Bộ GD&ĐT chúc mừng thành tích đội tuyển Olympic Toán quốc tế 2023

Lan Anh, Theo Giáo dục và Thời đại 19:18 13/07/2023

Chiều 13/7, đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế 2023 đã về đến Hà Nội trong sự chào đón nồng nhiệt của gia đình, thầy cô và bạn bè.

Cùng đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có ông Nguyễn Ngọc Hà - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), đại diện các Vụ, Cục chức năng của Bộ GD&ĐT, đại diện lãnh đạo các Sở GD&ĐT, các nhà trường cùng các thầy cô giáo, người nhà thí sinh.

Báo cáo về thành tích của đoàn, thầy trưởng đoàn Lê Anh Vinh cho biết: Kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm nay được tổ chức tại tỉnh Chiba, Nhật Bản từ ngày 2 đến 12/7 với sự tham gia của 625 thí sinh từ 112 nước và vùng lãnh thổ.

Kết quả, cả 6 học sinh Việt Nam tham dự đều giành huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng. Với thành tích này, Việt Nam xếp thứ 6 toàn đoàn, sau Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Rumania và chủ nhà Nhật Bản.

Bộ GD&ĐT chúc mừng thành tích đội tuyển Olympic Toán quốc tế 2023 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Hà đón và chúc mừng thành tích của đoàn tại cửa sân bay quốc tế Nội Bài.

2 học sinh đoạt Huy chương Vàng là em Phạm Việt Hưng, lớp 12A1, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và em Nguyễn An Thịnh, lớp 12 Tin, Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng.

Em Hoàng Tuấn Dũng, lớp 12 Toán 1, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội và em Nguyễn Đình Kiên, lớp 11 Toán, Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng giành Huy chương Bạc.

Huy chương Đồng thuộc về em Khúc Đình Toàn, lớp 12 Toán, Trường THPT chuyên Bắc Ninh và em Trần Nguyễn Thanh Danh, lớp 12 Toán, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Thầy Vinh cho rằng kết quả các em học sinh đạt được do 4 nguyên nhân chính: sự quan tâm của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, sự nỗ lực của các thầy cô giáo, sự quan tâm của gia đình cùng năng lực của các em học sinh.

Bộ GD&ĐT chúc mừng thành tích đội tuyển Olympic Toán quốc tế 2023 - Ảnh 2.

Phạm Việt Hưng (đứng giữa) hai năm liên tiếp giành huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế.

Tuy có một chút tiếc nuối như chỉ cần thêm điểm là có thể đổi được màu huy chương như trường hợp của Hoàng Tuấn Dũng thiếu 1 điểm có thể đã đạt huy chương Vàng, Khúc Đình Toàn thiếu 1 điểm có thể sẽ đạt huy chương Bạc... - nhưng tất cả đội đã rất cố gắng, nỗ lực và đạt được thành tích rất đáng khích lệ.

Chia sẻ niềm vui được trở về nhà, gặp lại thầy cô, gia đình, bạn bè sau hành trình chinh phục IMO, Phạm Việt Hưng - chủ nhân của 2 chiếc Huy chương Vàng IMO trong 2 năm liên tiếp 2022 và 2023 cho biết: Em không bất ngờ với Huy chương Vàng bởi khi làm bài xong em đã nhận định làm khá tốt. Qua kỳ thi này, em được học hỏi rất nhiều từ các bạn từ khắp nơi trên thế giới, được sống trong không gian đam mê Toán học.

Bộ GD&ĐT chúc mừng thành tích đội tuyển Olympic Toán quốc tế 2023 - Ảnh 3.

Nguyễn An Thịnh chia sẻ niềm vui với thầy giáo.

Gửi lời cảm ơn tới gia đình, các thầy cô giáo, bạn bè đã cùng đồng hành, hỗ trợ để tạo nên thành quả hôm nay, Nguyễn An Thịnh, chàng trai đến từ Hải Phòng, chủ nhân của tấm huy chương Vàng IMO 2023 chia sẻ: "Em rất vui và tự hào khi đạt được thành tích này. Điều này càng ý nghĩa hơn khi em đã tiếp nối được thành tích của anh trai Nguyễn Thuận Hưng, người cũng đã giành huy chương Vàng IMO 4 năm trước".

Chúc mừng thành tích xuất sắc của các em học sinh, ông Nguyễn Ngọc Hà - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng khẳng định đây là những thành tích rất đáng tự hào, là sự cố gắng nỗ lực của các em học sinh. Ngoài ra đó còn là nhờ công lao chăm sóc, dạy dỗ của gia đình, của các nhà trường.

Đây là kết quả ban đầu rất quan trọng, con đường học tập của các em còn rất dài ở phía trước, mong rằng các em sẽ phát huy được kết quả hôm nay để tiếp tục học tập, thực sự trở thành những tài năng của đất nước.

Thành tích của đội tuyển Việt Nam tại Olympic Toán quốc tế năm nay tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông; đồng thời, khẳng định hướng đi đúng trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ GD&ĐT cùng sự cố gắng, nỗ lực của các học sinh, các thầy cô giáo tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trong thời gian qua.