Kiểm tra sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu tại một hộ kinh doanh ở Hà Nội mới đây.
Đợt cao điểm truy quét các hành vi buôn lậu, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng nhái và hàng hóa không rõ nguồn gốc được Thủ tướng phát động từ 14/5. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng gồm Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Thuế, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển… đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu và nội địa; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc vi phạm.
Kết quả từ ngày 16/6 - 15/7, cả nước phát hiện, xử lý 13.244 vụ việc vi phạm, gồm: 522 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; 12.351 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế; 371 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ.
Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 1.192 tỷ đồng. Các lực lượng đã khởi tố 168 vụ án hình sự với 337 bị can.
Dù tháng cao điểm kết thúc nhưng Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết tuyên chiến với hàng giả, đấu tranh thường xuyên với tinh thần "mỗi ngày đều là cao điểm", đặc biệt là quét sạch thuốc giả, thực phẩm giả.
Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, mới đây, Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện, tạm giữ hơn 1.400 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng như The North Face, Adidas và Crocs tại 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Hoàn Kiếm và Ba Đình (Hà Nội), với tổng trị giá hàng hóa vi phạm theo giá niêm yết hơn 128 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng để tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.
Tại Quảng Ninh, lực lượng quản lý thị trường và công an đã kiểm tra kho hàng tại tổ 2B, khu 9A, phường Bãi Cháy do ông N.T.P (SN 1978, thường trú tại khu 4, phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) làm chủ. Tại đây phát hiện 2 bao tải đựng ruốc gà với tổng trọng lượng 100 kg (mỗi bao nặng 50 kg). Toàn bộ số hàng này đều không có nhãn mác, thông tin nhà sản xuất, xuất xứ hay hóa đơn chứng từ kèm theo. Với giá niêm yết 90.000 đồng/kg, giá trị lô hàng ước tính khoảng 9 triệu đồng. Toàn bộ lô hàng đã được tạm giữ và bàn giao cho cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Tại Thanh Hóa, đoàn liên ngành tỉnh Thanh Hóa bất ngờ kiểm tra 5 cơ sở giết mổ tại ba xã Thọ Bình, Kiên Thọ và Lam Sơn, phát hiện hơn 1,6 tấn thịt lợn nhiễm virus dịch tả lợn Châu Phi chuẩn bị được đưa đi tiêu thụ. Vụ việc có dấu hiệu hình sự và đã được chuyển cơ quan công an để điều tra, xử lý theo quy định.
Thịt lợn nhiễm virus dịch tả lợn bị phát hiện ở một hộ giết mổ tại Thanh Hóa.
Tại Lâm Đồng, lực lượng quản lý thị trường liên tiếp phát hiện các cơ sở kinh doanh phụ tùng xe máy giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng như Honda, Yamaha. Đáng chú ý, trong một đợt kiểm tra đột xuất tại xã Kiến Đức, lực lượng chức năng đã phát hiện hai hộ kinh doanh bày bán 50 sản phẩm phụ tùng xe máy có dấu hiệu giả mạo: 35 sản phẩm mang nhãn hiệu Honda và 15 sản phẩm mang nhãn hiệu Yamaha.
Các mặt hàng vi phạm rất đa dạng, từ chắn bùn, dây ga, bố đĩa, mặt nạ đến công tơ mét, đều là các phụ tùng phổ biến, dễ đánh lừa người tiêu dùng. Đặc biệt, phần lớn số hàng này không đảm bảo chất lượng kỹ thuật, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn cho người sử dụng, đồng thời xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ của các thương hiệu.
Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản, niêm phong và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để giám định, làm căn cứ xử lý theo quy định.
Trước đó, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các lực lượng chức năng trong thời gian tới tiếp tục duy trì cao điểm kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, hàng hóa thiết yếu và nhóm hàng có nhu cầu cao trong các dịp lễ, tết.