Các cuộc thi âm nhạc: Thoảng bóng mây hay chiếc đòn bẩy thép?

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 20:30 29/03/2018

Mỗi năm, có đến hàng trăm nghệ sỹ trẻ ra lò từ các cuộc thi âm nhạc đủ màu sắc song trong số đó, không phải ai cũng “làm nên chuyện”.

Thế hệ nghệ sĩ mang tên “quán quân”

Những năm gần đây, sự bùng nổ của các gameshow âm nhạc đã tạo ra thế hệ nghệ sĩ mang tên “quán quân”. Gọi như vậy là bởi, hành trang của thế hệ nghệ sĩ này khi tham gia vào thị trường âm nhạc đôi khi không phải là kỹ thuật, kỹ năng được đào tạo bài bản trong các trường nghệ thuật, mà lại là tấm chứng nhận danh giá của một gameshow trên sóng truyền hình.

Những cuộc thi liên tục nổ ra dưới dạng gameshow, mang màu sắc giải trí được sản xuất liên tục, nên hệ lụy kéo theo là sự đầu tư cho những người chiến thắng trở nên hiếm hoi bởi ban tổ chức còn phải tập trung sản xuất cho mùa sau.

Vậy nên, khi mà hào quang của cuộc thi kết thúc và khán giả nhanh chóng “đổi vị” sang các tập phim truyền hình được sản xuất công phu hay những kịch bản truyền thông gây sốc khác, những thí sinh sau cuộc thi buộc phải “tự bơi” trong dòng nước nghệ thuật ngày càng khó khăn, khốc liệt bởi lứa nghệ sĩ trước chưa “chín”, lứa sau đã “ra lò”. Vì vậy, trên con đường để đi từ tài năng thành ngôi sao, không ít quán quân trở nên mờ nhạt, sau những vinh quang ngắn hạn và nhất thời tỏa ra từ các cuộc thi âm nhạc.

Không thể thiếu để tìm kiếm những nhân tố mới tài năng

Thế nhưng, không thể phủ nhận những giá trị mà các cuộc thi âm nhạc mang lại. Nhìn lại Sao mai điểm hẹn một thời, Hà Anh Tuấn, Phương Linh, Tùng Dương… là loạt tên tuổi của làng âm nhạc Việt hiện đại được tìm kiếm và phát hiện từ chương trình này. Ngay cả những chương trình gameshow hiện nay, không thể phủ nhận, đó là nơi mà những Hương Tràm, Bảo Anh, Đức Phúc… đã được ghi dấu.

Từ phía những người tham dự, Hoàng Hiệp – Trưởng nhóm Ngũ Cung – Nhóm nhạc thành dành từ RockYour Passion chia sẻ tại lễ công bố cuộc thi tìm kiếm ban nhạc nhóm nhạc mới mang tên The Band by VinaPhone: “Chơi với tất cả đam mê và muốn được thể hiện mình trên một sân khấu lớn, đó là điều mà bất cứ ban nhạc nào đều hướng đến. Một cuộc thi dành riêng cho các ban nhạc chính là một trong những cơ hội để các band có thể bước ra ánh sáng và mang âm nhạc của mình đến gần hơn với công chúng, đúng hơn là để nói: Chúng tôi là ai!”.

Các cuộc thi âm nhạc: Thoảng bóng mây hay chiếc đòn bẩy thép? - Ảnh 1.

Band nhạc Ngũ Cung

Theo Hoàng Hiệp, thành công sự nghiệp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như sự nỗ lực, nghiêm túc trong lao động nghệ thuật, thậm chí là sự hy sinh, nhưng cuộc thi là cơ hội vừa để cọ sát, tiếp xúc với những giám khảo có chuyên môn bậc nhất trong giới, được rèn luyện. Trở thành người chiến thắng trong mỗi cuộc thi âm nhạc luôn là khát khao của ai và vẫn là con đường ngắn nhất để khán giả biết tới.

Luôn có chỗ cho những cuộc thi vị nghệ thuật

Là huấn luyện viên của nhiều chương trình truyền hình thực tế, hiện giờ tiếp tục tham gia vai trò trưởng ban giám khảo của The Band by VinaPhone – Nhạc sĩ Lê Minh Sơn chia sẻ chân thành: “Những cuộc thi vì nghệ thuật luôn luôn có chỗ đứng. Đó là nơi mà những người vô danh, những tài năng chưa ai biết đến, những đam mê đang bị đặt sau nhiều thứ khác được tìm thấy, khích lệ và châm lửa”.

Các cuộc thi âm nhạc: Thoảng bóng mây hay chiếc đòn bẩy thép? - Ảnh 2.

Nhạc sỹ Lê Minh Sơn

Nhận lời làm trưởng ban giám khảo của The Band by VinaPhone, nhạc sĩ Lê Minh Sơn cho biết lý do chỉ vì rằng “lâu lắm rồi mới có một cuộc thi dành cho ban nhạc” và “chúng tôi muốn tìm ra những band nhóm sẽ trở thành huyền thoại của nền âm nhạc Việt Nam như Phương Đông, Chìa khoá vàng, Hoa sữa đã từng làm được”.

Khi được hỏi liệu những band nhạc được tìm ra sau cuộc thi có chìm như những gameshow ca nhạc đầy rẫy hiện nay, nhạc sĩ Lê Minh Sơn khẳng định đó là vấn đề anh quan tâm nhất. “Để hỗ trợ cho con đường sự nghiệp của các bạn nhạc, giải thưởng của The Band được thiết kế để các bạn chắc con đường đi sau khi kết thúc cuộc thi. Ngoài giải thưởng lớn nhất của cuộc thi là 150 triệu đồng tiền mặt, nhóm nhạc đạt danh vị cao nhất của cuộc thi sẽ được Ban tổ chức đầu tư sản xuất và phát hành album đầu tay, được tư vấn sự nghiệp bởi những cây đa cây đề của làng âm nhạc Việt, đặc biệt là trở thành ban nhạc đại diện của VinaPhone và được tham gia các sự kiện do VinaPhone & IB Group Việt nam tổ chức trong 12 tháng để vững chắc sự nghiệp”.

Vậy nên, những tài năng vẫn thành sao và hào quang của cuộc thi vẫn là “chiếc đòn bẩy thép” cho những nghệ sĩ biết tận dụng cơ hội và không ngừng nỗ lực.

The Band by VinaPhone là sân chơi âm nhạc sôi động dành cho giới trẻ người Việt Nam tham gia dưới hình thức band nhạc, được tổ chức trên quy mô toàn quốc. Đối tượng tham gia The Band by VinaPhone là các ban nhạc, nhóm nhạc Việt Nam đang sinh sống trong nước và nước ngoài, yêu thích âm nhạc, có khả năng sáng tác, ca hát và biểu diễn. Các band nhạc dự thi sẽ được thỏa sức sáng tạo, tự chủ trong sáng tác, chọn ca khúc và định hình phong cách biểu diễn của mình nhằm tạo nên một sân chơi công bằng và đa sắc màu. Ban giám khảo cuộc thi bao gồm 3 gương mặt hàng đầu trong lĩnh vực âm nhạc (nhạc sỹ Lê Minh Sơn, nhạc sỹ Dương Cầm và biên đạo múa Trần Ly Ly). Thời gian hết hạn nhận đăng ký dự thi vào ngày 12/4/2018. Sau các vòng sơ khảo và chung khảo, các ban nhạc được lựa chọn sẽ chính thức bước vào vòng chung kết khu vực miền Bắc vào ngày 20/4 tại Hà Nội, chung kết khu vực miền Trung vào ngày 28/4 tại Đà Nẵng, chung kết miền Nam vào ngày 5/5 tại TP. HCM và dự kiến đêm chung kết toàn quốc sẽ diễn ngay sau đó 1 ngày.