Cảnh sát Indonesia tổ chức thi đấm bốc đường phố để kiềm chế ẩu đả

Võ Giang, Theo VOV 13:21 26/02/2023

Với mong muốn kiềm chế nạn ẩu đả vô tổ chức trên đường phố, cảnh sát thủ đô Jakarta của Indonesia hôm nay (26/2) tổ chức một cuộc thi đấu đấm bốc đường phố với sự tham gia của các võ sĩ nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp.

Giám đốc Cảnh sát giao thông Jakarta, ông Latif Usman, cho biết sự kiện này tạo sân chơi hợp pháp cho những người yêu thích thể thao đối kháng, nhất là người trẻ; góp phần giảm thiểu tình trạng người vị thành niên ẩu đả, lạm dụng ma túy, phạm pháp. Cuộc thi còn giúp tìm ra các tài năng trẻ quyền anh.

Cảnh sát Indonesia tổ chức thi đấm bốc đường phố để kiềm chế ẩu đả - Ảnh 1.

Thi đấu đấm bốc ở Indonesia (Ảnh minh họa: Antara News)

Cuộc thi đấm bốc hôm nay diễn ra tại khu vực Bulungan, Block M phía Nam Jakarta, thu hút sự tham dự của 122 võ sĩ với 61 trận đấu, trong đó có 10 trận đấu cấp độ chuyên nghiệp. Tất cả các trận đấu mở cửa miễn phí cho công chúng.

Đây là lần thứ tư quyền anh đường phố được tổ chức ở Jakarta. Ý tưởng thi đấm bốc đường phố do Ani Purwanti - một bà mẹ đến từ Tanah Abang, Trung Jakarta - khởi xướng. Các khu phố xung quanh nơi Ani sinh sống thường xuyên xảy ra các vụ ẩu đả vào tối cuối tuần, khi thanh thiếu niên ra đường đi chơi. Vì vậy, Ani đã kiến nghị Cảnh sát trưởng Jakarta tạo điều kiện thành lập võ đài quyền anh ngay trên đường phố cho các đứa trẻ tham gia.

Cảnh sát Jakarta đang phối hợp chính quyền các khu vực tìm cách tổ chức đều đặn mỗi tháng một lần cuộc thi đấu quyền anh đường phố. Tại quận Jagakarsa ở Nam Jakarta, cảnh sát đã thành lập các lớp học, phòng tập quyền anh và câu lạc bộ đấm bốc dành cho giới trẻ.

Cùng với đấm bốc đường phố, cảnh sát Jakarta cũng đang tổ chức các cuộc đua xe mô-tô đường phố hợp pháp để hạn chế nạn đua xe trái phép. Cuộc đua xe mới đây nhất đầu năm 2023 thu hút hàng nghìn tay lái đến từ Jakarta và nhiều tỉnh thành khác của Indonesia./.