và 617 ca tử vong do Covid-19 trong ngày 12/5. Như vậy, tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này hiện tại là 226.463 trường hợp, trong đó có 32.692 ca tử vong.

Tuy nhiên, Văn phòng số liệu quốc gia Anh (ONS) đã công bố một con số hoàn toàn khác. Theo đó, các điều tra bổ sung tính đến ngày 9/5 trên toàn Vương quốc Anh cho thấy, số ca tử vong do Covid-19 trên thực tế tại Anh đã lên đến 40.469 ca, vượt xa các nước châu Âu khác. Sự khác biệt này là do Văn phòng số liệu quốc gia Anh bổ sung thêm cả những ca tử vong nghi ngờ có liên quan đến Covid-19, tức là những người có thể mắc Covid-19 nhưng không được chữa trị kịp thời.

Italy ghi nhận thêm 1.402 ca mắc mới và 172 ca tử vong. Tổng số ca mắc bệnh tại Italy hiện tại là 211.216, trong đó có 30.911 ca tử vong. Italy hiện là nước có số ca mắc Covid-19 cao thứ 5 thế giới.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Pháp tính đến hết ngày 12/5 là 178.225 sau khi ghi nhận thêm 802 ca mắc mới trong ngày. Số ca tử vong ghi nhận trong ngày là 348, nâng tổng số ca tử vong lên 26.991.

Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 ở Nam Bán cầu, và hiện là nước có số ca mắc bệnh nhiều thứ 7 trên toàn cầu. Quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận thêm 8.446 ca mắc và 775 ca tử vong, nâng tổng số lên 177.589 ca bệnh và 12.400 ca tử vong.

Đức ghi nhận thêm 595 ca mắc mới và 77 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này hiện tại là 173.171 trong đó có 7.738 ca tử vong.

Ổ dịch lớn nhất Trung Đông – Thổ Nhĩ Kỳ - ghi nhận thêm 1.704 ca mắc mới và 53 ca tử vong do Covid-19 trong ngày 12/5. Tổng số ca mắc tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại là 141.475 trường hợp, trong đó có 3.894 ca tử vong.

Trong khi đó, tổng số ca mắc Covid-19 tại Iran hiện tại là 110.767 sau khi ghi nhận thêm 1.481 trường hợp. Tống số ca tử vong do dịch bệnh này tại Iran là 6.733 trường hợp.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Trung Quốc đại lục là 82.919 trường hợp, trong đó có 4.633 ca tử vong.

Số ca mắc Covid-19 tại các nước châu Á khác vẫn tiếp tục tăng.

Ấn Độ hiện đã có 74.243 ca mắc và 3.475 ca tử vong. Con số này tại Nhật Bản là 15.847 và 633, tại Hàn Quốc là 10.936 và 258.

Singapore vẫn là ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á với 24.671 ca mắc và 21 ca tử vong do Covid-19. Các con số này ở Indonesia là 14.749 và 1.007, ở Philippines là 11.350 và 751, ở Malaysia là 6.742 và 109./.