Bùi Tấn Trường: Từ tuyển thủ Quốc gia đầy tai tiếng đến những lần "mặc áo xuyên thấu, cưỡng hôn" trên sóng truyền hình

GN, Theo Nhịp Sống Việt 07:00 05/04/2020

Mặc dù sở hữu tài năng đặc biệt nhưng thủ thành Tấn Trường luôn khiến người hâm mộ phải ngán ngẩm với những sai lầm trong suốt sự nghiệp. Đến bây giờ, khi đã 34 tuổi, anh lại khiến người ta nhớ đến mình theo một cách rất "dị".

Sự nghiệp với những cú 'phốt' để đời

Bùi Tấn Trường từng là thủ thành số 1 của các đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn 2008 - 2010. Tuy nhiên, những sai lầm liên tiếp vào thời điểm quan trọng đã khiến anh không thể vươn đến đỉnh cao như kỳ vọng.

Năm 2009, khi ấy, bóng đá Việt Nam đang hừng hực khí thế sau chức vô địch AFF Cup 2008 hướng đến việc giành chiếc huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games sau 50 năm chờ đợi. Đoàn quân của HLV Calisto đi một mạch đến trận đấu cuối cùng gặp U23 Malaysia. Tuy nhiên, kỳ vọng đã biến thành cơn ác mộng khi chúng ta không thể ghi được bàn thắng nào và để thua trong một tình huống phối hợp quá tệ của Tấn Trường với đồng đội.

Hình ảnh ông Calisto trợn trừng mắt, ghì Tấn Trường xuống sau trận đấu đã trở thành một giai thoại được người ta nhắc đi nhắc lại đến mãi sau này. Thủ thành sinh năm 1986 đã giải thích rằng hành động đó là do vị chiến lược gia Bồ Đào Nha muốn anh đối diện với thất bại.  

Bùi Tấn Trường: Từ tuyển thủ Quốc gia đầy tai tiếng đến những lần mặc áo xuyên thấu, cưỡng hôn trên sóng truyền hình - Ảnh 1.

Sau sự cố đó, Tấn Trường vẫn được tin tưởng trong khung gỗ của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2010. Đoàn quân áo đỏ khởi đầu tưng bừng với chiến thắng 7-1 trước Myanmar rồi dễ dàng tiến vào bán kết gặp lại chính Malaysia. Trong trận đấu trên sân khách, Việt Nam chơi tốt trong hiệp 1 và khoảng thời gian đầu hiệp 2. Tuy nhiên, sai lầm bắt bóng không dính của Tấn Trường đã khiến mọi thứ sụp đổ. Sau đó anh còn có một pha đẩy bóng vào chân tiền đạo đối thủ, tạo điều kiện để Malaysia thắng trận với tỷ số 2-0. Việt Nam không thể lật ngược ở lượt về tại Mỹ Đình và dừng chân ở bán kết năm đó.

Sự nghiệp của Tấn Trường ở ĐTQG đóng sập sau khi bị HLV Falko Goetz "đuổi cổ" vì thái độ không tốt. Ở cấp CLB, Tấn Trường cũng để lại những ấn tượng không tốt. Năm 2013, HLV Trần Tiến Đại của XMXT Sài Gòn loại thủ thành này sau hàng loạt sai lầm khiến dư luận nghi ngờ về sự trung thực trong thi đấu. Nên biết rằng, lương của Tấn Trường năm đó là 45 triệu đồng/tháng, thuộc hàng cao tại V.League.

Đến Bình Dương, Tấn Trường cũng nhiều lần khiến ban huấn luyện đội bóng này phải đau đầu bởi những lỗi ngớ ngẩn tại cả đấu trường châu lục và quốc nội.

Những lần "đi show" gây tranh cãi

Gần đây, khi đã 34 tuổi và đi đến chặng cuối của sự nghiệp. Tấn Trường lại khiến người ta nhớ đến mình khi tham gia các show giải trí. Anh chàng không ít lần tạo nên tranh cãi. Đầu tiên là việc mặc trang phục xuyên thấu để thực hiện thử thách. Sau đó là màn "cưỡng hôn" diễn viên Quang Trung mới đây.

Nhiều người đã ngạc nhiên khi thấy Tấn Trường thực hiện một hành động khá phản cảm. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây là chiêu trò của nhà đài.

Màn cưỡng hôn gây tranh cãi của Tấn Trường và Quang Trung

Có nhiều cách để một cầu thủ khép lại chặng cuối trong sự nghiệp của mình, nhưng có lẽ chẳng mấy người dám "mạo hiểm" đi show dù đang thất nghiệp như Tấn Trường. Thủ thành này vẫn chưa có bến đỗ mới sau khi kết thúc hợp đồng với Bình Dương cuối mùa giải 2019.

Những tranh cãi về sự nghiệp, cuộc sống trong và ngoài sân cỏ của Tấn Trường, một trong những tài năng không bao giờ lớn của Việt Nam có lẽ sẽ còn được nhiều người nhắc đến trong tương lai.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày