Blogger nước ngoài xếp Sapa vào 10 điểm đến du lịch gây thất vọng nhất thế giới, nằm ngay đầu bảng vì quá "hỗn loạn" so với tưởng tượng

Nuko, Theo Helino 18:08 30/11/2019

Mới đây, khi liệt kê ra 10 điểm đến du lịch gây thất vọng nhất, một blogger người Úc đã xếp Sapa của Việt Nam ở vị trí đầu tiên.

Amy Chung là một blogger người Úc. Cô cùng chồng mình đã sáng lập ra blog Family Globetrotters để chia sẻ những chuyến du lịch của hai vợ chồng cùng cô con gái nhỏ. Sau rất nhiều reivew về hơn 153 thành phố lớn nhỏ thuộc 48 quốc gia khác nhau, mới đây, trên trang blog của họ đã gây xôn xao về một bài viết liệt kê ra 10 điểm đến du lịch gây thất vọng nhất, trong đó có 1 nơi nằm ở Việt Nam, đó chính là Sapa.

Blogger nước ngoài xếp Sapa vào 10 điểm đến du lịch gây thất vọng nhất thế giới, nằm ngay đầu bảng vì quá hỗn loạn so với tưởng tượng - Ảnh 1.

Sapa được biết đến với những ruộng bậc thang bao la, đồi núi trùng điệp...

Đáng chú ý, Sapa nằm ngay ở vị trí số 1 và lý do được đưa ra như sau:

Trước khi đến đây, Amy Chung đã tìm hiểu và kỳ vọng về một điểm đến được cho là "tuyệt vời nhất trong chuyến đi Việt Nam". Họ mong chờ đến hình ảnh những ngọn đồi thoai thoải, nằm sâu trong thung lũng Mường Hoa. 

Tuy nhiên, thực tế thì lại khác xa khi những gì họ thấy lại là một nơi nhiều hỗn loạn với các công trình xây dựng dang dở còn đang lộn xộn, hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ về một "thị trấn cổ vắng khách du lịch của những người dân tộc H'Mông". Theo miêu tả trên trang blog Family Globetrotters, những con đường ở đây gập ghềnh khó đi và đầy ổ gà, các nhà hàng luôn "hét" giá cao, những người dân thì chèo kéo khách du lịch mua các món quà lưu niệm...

Blogger nước ngoài xếp Sapa vào 10 điểm đến du lịch gây thất vọng nhất thế giới, nằm ngay đầu bảng vì quá hỗn loạn so với tưởng tượng - Ảnh 2.

Hình ảnh một Sapa hỗn độn được Amy Chung ghi lại.

Dù vậy, chuyến đi vẫn được bù lại bởi trải nghiệm những cung đường đi bộ xuyên núi tuyệt đẹp ở đây. Amy Chung đã gặp được một hướng dẫn viên là người dân tộc ở đây. Cô ấy nói tiếng Anh rất thành thạo dù chưa từng học sâu ở đâu. Tác giả được cô hướng dẫn viên đưa về thăm nhà và Amy thấy rằng, nhà của cô gái này khá giả hơn các gia đình xung quanh. Từ đó, Amy hiểu rằng: tuy du lịch đang huỷ hoại những cảnh quen đẹp đẽ ở đây nhưng nó mang lại kế sinh nhai cho người dân địa phương.

Ở bài đăng này, Amy Chung cũng đã chia sẻ rằng mục đích không phải để bảo mọi người đừng đến những nơi này nữa, mà chỉ là để hạn chế sự kì vọng quá cao về một địa điểm du lịch rồi lại thất vọng khi thấy hình ảnh thực tế.

Sau Sapa, 9 điểm đến còn lại nằm trong danh sách này gồm: quần đảo Galapagos (Ecuador), đảo El Nido (Philippines), Napoli (Italia), Ubud - Bali (Indonesia), Mont-Saint-Michel (Pháp), đảo Phi Phi (thuộc quần đảo Koh Phi Phi - Thái Lan), Venice (Italia), Colombo (Sri Lanka), Sa mạc Sahara (Morocco).

Nguồn: Family Globetrotters