Bố liên tục gọi điện nhờ chuyển khoản 740 triệu đồng, con trai sau khi yêu cầu ông kiểm tra lại tài khoản ngân hàng thì lập tức đến công an trình báo

Linh San, Theo An ninh tiền tệ 18:33 14/05/2025
Chia sẻ

Người con nghi ngờ bố mình bị lừa đảo nên đã yêu cầu ông kiểm tra lại tài khoản ngân hàng sau đó lập tức trình báo công an.

Công an tỉnh Bình Định khuyến cáo người dân cảnh giác với chiêu trò kinh doanh hưởng chênh lệch, nhắm vào lòng tham của bị hại để chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, tình huống lừa đảo diễn ra như sau: 01 đối tượng đặt hàng bị hại với giá cao, 01 đối tượng khác bán đúng mặt hàng đó với giả rẻ để bị hại mắc bẫy. Với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, xảo quyệt, dẫn dụ bằng việc sử dụng công nghệ thông tin, viễn thông làm công cụ, phương tiện phạm tội khiến bị hại không kịp trở tay.

Mới đây nhất, tối 10/5/2025, anh N.H.D (SN 1985) trú khu phố 7, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đến Công an phường Ngô Mây trình báo về việc người thân bị lừa đảo.

Khoảng 12h00’ cùng ngày, bố anh N.H.D là ông N.V.B (SN 1958) hiện đang đi công việc ở Hà Nội, nhiều lần gọi điện về nói anh chuyển tiền vào tài khoản tên NGUYEN BA CONG (Ngân hàng Phương Đông, số tài khoản 0974449804) với số tiền 50.000.000 đồng và chuyển 05 lần vào tài khoản tên PHAM CONG TRUONG (Ngân hàng Quốc dân, số tài khoản 195818457467), với tổng số tiền 690.000.000 đồng để ông B thực hiện việc mua bán hưởng chênh lệch.

Ông B cho anh D biết đã nhận 1,2 tỷ đồng từ một bên mua hàng nên anh D an tâm gửi số tiền trên để ông mua hàng bán lại hưởng chênh lệch và ông B gửi hình ảnh mã giao dịch 872168735, nội dung giao dịch thành công số tiền 1,2 tỷ đồng. Anh D phát hiện mã giao dịch trên là giả nên nói bố mình kiểm tra tài khoản thì ông B không thấy số tiền 1,2 tỷ đồng trong tài khoản.

Qua trao đổi với ông B: Sáng 10/5/2025, các đối tượng mạo danh đơn vị Quân đội để liên hệ với ông B mua bàn ghế với số lượng lớn và đã gửi ảnh giao dịch chuyển tiền đặt cọc thành công là 1,2 tỷ đồng. Sau đó, đối tượng liên tục hối thúc ông B chuyển hàng với lý do sáng Thứ 2 có Đoàn kiểm tra của cấp trên đến kiểm tra đơn vị.

Cùng thời điểm đó, một đối tượng khác gọi điện cho ông B để bán bàn ghế với giá rẻ hơn nên ông B vội vã đã chuyển tiền và nhờ con trai chuyển thêm tiền để mua bàn ghế kịp bán lại cho công ty tự xưng là Quân đội, với tổng số tiền chuyển là 740.000.000 đồng.

Sau khi được anh D và lực lượng Công an giải thích, ông B mới hiểu ra bên mua hàng và bên bán hàng đều là một, các đối tượng dàn dựng màn kịch mua bán, đánh vào lòng tham của bị hại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý.

Cơ quan Công an khuyến cáo: Để không bị lừa trên mạng còn phụ thuộc vào khả năng tư duy xử lý của mỗi người, đó là đừng vội tin tưởng những gì thấy trên mạng, phải hết sức cẩn trọng khi dùng mạng xã hội. Không bất cứ việc mua bán hời nào, hoa hồng nào mà dễ có thu nhập. Để bảo vệ bản thân, mỗi người nên cảnh giác với các yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân không rõ nguồn gốc, thường xuyên cập nhật kiến thức về các hình thức lừa đảo mới.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày