“Bong Bóng Mùa Hè” 2018: Thua xa bản gốc của bộ ba Đại S, Huỳnh Hiểu Minh, Hà Nhuận Đông

Thư Thư, Theo Trí Thức Trẻ 10:54 11/05/2018

Bốn tập đầu tiên của bản remake “Bong Bóng Mùa Hè” vừa mới lên sóng thu về thành tích không được như mong đợi về cả phản ứng của khán giả lẫn rating cùng lượt xem trực tuyến.

Ngày 8/5 vừa qua, những tập đầu tiên của bộ phim Bong Bóng Mùa Hè phiên bản 2018 đã được phát sóng trên đài Chiết Giang trong "âm thầm". Tác phẩm "im hơi lặng tiếng" đến độ lên sóng mà không ai hay, tỷ suất rating giờ khuya - vỏn vẹn ở mức 0,369% và 0,231%. Lượt xem online cũng chỉ đang dao động ở mức 20 triệu - 32 triệu lượt.

“Bong Bóng Mùa Hè” 2018: Thua xa bản gốc của bộ ba Đại S, Huỳnh Hiểu Minh, Hà Nhuận Đông - Ảnh 1.

Nhiều "mọt" phim Hoa Ngữ ngỡ ngàng vì không ngờ rằng "Bong Bóng Mùa Hè" đã lên sóng từ lúc nào

Bong Bóng Mùa Hè được cải biên từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên một thời của nhà văn Minh Hiểu Khê. Ngay từ khi ra mắt vào năm 2010, bộ phim nhanh chóng trở thành tác phẩm được nhiều thế hệ khán giả yêu thích. Danh tiếng và sự nghiệp của "bộ sậu" Huỳnh Hiểu Minh, Hà Nhuận ĐôngTừ Hy Viên (Đại S) cũng nhờ vào Bong Bóng Mùa Hè mà trở nên thăng hoa hơn.

Tám năm sau thành công không tưởng của phim, người hâm mộ lại lần nữa được gặp lại Doãn Hạ Mạt, Âu Thần và Lạc Hi trên màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, xem chừng lần tái ngộ này, fan nguyên tác phải thất vọng tràn trề rồi!

“Bong Bóng Mùa Hè” 2018: Thua xa bản gốc của bộ ba Đại S, Huỳnh Hiểu Minh, Hà Nhuận Đông - Ảnh 2.

Sau bốn tập đầu tiên, "Bong Bóng Mùa Hè" bị đánh giá là kém hấp dẫn

Ngay sau khi thống kê tỷ suất rating của Bong Bóng Mùa Hè được công bố, nhiều cư dân mạng tỏ ra ngỡ ngàng và có phần ngạc nhiên. Cụ thể, tập 1 – 2 ghi nhận tỷ suất rating trung bình dao động ở mức 0,315%. Tập 3 – 4 nhỉnh hơn một chút, đạt 0,338%. Tại sao một tác phẩm toàn trai xinh gái đẹp như Bong Bóng Mùa Hè lại có tỷ suất người xem thấp đến thê thảm như vậy? Cơ mà, bạn sẽ thôi cảm thấy oan uổng cho Bong Bóng Mùa Hè đến khi xem những tập đầu tiên!

Nguyên nhân chủ yếu khiến khán giả quay lưng với Bong Bóng Mùa Hè, có lẽ phần lớn là do sự cải biên thiếu hợp lý của kịch bản phim. Nếu như ở bản gốc năm 2010, câu chuyện được dẫn dắt ngược dòng thời gian, đan xen ký ức về quá khứ thì bản năm 2018 lại thích "chơi trội" hơn. Phim được kể theo trình tự thời gian xuôi chiều, không có nhiều tình tiết hay những phân cảnh hồi tưởng gây hứng thú, tò mò cho người xem.

“Bong Bóng Mùa Hè” 2018: Thua xa bản gốc của bộ ba Đại S, Huỳnh Hiểu Minh, Hà Nhuận Đông - Ảnh 3.

Bản năm 2010 bắt đầu bằng cuộc sống của tuyến nhân vật chính nhiều năm sau

“Bong Bóng Mùa Hè” 2018: Thua xa bản gốc của bộ ba Đại S, Huỳnh Hiểu Minh, Hà Nhuận Đông - Ảnh 4.

Còn bản remake mới này lại chọn một hướng đi an toàn hơn nhưng cũng kém hấp dẫn hơn

Đâu chỉ dừng lại ở đó, biên kịch còn tiện tay thay đổi nhiều chi tiết về nội dung, bối cảnh phim. Chẳng hạn như nhân vật Doãn Hạ Mạt (Trương Tuyết Nghênh) đang là học sinh cấp ba bỗng chốc biến thành cô sinh viên đại học.

“Bong Bóng Mùa Hè” 2018: Thua xa bản gốc của bộ ba Đại S, Huỳnh Hiểu Minh, Hà Nhuận Đông - Ảnh 5.

Bối cảnh phim bỗng dưng chuyển sang thành trong khuôn viên trường đại học

Cải biên trên trời dưới đất cũng không nguy hiểm bằng việc thay đổi tính cách và hình tượng của nhân vật. Ấy thế mà, biên kịch cùng đoàn làm phim Bong Bóng Mùa Hè 2018 vẫn mạnh dạn hô biến bộ ba Doãn Hạ Mạt, Âu Thần và Lạc Hi thành những con người mới. Hoặc, có thể do dàn diễn viên 9x chưa đủ khả năng để lột tả thần thái, nội tâm của những nhân vật gốc? Theo bạn thì cách lý giải nào là phù hợp nhất?

“Bong Bóng Mùa Hè” 2018: Thua xa bản gốc của bộ ba Đại S, Huỳnh Hiểu Minh, Hà Nhuận Đông - Ảnh 6.

Trương Tuyết Nghênh da trắng hơn, được trang điểm kỹ càng hơn, trẻ trung hơn Đại S. Nhưng khả năng diễn xuất lại khá "phập phù". Lúc diễn rất nhập tâm, lúc lại chưa thể hiện được cảm xúc cần có ở nhân vật

Trước tiên phải kể đến nữ chính Doãn Hạ Mạt do diễn viên 9x Trương Tuyết Nghênh đảm nhận. Từng được kỳ vọng rất nhiều nhưng có vẻ như nàng "tiểu hoa" tương lai đã khiến chúng ta thất vọng rồi. Sau khi theo dõi 4 tập phim, một cư dân mạng còn đùa rằng: "Ngày xưa cứ chê Đại S béo, giờ mới thấy cô ấy còn xinh hơn Trương Tuyết Nghênh nhiều! Đại S đóng Doãn Hạ Mạt chắc chắn ăn đứt em Tuyết Nghênh rồi!".

“Bong Bóng Mùa Hè” 2018: Thua xa bản gốc của bộ ba Đại S, Huỳnh Hiểu Minh, Hà Nhuận Đông - Ảnh 7.

Cùng một phân cảnh buộc tóc. Nhìn Đại S thấy cảm xúc bao nhiêu…

“Bong Bóng Mùa Hè” 2018: Thua xa bản gốc của bộ ba Đại S, Huỳnh Hiểu Minh, Hà Nhuận Đông - Ảnh 8.

... thì trông Trương Tuyết Nghênh lại tụt cảm xúc bấy nhiêu. Gương mặt của cô như đang thất thần chứ không phải rung động hay bất ngờ vì hành động lãng mạn của Âu Thần

Cái mà Trương Tuyết Nghênh thiếu, có lẽ là một chút gì đó mạnh mẽ và quật cường. Nhân vật Doãn Hạ Mạt mà Đại S từng thể hiện được cho là một người phụ nữ có cá tính, độc lập và rất kiên cường. Còn Doãn Hạ Mạt do Trương Tuyết Nghênh thể hiện, tưởng chừng như quá đỗi nhẹ nhàng, dịu dàng và nhu mì!

“Bong Bóng Mùa Hè” 2018: Thua xa bản gốc của bộ ba Đại S, Huỳnh Hiểu Minh, Hà Nhuận Đông - Ảnh 9.

Trong phân cảnh chia tay với Âu Thần, Đại S tỏ rõ sự mạnh mẽ, bùng nổ cảm xúc của mình

“Bong Bóng Mùa Hè” 2018: Thua xa bản gốc của bộ ba Đại S, Huỳnh Hiểu Minh, Hà Nhuận Đông - Ảnh 10.

Còn Trương Tuyết Nghênh thì cứ nhè nhẹ, bình bình

Về phần vai nam chính Âu Thần do Tần Tuấn Kiệt đảm nhận, chín người mười ý, không biết nên khen hay chê. Có khán giả cho rằng Tần Tuấn Kiệt đã thổi một làn gió mới vào nhân vật Âu Thần, khiến anh trở nên trầm ổn, điềm tĩnh và chín chắn hơn nhiều phiên bản của Hà Nhuận Đông. Có người lại khẳng định chắc nịch rằng sự xốc nổi, bồng bột của nhân vật Âu Thần mới là điểm thú vị không thể thiếu được của bộ phim.

“Bong Bóng Mùa Hè” 2018: Thua xa bản gốc của bộ ba Đại S, Huỳnh Hiểu Minh, Hà Nhuận Đông - Ảnh 11.

Vào tay Tần Tuấn Kiệt, nhân vật Âu Thần trở nên điềm đạm hẳn

“Bong Bóng Mùa Hè” 2018: Thua xa bản gốc của bộ ba Đại S, Huỳnh Hiểu Minh, Hà Nhuận Đông - Ảnh 12.

Những cử chỉ lãng mạn, quan tâm và chăm sóc mà anh dành cho Doãn Hạ Mạt khiến khán giả tan chảy

Nam diễn viên Huỳnh Thánh Trì – thủ vai nam thứ Lạc Hi – cũng không thoát khỏi thảm cảnh bị cư dân mạng "ném đá" dữ dội. Dù đẹp trai kiểu Hàn Quốc nhưng rất tiếc, khả năng diễn xuất của Huỳnh Thánh Trì lại quá kém. Do không biết cách điều khiển cảm xúc trên gương mặt nên trông "Lạc Hi" Huỳnh Thánh Trì lúc nào cũng gượng gạo, lố lăng. Mỗi khi tức giận là y như rằng anh sẽ trợn ngược mắt lên và bắt đầu nghiến răng.

“Bong Bóng Mùa Hè” 2018: Thua xa bản gốc của bộ ba Đại S, Huỳnh Hiểu Minh, Hà Nhuận Đông - Ảnh 13.
“Bong Bóng Mùa Hè” 2018: Thua xa bản gốc của bộ ba Đại S, Huỳnh Hiểu Minh, Hà Nhuận Đông - Ảnh 14.

Huỳnh Thánh Trì rất tốt... Nhưng fan nguyên tác rất tiếc

Như vậy, đáng tiếc là Bong Bóng Mùa Hè năm 2018 đã có một khởi đầu không mấy thuận lợi. Liệu có một phép màu nào có thể xảy đến để giúp tình hình rating của phim trở nên khá khẩm hơn không?

Bong Bóng Mùa Hè hiện đang được phát sóng trên đài Chiết Giang từ Thứ ba đến Thứ năm hằng tuần lúc 22h00.