"Boy lề mề" Duy Mạnh nán lại tập thêm, Quang Hải nhắng nhít trêu chọc đồng đội

VÔ ƯU, Theo Trí Thức Trẻ 06:29 05/10/2018

Sau khi nhận Cúp vô địch V.League 2018, chiều 4/10, các cầu thủ CLB Hà Nội vẫn tập luyện bình thường để sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp CLB Hải Phòng. Duy Mạnh là người chăm chỉ nhất trong khi Quang Hải tìm cách trêu đùa các đồng đội trong phút nghỉ ngơi giữa giờ tập.

Buổi tập của CLB Hà Nội trước trận gặp Hải Phòng ở vòng cuối cùng của V.League 2018.

Boy lề mề Duy Mạnh nán lại tập thêm, Quang Hải nhắng nhít trêu chọc đồng đội - Ảnh 2.

Duy Mạnh luôn là người tích cực nhất ở các buổi tập của CLB Hà Nội. Dù là tập phục hồi hay tập chiến thuật, anh đều tranh thủ thời gian, khởi động với những động tác mạnh mẽ, hăng hái.

Boy lề mề Duy Mạnh nán lại tập thêm, Quang Hải nhắng nhít trêu chọc đồng đội - Ảnh 3.

Cuối buổi tập chiều 4/10, khi các đồng đội nghỉ ngơi, uống nước, giãn cơ, Duy Mạnh còn nán lại một mình ở góc sân để tập các bài tập cơ bụng và hít đất. Sau đó mới từ từ di chuyển ra xe đội ra về. Chứng kiến hành động của Duy Mạnh, một fan nữ phải thốt lên: "Đây là lý do Mạnh bị gọi là boy lề mề sao? Mạnh chăm quá".

Boy lề mề Duy Mạnh nán lại tập thêm, Quang Hải nhắng nhít trêu chọc đồng đội - Ảnh 4.

Buổi tập của các nhà vô địch V-League 2018 diễn ra nhẹ nhàng, vui vẻ. Các cầu thủ chia nhóm chơi bóng ma. Đình Trọng và Thành Chung là hai người nói to và nhiều nhất trên sân. Thành Chung lý luận các đường bóng, còn Đình Trọng vẫn quen cách chỉ đạo các vị trí trên sân của một hậu vệ phòng ngự.

Boy lề mề Duy Mạnh nán lại tập thêm, Quang Hải nhắng nhít trêu chọc đồng đội - Ảnh 5.

Động tác chặn bóng quen thuộc của Đình Trọng ở trò chơi chuyền bóng ma.

Boy lề mề Duy Mạnh nán lại tập thêm, Quang Hải nhắng nhít trêu chọc đồng đội - Ảnh 6.

Trong khi đó, ở một nửa sân có nắng, nhóm của Quang Hải, Văn Quyết cùng các đồng đội cũng đang rèn luyện kĩ năng phản xạ và tranh chấp qua trò chuyền bóng.

Boy lề mề Duy Mạnh nán lại tập thêm, Quang Hải nhắng nhít trêu chọc đồng đội - Ảnh 7.

Những lúc chờ bóng, Quang Hải tranh thủ trêu chọc những đồng đội của mình. Nhân lúc Samson cúi người buộc dây giày, Hải "con" đành hanh lấy chân sút vào mông đàn anh.

Boy lề mề Duy Mạnh nán lại tập thêm, Quang Hải nhắng nhít trêu chọc đồng đội - Ảnh 8.

Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 1997 vẫn rất tập trung đối với các bài tập.

Boy lề mề Duy Mạnh nán lại tập thêm, Quang Hải nhắng nhít trêu chọc đồng đội - Ảnh 9.

Những đàn anh kinh nghiệm hơn cũng bị các em bắt bài ở kĩ năng chuyền bóng cự ly ngắn. Dù vậy, nụ cười luôn nở trên môi các cầu thủ.

Boy lề mề Duy Mạnh nán lại tập thêm, Quang Hải nhắng nhít trêu chọc đồng đội - Ảnh 10.

Đỗ Hùng Dũng vẫn chưa thể tập luyện cùng các đồng đội. Tuy đã có thể tập với bóng nhưng hầu hết thời gian buổi tập anh giành cho chạy bộ và các động tác luyện cơ, tập thể lực. Do thời gian khá lâu không đi giày đinh khiến gan bàn chân của anh có dấu hiệu nhói đau. Đức Huy nhận định đó là những biểu hiện bình thường của cầu thủ và hiện tượng này sẽ sớm mất đi.

Boy lề mề Duy Mạnh nán lại tập thêm, Quang Hải nhắng nhít trêu chọc đồng đội - Ảnh 11.

Ngày 8/10 tới đây, CLB Hà Nội sẽ có trận đấu cuối cùng gặp CLB Hải Phòng lúc 17h trên SVĐ Lạch Tray trước khi khép lại một mùa giải thành công với những ấn tượng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày