• eMagazine
  • ID.14
  • ShowLive

Cận nhẹ vẫn có thể bị từ chối mổ laser: BS. Bùi Tiến Hùng lý giải điều người trẻ cần biết

Theo Thanh niên Việt
Chia sẻ

Ngày càng nhiều người trẻ tìm đến phẫu thuật khúc xạ với mong muốn sớm bỏ kính. Tuy nhiên, theo BS. Bùi Tiến Hùng, độ cận thấp không đồng nghĩa với việc chắc chắn có thể mổ laser. Quyết định điều trị còn phụ thuộc vào độ dày, hình thái giác mạc và nhiều thông số chuyên sâu của từng đôi mắt.

Điều quan trọng nhất không phải là lựa chọn phương pháp giúp bỏ kính nhanh, mà là tìm ra giải pháp phù hợp để bảo đảm an toàn và duy trì chất lượng thị giác ổn định về lâu dài.

Vì sao người cận nhẹ vẫn có thể bị bác sĩ từ chối mổ laser?

Cận thị đang trở thành vấn đề phổ biến ở người trẻ. Cùng với nhu cầu học tập, làm việc và sử dụng thiết bị điện tử ngày càng cao, nhiều bạn mong muốn phẫu thuật để không còn phụ thuộc vào kính.

Thông thường, những trường hợp cận nhẹ hoặc trung bình có thể được cân nhắc phẫu thuật laser. Tuy nhiên, số độ cận không phải tiêu chí duy nhất quyết định một người có phù hợp với phương pháp này hay không.

Theo BS. Bùi Tiến Hùng: "Nếu như trước đây cứ cận là chữa thì bây giờ chúng tôi phân định rất rõ. Điều trị cận thị phải bảo đảm ba yếu tố: an toàn, kết quả ổn định về lâu dài và phương pháp phù hợp với từng người bệnh".

Cận nhẹ vẫn có thể bị từ chối mổ laser: BS. Bùi Tiến Hùng lý giải điều người trẻ cần biết - Ảnh 1.

BS.CKII Bùi Tiến Hùng

Phẫu thuật laser điều chỉnh tật khúc xạ bằng cách tác động lên giác mạc để thay đổi khả năng hội tụ ánh sáng của mắt. Vì vậy, trước phẫu thuật, bác sĩ cần đánh giá kỹ độ dày giác mạc, bản đồ giác mạc, hình thái giác mạc, độ ổn định của tật khúc xạ và lượng mô dự kiến còn lại sau điều trị.

Ngay cả khi chỉ cận nhẹ, một người vẫn có thể không được chỉ định laser nếu giác mạc quá mỏng, cấu trúc giác mạc không phù hợp hoặc các thông số tiên lượng cho thấy việc phẫu thuật có thể ảnh hưởng đến độ an toàn lâu dài.

Ở chiều ngược lại, độ cận càng cao thì lượng mô giác mạc cần tác động để điều chỉnh thị lực thường càng lớn. Nếu giác mạc không đủ điều kiện, bác sĩ có thể khuyến nghị phương pháp khác thay vì tiếp tục thực hiện laser.

Theo bác sĩ, trước đây vẫn có những trường hợp tái cận hoặc gặp tình trạng khô mắt sau phẫu thuật. Khi công nghệ ngày càng phát triển, mục tiêu điều trị không chỉ là giúp người bệnh nhìn rõ ngay sau mổ mà còn phải hướng tới chất lượng thị giác ổn định và an toàn lâu dài.

BS. Bùi Tiến Hùng cho biết, với những trường hợp cận thị cao hoặc giác mạc không phù hợp, bác sĩ có thể không lựa chọn laser mà cân nhắc phương pháp Phakic ICL - đặt một thấu kính nội nhãn trong mắt nhưng vẫn giữ lại thủy tinh thể tự nhiên.

"Hiện nay, với những trường hợp cận thị cao, khoảng từ 6,5 đến 7 Diop trở lên hoặc giác mạc không phù hợp, chúng tôi không tiếp tục làm laser mà chuyển sang phương pháp Phakic ICL, tức đưa một thấu kính vào trong mắt", BS. Bùi Tiến Hùng chia sẻ.

Theo ông, mục tiêu của việc lựa chọn phương pháp là bảo đảm an toàn, mang lại chất lượng thị giác tốt và duy trì hiệu quả lâu dài cho người bệnh, thay vì cố gắng thực hiện laser trong mọi trường hợp.

Theo BS. Bùi Tiến Hùng, công nghệ không chỉ giúp bác sĩ thực hiện phẫu thuật chính xác hơn mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tiên lượng kết quả điều trị. "Trong nhãn khoa, khả năng dự báo rất quan trọng. Nếu chưa thể tiên lượng được kết quả thì tốt nhất nên dừng lại, nên từ chối".

Việc bác sĩ từ chối laser trong một số trường hợp không có nghĩa người bệnh không thể điều trị tật khúc xạ. Đây là quyết định nhằm loại bỏ phương pháp không phù hợp và tìm kiếm giải pháp an toàn hơn dựa trên kết quả thăm khám cụ thể.

Cận nhẹ vẫn có thể bị từ chối mổ laser: BS. Bùi Tiến Hùng lý giải điều người trẻ cần biết - Ảnh 2.

Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa - Dr. Bùi Tiến Hùng được đầu tư đồng bộ từ hệ thống chẩn đoán đến các thiết bị phẫu thuật hiện đại.

Cá thể hóa điều trị bằng hệ thống chẩn đoán và phẫu thuật đồng bộ

Trong lĩnh vực phẫu thuật khúc xạ, Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa - Dr. Bùi Tiến Hùng được đầu tư đồng bộ từ hệ thống chẩn đoán đến các thiết bị phẫu thuật hiện đại như VisuMax 800, MEL 90 và Artevo 850.

"Chúng tôi đã triển khai các phương pháp điều trị tật khúc xạ tiên tiến như SMILE Pro, Presbyond trong điều trị lão thị và phẫu thuật Phakic ICL cho những trường hợp cận thị cao, giác mạc không phù hợp với laser hoặc cần một giải pháp cá thể hóa hơn.

Đặc biệt, sau hơn 8.000 ca phẫu thuật Phakic ICL, chúng tôi tiếp tục nâng cao độ chính xác trong chỉ định và lựa chọn kính bằng hệ thống siêu âm UBM, giúp đánh giá chi tiết cấu trúc tiền phòng - hậu phòng, từ đó lựa chọn kích thước kính phù hợp hơn cho từng người bệnh. Khi kết hợp với phẫu thuật dưới kính hiển vi 3D toàn thời gian, chúng tôi kỳ vọng kết quả phẫu thuật sẽ ngày càng ổn định, an toàn và cá thể hóa hơn", BS. Bùi Tiến Hùng chia sẻ.

Bên cạnh điều trị tật khúc xạ, Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa - Dr. Bùi Tiến Hùng còn xây dựng hệ thống điều trị các bệnh lý võng mạc như võng mạc đái tháo đường và thoái hóa hoàng điểm tuổi già. Trung tâm được trang bị hệ thống chẩn đoán đồng bộ, kết nối từ phòng khám đến phòng mổ, với các thiết bị hiện đại đến từ những hãng lớn của Đức, Mỹ, Nhật Bản và các đối tác uy tín trong nước. Đặc biệt, hệ thống kính hiển vi phẫu thuật 3D Artevo 850 hỗ trợ phẫu thuật viên quan sát phẫu trường rõ nét hơn và thao tác chính xác hơn, hướng tới những cuộc phẫu thuật an toàn và ít xâm lấn hơn cho người bệnh.

Trong lĩnh vực phẫu thuật đục thủy tinh thể, Trung tâm sử dụng các loại thủy tinh thể nhân tạo chất lượng cao của các hãng lớn như Zeiss và Alcon, giúp người bệnh nhìn lại được, cải thiện chất lượng thị giác sau mổ, hỗ trợ họ sinh hoạt, làm việc và tận hưởng cuộc sống tốt hơn.

Cận nhẹ vẫn có thể bị từ chối mổ laser: BS. Bùi Tiến Hùng lý giải điều người trẻ cần biết - Ảnh 3.

BS. Bùi Tiến Hùng cùng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, nhân viên của Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa

Tuy nhiên, theo BS. Bùi Tiến Hùng, dù công nghệ hiện đại đến đâu thì đó cũng chỉ là phương tiện. Ông cho rằng giá trị cốt lõi của một trung tâm nhãn khoa vẫn là y đức và trách nhiệm của người thầy thuốc.

"Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực để trở thành một trong những trung tâm đáng tin cậy nhất, nơi mỗi người bệnh đều được chăm sóc bằng sự tận tâm, trách nhiệm và tôn trọng" - đó cũng là định hướng mà Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa - Dr. Bùi Tiến Hùng theo đuổi ngay từ những ngày đầu hoạt động.

Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa - Dr. Bùi Tiến Hùng chính thức khai trương

Ngày 23/7/2026, Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa - Dr. Bùi Tiến Hùng (Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh 386/BYT- GPHĐ; Điều chỉnh giấy phép hoạt động 2103/QĐ-SYT; Thời gian làm việc: 24/24h) chính thức đi vào hoạt động tại tầng 1, tòa D, Bệnh viện Đại học Phenikaa, Tổ 5 Hòe Thị, phường Xuân Phương, Hà Nội. Được định hướng phát triển theo mô hình nhãn khoa chuyên sâu, Trung tâm đồng hành cùng người bệnh trong toàn bộ hành trình chăm sóc thị lực, từ thăm khám, chẩn đoán và điều trị đến can thiệp phẫu thuật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày