Trưa 28/3, một trận động đất mạnh có tâm chấn ở Myanmar đã làm rung chuyển Đông Nam Á. Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) cho biết trận động đất có cường độ 7,7 độ Richter và ở độ sâu 10 km. Tâm chấn cách thành phố Mandalay của Myanmar khoảng 17 km, nơi có dân số khoảng 1,5 triệu người.
Chính quyền quân sự cầm quyền Myanmar cho biết trong một tuyên bố vào thứ Bảy (29/3) rằng 1.002 người đã được xác nhận đã thiệt mạng và 2.376 người bị thương, phần lớn những người chết ở Mandalay. Tuyên bố cho rằng con số vẫn có thể tăng lên, nói rằng "các số liệu chi tiết vẫn đang được thu thập".
Những hình ảnh ghi nhận sau động đất tại Myanmar đã khiến nhiều người không khỏi xót xa trước cảnh tượng thảm họa này gây ra. Đặc biệt là bức ảnh ghi lại cảnh tượng nhân viên cứu hộ đang cố gắng giải cứu một người mẹ và đứa con của cô ấy khỏi một tòa nhà bị sập ở Naypyidaw - Thủ đô của Myanmar.
Ảnh: AFP
Tom Andrews, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền tại Myanmar, nói với Times Radio rằng trận động đất này có thể là "một thảm họa chồng lên một thảm họa".
Theo ông, ngay trước khi trận động đất xảy ra, Myanmar đã đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng khi 20 triệu người cần viện trợ nhân đạo, 3,5 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa và một nửa dân số sống trong cảnh nghèo đói.
Ông Andrews nhấn mạnh rằng tình hình vốn đã vô cùng khó khăn và nay càng trở nên tồi tệ hơn.
Được biết, Myanmar thường xuyên hứng chịu các trận động đất lớn, với ít nhất 14 trận động đất có cường độ từ 6 độ Richter trở lên xảy ra ở khu vực này trong thế kỷ qua.
Ảnh: EFP
Ông Chen Huizhong, chuyên gia truyền thông trưởng của khoa Khoa học thông tin địa vật lý thuộc Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, cho biết trận động đất ở Myanmar ngày 28/3 là do sự nén ép giữa Mảng Ấn Độ và Mảng Á-Âu.
Theo ông, một trận động đất có cường độ 7,7 độ richter gần tương đương với một trận động đất có cường độ 8 độ richter. Theo tính toán, năng lượng của một trận động đất có cường độ 8 tương đương với 15 triệu tấn thuốc nổ TNT. Quả bom nguyên tử từng được ném trong lịch sử như quả bom của Mỹ ném xuống Nhật Bản năm 1945 có sức công phá tương đương khoảng 10.000 đến 30.000 tấn. Trận động đất ở Myanmar này có thể được coi là tương đương với sức mạnh của hàng ngàn quả bom nguyên tử.
Trận động đất này không chỉ khiến Myanmar phải hứng chịu hậu quả nặng nề mà nhiều quốc gia lân cận như Lào, Bangladesh, Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc và cả Việt Nam cảm nhận được rung chấn rõ rệt và gây ra những ảnh hưởng không nhỏ.
Nguồn: The Times, Jiupai News
Phạm Trang