Bộ Y tế không nhân nhượng, ngôi sao tuyển Thái Lan cũng bị cách ly 14 ngày vì dịch Covid-19

HIẾU LƯƠNG, Theo https://www.siamsport.co.th/football/thailandnational/view/176099 13:40 26/02/2020

Đội tuyển Thái Lan đang nhận tin không vui khi nhóm cầu thủ thi đấu ở Nhật Bản khó có thể thi đấu ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào cuối tháng 3/2020.

Mới đây, Bộ Y tế Thái Lan thông báo về tình hình dịch cúm do virus corona chủng mới (Covid-19). Theo đó, cơ quan này yêu cầu những người Thái Lan đi du lịch hoặc làm việc từ các nước, vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Hong Kong, Macau, Đài Loan, Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc phải có trách nhiệm với xã hội.

Cụ thể, những người này phải tự cách ly, theo dõi các triệu chứng bệnh trong ít nhất 14 ngày, kiềm chế không đi đến nơi đông người, ngừng sử dụng các phương tiện công cộng và không chia sẻ đồ dùng cá nhân với người khác.

Bộ Y tế không nhân nhượng, ngôi sao tuyển Thái Lan cũng bị cách ly 14 ngày vì dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Kawin, Chanathip và Teerasil (từ trái sang) là 3/4 tuyển thủ Thái Lan đang thi đấu ở Nhật Bản. Ảnh: FAT.

Bộ Y tế Thái Lan không đưa ra bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào cho vấn đề này. Chính vì vậy, các cầu thủ Thái Lan đang thi đấu ở Nhật Bản cũng phải thực hiện cách ly như trên nếu trở về nước.

Điều này ảnh hưởng tới đội tuyển Thái Lan. Đội sẽ hội quân từ ngày 19/3, chuẩn bị cho trận đấu gặp Indonesia vào ngày 26/3 tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Ngày 30/3, đội tiếp tục có một trận giao hữu. Khoảng thời gian này vẫn nằm trong thời hạn cách ly.

Hiện tại, Thái Lan có 4 cầu thủ thi đấu tại Nhật Bản gồm Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Kawin Thamsatchanan và Teerasil Dangda. Giải VĐQG Nhật Bản (J.League 1) cũng đã tạm dừng các trận đấu vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Bộ Y tế không nhân nhượng, ngôi sao tuyển Thái Lan cũng bị cách ly 14 ngày vì dịch Covid-19 - Ảnh 2.

HLV Akira Nishino cần Chanathip cho cuộc cạnh tranh tấm vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: Changsuek.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) và HLV Akira Nishino sẽ thảo luận về vấn đề này. HLV trưởng đội tuyển Thái Lan không muốn thiếu bất kỳ ai vì đó đều là những cầu thủ quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt tấm vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đối thủ Indonesia đang xếp cuối bảng, chưa giành được điểm nào và được đánh giá yếu nhất bảng G. Tuy nhiên, việc HLV trưởng Shin Tae-yong lên dẫn dắt đội tuyển Indonesia khiến đội tuyển Thái Lan phải cảnh giác.

Còn hơn 20 ngày nữa đội tuyển Thái Lan mới hội quân, FAT và HLV Akira Nishino sẽ phải chờ tình hình dịch bệnh thay đổi theo chiều hướng tích cực để quy định từ các cơ quan điều hành được nới lỏng.

Bộ Y tế không nhân nhượng, ngôi sao tuyển Thái Lan cũng bị cách ly 14 ngày vì dịch Covid-19 - Ảnh 4.