Cận cảnh chiếc vé tàu của tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội: Đơn giản, gọn nhẹ và rất Hà Nội!

PV - Ảnh: Vân Đức, Theo Thanhnienviet.vn 10:40 08/08/2024
Chia sẻ

Sau nhiều ngày mong đợi, đúng 8h sáng hôm nay, ngày 8/8, tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đã chính thức đi vào vận hành thương mại, miễn phí cho tất cả hành khách trải nghiệm trong 15 ngày đầu.

Đúng 8h ngày 8/8, đoạn trên cao thuộc dự án đường sắt đô thị Metro Nhổn - ga Hà Nội chính thức vận hành thương mại, phục vụ hành khách từ ga S1 (Nhổn) đến ga S8 (Cầu Giấy) dài 8,5km.

Nhiều người dân Hà Nội vô cùng háo hức, có mặt từ sớm tại nhà ga Nhổn để được trải nghiệm hệ thống đường sắt đô thị mới này.

Ngay khi xếp hàng để mua vé lên tàu, nhiều hành khách vô cùng bất ngờ khi nhận chiếc vé tàu đặc biệt của tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội. Thay vì là hình chữ nhật như thông thường, thì vé lên tàu của tuyến metro số 3 lại có hình tròn, nhỏ như đồng xu và bên trên có hình ảnh Khuê Văn Các - biểu tượng của Hà Nội. 

Cận cảnh chiếc vé tàu của tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội: Đơn giản, gọn nhẹ và rất Hà Nội!- Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc vé tàu của tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội

Hình ảnh chiếc vé tàu đã khiến nhiều người dân vô cùng thích thú. Tuy nhiên nhiều người cũng băn khoăn cho rằng chiếc token lên tàu này có gì đặc biệt để không bị làm giả hay không. Bên cạnh đó, nhiều người lo ngại do có kích thước nhỏ nên dễ bị rơi, thất lạc trong qua trình di chuyển. 

Cận cảnh chiếc vé tàu của tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội: Đơn giản, gọn nhẹ và rất Hà Nội!- Ảnh 2.

Thay vì dùng thẻ, mọi người có thể sử dụng chiếc token nhỏ xinh này để lên tàu

Cận cảnh chiếc vé tàu của tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội: Đơn giản, gọn nhẹ và rất Hà Nội!- Ảnh 3.

Tại một khu vực quét vé để lên tàu đều có nhân viên nhà ga túc trực để hỗ trợ hành khách

Cận cảnh chiếc vé tàu của tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội: Đơn giản, gọn nhẹ và rất Hà Nội!- Ảnh 4.

Tuyến đường sắt trên cao từ Nhổn đến Cầu Giấy dài 8,5 km gồm 8 ga. Tên gọi chính thức của 8 nhà ga được đặt theo vị trí địa lý mà tuyến đi qua, gồm: ga Nhổn, ga Minh Khai, ga Phú Diễn, ga Cầu Diễn, ga Lê Đức Thọ, ga Đại học Quốc gia, ga Chùa Hà, ga Cầu Giấy. Không chỉ đáp ứng yêu cầu về công năng, kỹ thuật, mỗi nhà ga trên cao còn được thiết kế hình ảnh riêng để quảng bá, tôn vinh văn hóa của Thủ đô.

Do đó những người dân nhà tại khu vực có tuyến đường sắt đô thị đi qua sẽ rất thuận tiện trong việc tiếp cận và sử dụng, đi từ Nhổn về Cầu Giấy và ngược lại sẽ không còn phải lo lắng cảnh tắc đường trên trục đường như: Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu.

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông Hà Nội, dọc tuyến Nhổn – Ga Hà Nội sẽ có 36 tuyến buýt hoạt động kết nối để phục vụ người dân đi lại thuận tiện. Trong đó, có 33 tuyến trợ giá gồm: Tuyến số 05, 07, 09A, 09B, 13, 16, 20A, 20B, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 49, 51, 55A, 55B, 57, 90, 92, 105, 117, 146, 161, 162, 163, E05, 56A, 96 và 3 tuyến không trợ giá: Tuyến số 70A, 70B, 70C.

Dọc tuyến cũng có hai điểm trung chuyển khách là Cầu Giấy và Nhổn. Bên cạnh đó, có 32 điểm dừng xe buýt (chiều Cầu Giấy - Nhổn: 16 điểm dừng; chiều Nhổn - Cầu Giấy: 16 điểm dừng).

Được biết, trong ba tháng đầu sẽ thực hiện: Giờ mở tuyến: 05h30; Giờ đóng tuyến: 22h00; Giãn cách chạy tàu: đều đặn 10 phút/chuyến. Riêng ngày đầu tiên mở tuyến sẽ bắt đầu từ 8h00.

Trong thời gian tiếp theo, tùy theo nhu cầu hành khách sẽ điều chỉnh cho phù hợp để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách trên tuyến.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày