Bức ảnh này có điểm cực đặc biệt, đảm bảo bạn sẽ "vỡ oà" khi biết sự thật đó

Ken, Theo Trí Thức Trẻ 23:13 31/08/2017

Hãy cùng nhìn kĩ điểm khoanh vàng và đoán xem điểm đặc biệt trong bức ảnh này là gì. Cá rằng bạn sẽ thích thú đến hốt hoảng khi biết sự thật đó.

Nếu cho rằng người thời xưa có ít phong tục lập dị hơn chúng ta bây giờ thì có lẽ bạn nhầm to. 

Như bức ảnh dưới đây là một ví dụ. Bạn có nhận ra điều đặc biệt gì trong bức ảnh này không?

Bức ảnh này có điểm cực đặc biệt, đảm bảo bạn sẽ vỡ oà khi biết sự thật đó - Ảnh 1.

Câu trả lời đó là, người được khoanh trong bức ảnh là Alexei. Và điều đặc biệt là cậu đang mặc một chiếc váy tương tự như váy của chị em mình.

Không ít người cho rằng, đã là 1 đấng nam nhi mà lại đi mặc váy - đó thực sự quả là chuyện quá lạ đời và buồn cười phải không? Bởi chiếc váy là chỉ để dành cho con gái mà thôi.

Nhưng trong lịch sử từng có thời kỳ bé trai mặc váy là chuyện hết sức bình thường.

Bức ảnh này có điểm cực đặc biệt, đảm bảo bạn sẽ vỡ oà khi biết sự thật đó - Ảnh 2.

Đó là vào thế kỷ thứ 16, các bé trai từ 4 - 8 tuổi ở phương Tây đều sẽ mặc váy thay vì quần như hiện nay. Chỉ khi lớn hơn, chúng sẽ mặc quần lại như những nam giới trưởng thành khác.

Nhưng lý do gì khiến cha mẹ thời xưa quyết định cho bé trai, bé gái mặc váy giống nhau vậy?

Lý do cũng hoàn toàn dễ hiểu thôi. Đó là bởi thời xưa, khi kinh tế còn khá khó khăn, nên việc may quần sẽ tốn nhiều chi phí hơn là may váy.

Bức ảnh này có điểm cực đặc biệt, đảm bảo bạn sẽ vỡ oà khi biết sự thật đó - Ảnh 3.

Vì thế, các bé trai cũng sẽ được cha mẹ cho mặc váy giống như con gái để tiết kiệm chi phí cho gia đình.

Dần dần, cách ăn mặc này trở nên phổ biến hơn và lan rộng cho cả một vùng rộng lớn. Mà đặc biệt hơn nữa, đó là ngay cả những cậu bé xuất thân từ gia đình hoàng tộc, quý tộc giàu có cũng mặc váy như vậy cơ. 

Bức ảnh này có điểm cực đặc biệt, đảm bảo bạn sẽ vỡ oà khi biết sự thật đó - Ảnh 4.

Hình ảnh chụp Tổng thống Franklin D. Roosevelt vào năm 1884

Phải đến năm 1920, phong tục có phần lập dị này mới chấm dứt, trả lại trang phục đúng chất nam nhi cho các cậu bé thời xưa.

Nguồn: Brightside, TodayIfoundout