Bông hậu Hoàn vũ bị "gạch đá" vì mặc đầm dạ hội mà đi sneakers: Netizen có đang quá lời?

Tử Đan, Theo Thể Thao & Văn Hoá 15:30 14/11/2022

Không phải cứ mặc váy dạ hội rồi đi sneakers là mắc lỗi thời trang ngớ ngẩn.

Nhiều người sẽ bật cười hoặc nhếch mép khi nghe tới chuyện mặc váy dạ hội rồi đi sneakers hầm hố. Nền thời trang đã và đang phát triển với tốc độ của bão táp mưa sa, việc kết hợp 2 items trên với nhau đã được phổ biến từ rất lâu rồi nhưng không phải ai cũng bằng lòng với điều đó.

Và Hoa hậu Hoàn vũ 2021 - Harnaaz Sandhu, đã bị "bêu tên" trong một hiểu lầm tai hại xoay quanh vấn đề trên.

Bông hậu Hoàn vũ bị gạch đá vì mặc đầm dạ hội mà đi sneakers: Netizen có đang quá lời? - Ảnh 1.

Vừa bước xuống xe, người đẹp đã thu hút báo giới bởi cách kết hợp trang phục lạ lùng. Đầm dạ hội trễ vai, cut out "lồng lộn" mà lại phối hợp với sneakers của Gucci? Hai items đối chọi từ A - Z mà lại được nàng hậu ngang nhiên đem tới sự kiện quy mô lớn? Cư dân mạng đã phê bình, nặng lời trách móc và cho rằng đây là một sự ẩu tả trong thời trang

Sẽ là sai lầm nếu Harnaaz Sandhu diện nguyên set đồ này khi sự kiện bắt đầu. Nhưng trên thực tế, cư dân mạng đã hơi nóng vội khi chỉ trích cách ăn vận này. Mục đích của đôi sneakers là để giữ cho đôi chân nàng hậu thoải mái trong thời gian ngồi trên xe và trước lúc lên sân khấu, hạn chế tình trạng mỏi nhức do giày cao gót đem tới. Chịu cực hình với đôi giày cao chót vót là ám ảnh của phái đẹp, thế nên rời xa chúng được phút nào thì hay phút ấy!

Bông hậu Hoàn vũ bị gạch đá vì mặc đầm dạ hội mà đi sneakers: Netizen có đang quá lời? - Ảnh 2.

Trong thời điểm đọ sắc cùng dàn cựu Hoa hậu Hoàn vũ, Harnaaz Sandhu thay đôi sneakers bằng mẫu sandals quai mảnh tôn dáng. Thế mới thấy những chỉ trích từ dân mạng là điều bất công

Bông hậu Hoàn vũ bị gạch đá vì mặc đầm dạ hội mà đi sneakers: Netizen có đang quá lời? - Ảnh 3.

Thay thế giày cao gót bằng sneakers là thói quen của nhiều ngôi sao trên thế giới. Các người đẹp diện mẫu sneakers cao từ 5 - 10 cm để tăng hiệu quả kéo dài chân nhưng không phải chịu áp lực mà giày cao gót mang lại

Bông hậu Hoàn vũ bị gạch đá vì mặc đầm dạ hội mà đi sneakers: Netizen có đang quá lời? - Ảnh 4.

Một số người chọn giải pháp an toàn này trong thời gian xuất hiện ở hậu trường, trước lúc tiến tới thảm đỏ. Số khác lại lợi dụng độ dài váy trùm chân để dùng sneakers trong suốt thời điểm diễn ra sự kiện. Dẫu giúp đôi chân thoải mái hơn nhưng giày thể thao, đặc biệt là kiểu dáng giày có đế thô, lại không thể tạo ra những bước đi uyển chuyển như khi các người đẹp dùng giày cao gót

Bông hậu Hoàn vũ bị gạch đá vì mặc đầm dạ hội mà đi sneakers: Netizen có đang quá lời? - Ảnh 5.

Dương Mịch là một fan chính hiệu của phong cách phối đồ "ngang ngược" này. Không chỉ diện sneakers trong các set đồ thường ngày, minh tinh còn ngang nhiên mang giày tới thảm đỏ. Tác phong có phần kém chỉn chu ấy đã khiến cô bị chỉ trích, đồng thời rước về không ít antifan

Bông hậu Hoàn vũ bị gạch đá vì mặc đầm dạ hội mà đi sneakers: Netizen có đang quá lời? - Ảnh 6.

Phối đầm dạ hội bồng xoè với sneakers không quá khó. Ngoài việc chọn giày sang trọng làm từ da thuộc có phụ tùng kim loại tạo cảm giác sang trọng, bạn cần chú ý tới các thiết kế cùng tông màu với váy. Cần tìm mua những loại giày có phần đế cao từ 5 cm trở lên, để đảm bảo bản thân không lọt thỏm giữa đám đông