Bộ tranh: Lãng mạn thực ra không hề khó kiếm, quan trọng là bạn có người để thích chưa?

M416, Theo Trí Thức Trẻ 21:03 20/05/2020

Thực ra chỉ cần ở bên cạnh người bạn thích thôi, đối với bạn đó đã là sự lãng mạn lớn nhất rồi.

Cái sự thích một người, nói đơn giản thì rất đơn giản, nói phức tạp thì cũng rất phức tạp. Nó phức tạp bởi lẽ khi bạn dành tình cảm cho một người là bạn đã tự đẩy mình vào một quá trình đấu tranh tâm lý đầy mâu thuẫn. Còn bản chất tình yêu thì thực ra cũng đơn giản, đôi ba câu tình tự, một chút sự quan tâm... thế là đủ.

Không tin thì bạn hãy xem bộ tranh này đi, dù hai nhân vật chính chẳng làm hành động gì to tát cho nhau nhưng mà vẫn thấy rất lãng mạn đúng không?

Yêu đương có đôi khi chỉ là cùng nhau chia sẻ một món ăn ngon. Anh một miếng, em một miếng, hơi con nít mà cũng dễ thương phết


Khi thích một người, dù làm gì bạn cũng muốn làm cùng người ta

Bộ tranh: Lãng mạn thực ra không hề khó kiếm, quan trọng là bạn có người để thích chưa? - Ảnh 3.

Ngồi dựa vào nhau xem phim ở nhà có đôi khi còn là trải nghiệm hay ho gấp bội việc bỏ tiền ra rạp chiếu phim

Bộ tranh: Lãng mạn thực ra không hề khó kiếm, quan trọng là bạn có người để thích chưa? - Ảnh 5.

Cùng nhau che chung chiếc ô, cùng chạy dưới mưa cũng được coi là lãng mạn

Bộ tranh: Lãng mạn thực ra không hề khó kiếm, quan trọng là bạn có người để thích chưa? - Ảnh 7.

Trong mắt bạn lúc nào cũng chỉ có người ấy mà thôi

Bộ tranh: Lãng mạn thực ra không hề khó kiếm, quan trọng là bạn có người để thích chưa? - Ảnh 9.

Bạn phát hiện hóa ra những tình tiết ngôn tình trong phim không thực sự chỉ xuất hiện trên phim

Bộ tranh: Lãng mạn thực ra không hề khó kiếm, quan trọng là bạn có người để thích chưa? - Ảnh 11.

Chỉ cần được ở bên người ấy thì việc ngắm phố phường lên đèn hóa ra cũng rất hạnh phúc

Bộ tranh: Lãng mạn thực ra không hề khó kiếm, quan trọng là bạn có người để thích chưa? - Ảnh 13.

Người ấy chưa từng ghét bỏ những tật xấu của bạn, vì trong mắt người ấy bạn luôn dễ thương nhất

Bộ tranh: Lãng mạn thực ra không hề khó kiếm, quan trọng là bạn có người để thích chưa? - Ảnh 15.