Canada ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Ottawa về lũ lụt

Đỗ Sinh, Theo TTXVN 08:54 26/04/2019

Thị trưởng thành phố thủ đô của Canada, ông Jim Watson, ngày 25/4 đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Ottawa trước nguy cơ mưa lớn và nước lũ dâng cao vào cuối tuần này.

Canada ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Ottawa về lũ lụt - Ảnh 1.

. Ảnh: reuters

Mặc dù hiện chưa yêu cầu sơ tán đối với các hộ gia đình sống bên Sông Ottawa song nhà chức trách thành phố lo ngại mực nước sông có thể lên cao hơn cả mức của năm 2017 vốn từng gây ra trận lụt tồi tệ nhất trong vòng nửa thế kỷ tại miền Đông Canada.

Cơ quan Môi trường Canada đã ra thông báo thời tiết đặc biệt dự báo lượng mưa có thể đạt tới 35 mm vào sáng 27/4.

Cùng với tình trạng tuyết tan đang đổ nước về các con sông, mực nước sông có thể cao hơn 11cm với mức đỉnh hồi tháng 5/2017.

Bên cạnh sự hỗ trợ từ tỉnh Ontario nhằm quản lý tình trạng khẩn cấp, khoảng 400 binh sĩ quân đội sẽ được huy động tới các khu vực trọng điểm để giúp công tác phòng chống lũ lụt.

Trong khi đó, tại khu vực phía Đông Bắc thành phố, một đập thủy điện trên Sông Đỏ ở tỉnh Quebec đã bị tràn buộc nhà chức trách phải sơ tán khẩn cấp 50 nhà trong khu vực./.