Bộ Công an điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả của Hoàng Hường

PV, Theo vtv.vn 20:01 03/04/2026
Chia sẻ

Theo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an), cơ quan này đang làm rõ dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả trong hệ sinh thái Hoàng Hường.

Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát biểu tại họp báo. (ảnh: Phùng Anh)

Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát biểu tại họp báo. (ảnh: Phùng Anh)

Theo đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an), cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra các hành vi liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả trong vụ án xảy ra tại hệ sinh thái Hoàng Hường.

Thông tin được đưa ra tại họp báo chiều 3/4 về tình hình công tác công an quý I/2026. Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng C01 (Bộ Công an) cho biết, sau khi khởi tố Hoàng Thị Hường cùng 6 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", cơ quan điều tra đã thu giữ số lượng lớn sản phẩm trong hệ thống này để phục vụ giám định.

Theo ông Tân, số lượng sản phẩm cần trưng cầu giám định là rất lớn, trong khi giữa các đơn vị chuyên môn còn có quan điểm khác nhau về kết quả giám định, nên đến nay chưa có kết luận cuối cùng.

Bộ Công an điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả của Hoàng Hường- Ảnh 2.

Bị can Hoàng Thị Hường. (ảnh: H.H)

Hiện, C01 đang tập trung làm rõ dấu hiệu "Sản xuất, buôn bán hàng giả", đồng thời xác minh nguồn gốc các sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường và tiếp tục điều tra các vi phạm liên quan đến kế toán.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Hoàng Thị Hường (39 tuổi, trú tại Phú Thọ) chủ hệ sinh thái Hoàng Hường, cùng 6 bị can khác về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hoàng Hường xây dựng hệ sinh thái gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân để kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và nhiều sản phẩm khác. Để trốn thuế, Hường chỉ đạo nhân viên phân bổ doanh thu về các hộ, cá nhân kinh doanh.

Từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, doanh thu thực tế bị để ngoài sổ sách kế toán gần 1.800 tỷ đồng; đồng thời kê khai sai thuế giá trị gia tăng với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã kê biên tài sản của Hoàng Hường ước tính hơn 320 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Trước đó, tại họp báo tháng 12/2025, C01 (Bộ Công an) cho biết đã mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các hành vi như buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả và đang tiến hành giám định các sản phẩm trong hệ sinh thái này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày