Cặp đôi đồng giới đoàn tụ, viên mãn hạnh phúc sau những năm tháng yêu xa

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 25/10/2021

Cách nhau nửa vòng Trái đất, Hoàng Anh và Phi Phó chỉ có thể trao nhau bao yêu thương ngọt ngào, nhớ nhung nồng cháy qua màn hình điện thoại. Sau 5 năm hẹn hò, họ mới chính thức được đoàn tụ, về chung một nhà, cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc.

Bén duyên từ Facebook và cuộc gặp định mệnh

Lê Hoàng Anh (tỉnh Kiên Giang) và Hồng Phi Phó (tỉnh Đồng Tháp) đã danh chính ngôn thuận "nên vợ nên chồng" sau bao sóng gió. Hiện tại, cặp đôi đang sống hạnh phúc tại đất nước Mỹ.

7 năm trước, Phi Phó và Hoàng Anh tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Facebook. Cả hai đều có cảm tình, quý mến nhau dù đang ở cách nhau nửa vòng Trái đất. Lúc đó, Phi Phó sống tại Mỹ, khá bận rộn với công việc mỗi ngày. Còn Hoàng Anh là chàng trai trẻ mới bắt tay gây dựng cơ nghiệp, anh từng nổi tiếng qua nhiều MV ca nhạc và được cộng đồng mạng ưu ái đặt biệt danh "Hot boy xăm trổ". Kênh YouTube của anh được nhiều người biết đến.

Cặp đôi đồng giới đoàn tụ, viên mãn hạnh phúc sau những năm tháng yêu xa - Ảnh 1.

Hoàng Anh và Phi Phó hạnh phúc bên nhau

Phi Phó làm việc tại một tiệm nail lớn bên Mỹ. Nhờ chăm chỉ, cần mẫn cùng sự khéo léo nên cửa tiệm được nhiều người ủng hộ thường xuyên. Công việc tất bật vậy nhưng Phi Phó vẫn không quên nhắn tin, gọi điện cho Hoàng Anh lúc rảnh rỗi.

Ngày của Việt Nam lại là đêm muộn của nước Mỹ, giờ giấc sinh hoạt khác nhau khiến cặp đôi gặp nhiều phiền toái vào thời gian đầu. Tuy vậy, họ vẫn cùng nhau khắc phục và hứa hẹn một ngày không xa sẽ gặp mặt và cùng xây dựng tương lai. Sau hơn một năm hẹn hò qua Facebook, Hoàng Anh và Phi Phó mới gặp nhau lần đầu tiên.

Anh Lê Hoàng Anh chia sẻ: "Lần đầu tiên gặp người thương, trong tôi hỗn độn cảm xúc: Ngại ngùng, lo lắng, hoang mang và cả niềm hạnh phúc tột cùng. Tôi đã đi xe suốt 6 tiếng để tới sân bay Tân Sơn Nhất đón Phi Phó. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, chúng tôi đã biết mình sinh ra là dành cho nhau. 3 tháng Phi Phó ở Việt Nam là quãng thời gian tôi hạnh phúc nhất. Tôi dẫn Phi Phó đi du lịch khắp nơi, có nhiều kỷ niệm ngọt ngào đáng nhớ".

"Nhưng chúng tôi không được ở bên nhau lâu. Thời gian sau, Phi Phó về Mỹ, chúng tôi tiếp tục yêu xa trong bao nhớ nhung, tủi hờn. Phải hơn 3 năm sau, chúng tôi mới lại gặp nhau. Không muốn yêu xa nữa, tôi quyết định thưa chuyện với gia đình rồi sang Mỹ kết hôn cùng người yêu", anh Hoàng Anh xúc động nói.

Cặp đôi đồng giới đoàn tụ, viên mãn hạnh phúc sau những năm tháng yêu xa - Ảnh 2.

Dù đã hơn 7 năm yêu nhau nhưng cả hai vẫn vẹn nguyên cảm xúc như ngày đầu

"Góp gạo thổi cơm chung" trong niềm hân hoan

Sang Mỹ, Hoàng Anh và Phi Phó bắt đầu với cuộc sống hôn nhân. Họ được cộng đồng người Việt tại Mỹ giúp đỡ rất nhiều nên nhanh chóng có giấy đăng ký kết hôn hợp pháp. Thời gian đầu, Hoàng Anh gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống như: Công việc chưa ổn định, chưa thạo ngôn ngữ, lạ lẫm văn hóa phương Tây, chưa quen với ẩm thực nước ngoài… Nhưng được sự đồng cảm, động viên từ người bạn đời nên Hoàng Anh bắt nhịp với cuộc sống rất nhanh.

Không còn xa cách, họ ngày ngày được gần bên nhau, cùng nhau làm việc, cùng nhau đi thăm quan cảnh đẹp khắp nơi, cùng nhau làm những điều mà cả hai từng mong ước. Mỗi ngày trôi qua, họ đều cảm thấy thật tuyệt vời, ý nghĩa. Gia đình, bạn bè Hoàng Anh đều ủng hộ chuyện tình của con trai, họ dành nhiều lời khen đến Phi Phó bởi sự ngoan hiền, chăm chỉ, lễ phép.

Cặp đôi đồng giới đoàn tụ, viên mãn hạnh phúc sau những năm tháng yêu xa - Ảnh 3.

Thời gian rảnh, cặp đôi cùng nhau đi du lịch để xả stress

Cặp đôi đồng giới đoàn tụ, viên mãn hạnh phúc sau những năm tháng yêu xa - Ảnh 4.

Họ luôn dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, thương yêu!

"Về chung một nhà cũng không tránh khỏi nhiều khi hai vợ chồng mâu thuẫn, cãi vã, hờn ghen. Nhưng việc tranh luận không khiến xa cách mà giúp chúng tôi hiểu nhau hơn, xích lại gần nhau. Còn tôi học được nhiều điều trong cuộc sống hôn nhân: Biết lắng nghe, nhẫn nhịn, cảm thông và vị tha", anh Hoàng Anh cho biết.

Nếu như ở Việt Nam, mọi người còn chưa đồng cảm với tình yêu đồng giới thì đối với các nước phương Tây, yêu và kết hôn đồng giới được công nhận, tôn trọng và bảo vệ. Cặp đôi Hoàng Anh và Phi Phó mong muốn qua chuyện tình đẹp của mình sẽ giúp những bạn trẻ đang yêu đồng giới tự tin hơn, quyết tâm bảo vệ hạnh phúc của mình. Cặp đôi cho rằng, hạnh phúc là được sống thật với bản thân mình, được ở bên cạnh người mình thương.

Thời gian tới, Hoàng Anh và Phi Phó ấp ủ dự án thiện nguyện: Mua đất xây phần mộ theo ý nguyện của người dân nghèo tại Việt Nam. Dự án được người thân và bạn bè của cả hai ủng hộ, quan tâm bởi ý nghĩa nhân văn cao cả. Hiện tại, cặp đôi đang gấp rút thực hiện theo kế hoạch để dự án được triển khai sớm nhất.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày