Cách giờ khai mạc chỉ một ngày, sân vận động World Cup của Nga vẫn chưa xây xong

Nam Thanh, Theo Helino 11:46 13/06/2018

Công trình sân vận động St Petersburg - nơi sẽ diễn ra trận cầu giữa Iran và Morocco vào thứ Sáu sắp tới được kỳ vọng là đã xây dựng xong từ năm... 2009, và cho tới tận thời điểm này vẫn chưa sẵn sàng đi vào sử dụng.

Sân vận động St Petersburg được xây dựng với chi phí hơn 750 triệu bảng Anh, đồng thời cũng là một trong những sân vận động được dùng để tổ chức các sự kiện của World Cup 2018. Thế nhưng cho tới tận ngày 12/6, sân vận động này vẫn trong tình trạng "đang thi công". Các quan chức Nga đã phải đối mặt với sự chậm trễ lên đến 9 năm khi mà lẽ ra sân vận động 67000 chỗ ngồi này đã sẵn sàng vào năm 2008, nhưng mãi cho tới năm 2017 mới (được cho là) sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên với tư cách sân chủ nhà của Câu lạc bộ Zenit St Petersburg.

Vậy nhưng cho tới tận thời điểm này, sân vận động St Petersburg vẫn đang là một đống ngổn ngang khiến cho nhiều người lo lắng, khi bản thân địa điểm này sẽ được dùng để tổ chức trận Bán kết.

Cách giờ khai mạc chỉ một ngày, sân vận động World Cup của Nga vẫn chưa xây xong - Ảnh 1.

Công nhân đang điên cuồng hoàn tất các chi tiết cuối cùng của sân vận động St Petersburg, khi mà trận đấu đầu tiên trên sân sẽ diễn ra chỉ trong 2 ngày nữa giữa Morocco và Iran.

Cách giờ khai mạc chỉ một ngày, sân vận động World Cup của Nga vẫn chưa xây xong - Ảnh 2.

Công nhân đang nhanh chóng vận chuyển các đồ đạc cần thiết để hoàn thiện công trình. Ảnh được chụp bởi tờ DailyMail.

Cách giờ khai mạc chỉ một ngày, sân vận động World Cup của Nga vẫn chưa xây xong - Ảnh 3.

Sân vận động St Petersburg đã được coi là một biểu tượng của kiến trúc hiện đại, tuy nhiên lại gặp phải hàng loạt vấn đề kể từ khi mà lẽ ra nó đã được đưa vào sử dụng từ năm 2008.

Dòng tiền đổ vào công trình, các vấn đề xuống cấp cũng như nhiều yếu tố tự nhiên, thời tiết được cho là lý do chính khiến công trình này bị chậm trễ như vậy. Tổng thống Putin đã có chuyến thăm tới Zurich vào năm 2010 khi FIFA thống báo địa điểm tổ chức World Cup 2018 và hứa hẹn nước chủ nhà sẽ cung cấp những sân vận động và khán đài "không đâu sánh kịp". Thế nhưng với vài ngày ít ỏi còn lại, tờ DailyMail cho rằng người Nga sẽ không thể hoàn thiện kịp thời sân bóng này cho trận Iran - Morocco sắp tới.

Laura Krusoksy, 22 tuổi, một sinh viên người Anh đến từ Moscow, người đã đến thăm địa chỉ kể trên với bạn trai nói rằng: "Sân vận động bóng đá đã gặp rắc rối trong nhiều năm và bây giờ bóng lăn tới nơi rồi mà họ vẫn chưa xây xong. Thật đáng xấu hổ."

"Chúng tôi muốn nhìn thấy sân vận động mà người ta đã hứa hẹn rất nhiều. Họ không nên xây dựng vào cái tầm này nữa, nó lẽ ra phải xong từ lâu lắm rồi" - Laura nói thêm.

(theo DailyMail)