BLACKPINK và hàng loạt nhóm nổi đình đám nhưng chẳng có Daesang, tất cả là vì "núi cao còn có núi cao hơn"?

Linh Giang, Theo Trí Thức Trẻ 16:11 09/07/2021

Dù vô cùng nổi tiếng nhưng BLACKPINK và nhiều nhóm nhạc Kpop chưa thể chạm tay vào giải thưởng Daesang danh giá.

Trong lĩnh vực âm nhạc, Daesang là tên gọi của giải thưởng cao quý nhất ở các lễ trao giải Hàn Quốc. Nhận được danh hiệu này là ước mơ cháy bỏng của nhiều nghệ sĩ, có người còn coi đây là mục tiêu lớn nhất sự nghiệp của mình. Nhưng không phải nghệ sĩ nổi tiếng nào cũng chạm tay vào giải thưởng Daesang danh giá, và điều này khiến cư dân mạng Hàn Quốc bất ngờ.

BLACKPINK và hàng loạt nhóm nổi đình đám nhưng chẳng có Daesang, tất cả là vì núi cao còn có núi cao hơn? - Ảnh 1.

BLACKPINK là một trong những nhóm nhạc đình đám nhưng chưa từng nhận giải Daesang

Ở Kpop Gen 1, S.E.S là cái tên thiếu may mắn dù có bệ phóng là SM Entertainment. S.E.S debut năm 1997, họ từng được coi là "H.O.T phiên bản nữ" vì độ nổi tiếng và khả năng bán album không thua kém đàn anh. Trước khi bị TWICE phá kỷ lục, S.E.S là nhóm nữ có tổng doanh số album cao nhất Hàn Quốc trong suốt 20 năm. 3 cô gái cũng từng là chủ nhân của danh hiệu girlgroup Kpop giành nhiều chiến thắng nhất với bài debut trên show âm nhạc (4 cúp, 22 năm sau mới bị ITZY vượt qua).

BLACKPINK và hàng loạt nhóm nổi đình đám nhưng chẳng có Daesang, tất cả là vì núi cao còn có núi cao hơn? - Ảnh 2.

S.E.S là một trong những nhóm nữ huyền thoại của Kpop Gen 1, thế nhưng họ tan rã khi vẫn chưa chạm tay vào giấc mơ Daesang

Tới Kpop Gen 2, có tới 3 nhóm nhạc được liệt kê là Buzz, T-ara và SISTAR. Buzz debut năm 2003 và theo đuổi thể loại rock ballad. Họ từng nhận giải thưởng Màn trình diễn rock xuất sắc nhất tại MAMA 2005 và 2006, thời điểm này Buzz vô cùng nổi tiếng với công chúng xứ Hàn nhưng không đủ để nhóm chạm tay vào danh hiệu Daesang danh giá.

BLACKPINK và hàng loạt nhóm nổi đình đám nhưng chẳng có Daesang, tất cả là vì núi cao còn có núi cao hơn? - Ảnh 3.

Buzz không giành được Daesang nào dù nhận nhiều giải lớn ở mảng rock

SISTAR ra mắt năm 2010 và được phong là "nữ hoàng mùa hè" vì những bản hit sôi động như Shake It, Touch My Body, Loving U,… thường xuyên xâm chiếm BXH âm nhạc mỗi dịp hè về. Trong sự nghiệp kéo dài 7 năm, họ sở hữu 2 ca khúc đạt PAK, nhiều lần giành danh hiệu Nhóm nữ xuất sắc nhất nhưng vẫn lỡ duyên với giải Daesang.

BLACKPINK và hàng loạt nhóm nổi đình đám nhưng chẳng có Daesang, tất cả là vì núi cao còn có núi cao hơn? - Ảnh 4.

"Nữ hoàng mùa hè" SISTAR cũng để vuột mất Daesang

T-ara cũng là một trong những nhóm nữ "sừng sỏ" của Gen 2. Nhóm debut vào năm 2009 và nhanh chóng nổi tiếng qua những bản hit như Bo Peep Bo Peep, Roly Poly, Lovey-Dovey,… thậm chí các cô gái còn được xem là đối thủ của SNSD. Đáng tiếc là hàng loạt thành tích chưa đủ để T-ara chạm tay vào giải thưởng Daesang, scandal bắt nạt năm 2012 còn khiến nhóm bị công chúng quay lưng.

BLACKPINK và hàng loạt nhóm nổi đình đám nhưng chẳng có Daesang, tất cả là vì núi cao còn có núi cao hơn? - Ảnh 5.

Được xem là đối thủ một thời của SNSD, tuy nhiên Daesang không nằm trong danh sách giải thưởng của T-ara

BLACKPINK là trường hợp đáng tiếc ở Gen 3, dù 4 cô gái nổi như cồn từ Á sang Âu. Họ có 3 ca khúc giành PAK, lần comeback nào cũng đạt thứ hạng khả quan trên BXH. BLACKPINK hiện là nhóm nữ sở hữu album bán chạy nhất Kpop, là nghệ sĩ nữ Hàn Quốc có thứ hạng cao nhất trên BXH Billboard 200 và Hot 100. Nhưng giống các đàn anh đàn chị nói trên, họ chưa một lần nhận Daesang trong 5 năm sự nghiệp huy hoàng.

BLACKPINK và hàng loạt nhóm nổi đình đám nhưng chẳng có Daesang, tất cả là vì núi cao còn có núi cao hơn? - Ảnh 6.

BLACKPINK là nhóm nữ đình đám toàn cầu, nhưng đến giờ vẫn chưa giành được Daesang nào trong sự nghiệp

BLACKPINK và những nhóm nhạc nói trên có thừa sự nổi tiếng và thành tích nhưng vẫn chưa thể nhận giải Daesang là điều đáng tiếc. Một trong những nguyên nhân khiến họ trắng tay là vì đụng độ đối thủ mạnh hơn mình ở thời điểm hoạt động. Đơn cử như trường hợp của BLACKPINK, các cô gái "nắm trùm" mảng nữ nhưng vẫn chưa thể vượt BTS - nhóm nhạc được coi là "ông hoàng kỷ lục", càn quét các BXH toàn cầu.

BTS có doanh số album dẫn đầu Kpop, những bản hit gần đây của nhóm như Dynamite, Butter đều dễ dàng đạt danh hiệu PAK. Họ còn chinh phục "ngon ơ" vị trí đầu tiên ở BXH Billboard 200 lẫn Hot 100 - điều chưa nghệ sĩ Hàn Quốc nào làm được. Đã vậy, BTS chăm chỉ phát hành sản phẩm mỗi năm và thành tích chưa có dấu hiệu chững lại. Điều đó khiến con đường chinh phục Daesang của BLACKPINK thêm chông gai, nhưng cư dân mạng vẫn mong rằng girlgroup nhà YG có thể gặt hái trái ngọt này vào một ngày không xa.

BLACKPINK và hàng loạt nhóm nổi đình đám nhưng chẳng có Daesang, tất cả là vì núi cao còn có núi cao hơn? - Ảnh 7.

Đụng độ đối thủ mạnh như BTS...

BLACKPINK và hàng loạt nhóm nổi đình đám nhưng chẳng có Daesang, tất cả là vì núi cao còn có núi cao hơn? - Ảnh 8.

... là một trong những lý do đến giờ BLACKPINK vẫn lỡ duyên với Daesang

Knet bình luận:

- Đó là vì ở thời điểm mà họ hoạt động, có nhóm còn đạt thành tích xuất sắc hơn…

- Thời gian quảng bá của BLACKPINK thường trùng với BTS nên không có gì to tát…

- BLACKPINK vẫn làm tốt mà, họ sẽ giành Daesang trong tương lai thôi.

- S.E.S đã có thể nhận Daesang vào thời điểm nhóm quảng bá album thứ 4, nhưng không may là điều này không xảy ra. Thật đáng tiếc vì chất lượng album và doanh số tốt lắm…

- Bởi vì BLACKPINK không tham gia các lễ trao giải đó.

- Là do có những ca sĩ giỏi hơn, nổi tiếng hơn vào thời điểm ấy.

- BLACKPINK không có thành tích nhạc số và bán album cao hơn BTS, thế nên giành Daesang kiểu gì? Họ có thể nhận giải nếu bán được nhiều hơn BTS, nhưng không.

- Tôi hy vọng BLACKPINK có thể nhận Daesang vào một ngày nào đó, nhưng T-ara khiến tôi bị sốc??? Nhóm này có nhiều siêu hit lắm mà.

- Ngày ấy, tôi đã bị sốc khi thấy The Boys của SNSD giành Daesang thay vì T-ara.

- Tôi cứ tưởng BLACKPINK thắng giải Daesang nhờ DDU-DU DDU-DU rồi, nhưng hóa ra họ vẫn chưa nhận được.

Nguồn: Knetizen - Ảnh: Internet