Với sự tăng trưởng này, Thái Lan vươn lên vị trí thứ 2 trong top các quốc gia nhập khẩu nhiều nhất cá tra Việt Nam tại châu Á, đứng sau Trung Quốc. Đồng thời là thị trường đơn lẻ đứng thứ 4 về tiêu thụ cá tra của Việt Nam, sau Trung Quốc & HongKong, Mỹ và Brazil.
Trong tháng đầu tiên của năm 2025, phile cá tra đông lạnh vẫn là sản phẩm cá tra chủ lực Việt Nam xuất khẩu sang Thái Lan. Giá trị xuất khẩu các sản phẩm HS 0304 trong tháng 1/2025 sang “xứ sở Chùa Vàng” đạt gần 5 triệu USD, giảm 6% so với tháng 1/2024.
Cũng trong tháng 1/2025, xuất khẩu cá tra GTGT sang Thái Lan chứng kiến tăng trưởng âm 32% và chỉ đạt 748 nghìn USD. nhập khẩu các sản phẩm đông lạnh khác (cắt khúc, nguyên con, xẻ bướm,...) cũng giảm 16%, chỉ đạt 991 nghìn USD.
Sự sụt giảm này nằm trong xu hướng chung hàng năm của ngành xuất khẩu cá tra, khi Việt Nam có kỳ nghỉ Tết nguyên đán kéo dài.

Thái Lan tiếp tục là một trong những thị trường tăng trưởng ổn định, với mức tiêu thụ cá tra Việt Nam ngày càng mở rộng. Với những lợi thế không thể phủ nhận như nhu cầu tiêu thụ cao khi ngành dịch vụ thực phẩm phát triển mạnh với hệ thống nhà hàng, khách sạn, quán ăn đa dạng. Cá tra Việt Nam được ưa chuộng trong các món ăn chế biến sẵn, buffet hải sản và các nhà hàng theo phong cách quốc tế.
Thêm đó là vị trí địa lý thuận lợi, khoảng cách gần giúp giảm chi phí vận chuyển, tăng tính cạnh tranh về giá so với các nguồn cung khác; Lợi thế về Hiệp định thương mại tự do ASEAN (ATIGA) giúp giảm thuế nhập khẩu, tạo đà cho cá tra Việt Nam khi vào thị trường Thái Lan;
Cá tra Việt Nam phù hợp khẩu vị tiêu dùng khi khách hàng Thái Lan ngày càng ưa chuộng các loại cá trắng thay thế cho các nguồn thủy sản khác đang có giá cao hơn.
Xuất khẩu cá tra sang Thái Lan trong năm 2025 có nhiều tiềm năng nhờ vào nhu cầu tiêu thụ cao, vị trí địa lý thuận lợi và các chính sách thương mại ưu đãi. Tuy nhiên, để khai thác tối đa cơ hội, doanh nghiệp cần chú trọng vào chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng và tăng cường xúc tiến thương mại sang thị trường này.