''Bố già cuối cùng'' của Ý tử vong khi đang thụ án tù

Minh Hạnh, Theo Tiền Phong 14:18 25/09/2023

Truyền thông Ý ngày 25/9 đưa tin trùm mafia Matteo Messina Denaro, người bị bắt hồi tháng 1 sau 30 năm lẩn trốn, đã tử vong.

Vào thời điểm bị bắt, Messina Denaro (61 tuổi) đang bị ung thư. Tình trạng của ông trở nên tồi tệ hơn trong những tuần gần đây nên được chuyển từ trại giam đến bệnh viện để điều trị.

Denaro bị kết án vì nhiều tội danh, bao gồm cả việc tham gia lên kế hoạch sát hại các công tố viên chống mafia Giovanni Falcone và Paolo Borsellino năm 1992, gây chấn động nước Ý.

Ông cũng chịu trách nhiệm về các vụ đánh bom ở Rome, Florence và Milan năm 1993 khiến 10 người thiệt mạng, đồng thời tham gia tổ chức vụ bắt cóc Giuseppe Di Matteo, 12 tuổi, để cố gắng thuyết phục cha cậu bé giao nộp bằng chứng chống lại mafia. Cậu bé bị giam hai năm rồi bị sát hại.

Bố già cuối cùng của Ý tử vong khi đang thụ án tù - Ảnh 1.

Matteo Messina Denaro. Ảnh: Reuters

Được báo chí Ý mệnh danh là "Bố già cuối cùng", Messina Denaro đã không cung cấp bất kỳ thông tin nào cho cảnh sát sau khi ông bị bắt giữ bên ngoài một phòng khám y tế tư nhân ở thủ phủ Palermo của Sicily vào ngày 16/1.

Theo hồ sơ y tế bị rò rỉ cho giới truyền thông Ý, Denaro đã trải qua cuộc phẫu thuật ung thư ruột kết vào năm 2020 và 2022 dưới một cái tên giả. Một bác sĩ tại phòng khám ở Palermo nói với tờ La Repubblica rằng sức khỏe của Messina Denaro đã xấu đi đáng kể trong những tháng trước khi ông bị bắt.

Nguồn: Reuters