Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Không được để việc mua khẩu trang trở thành nỗi ám ảnh của người dân

VTV24, Theo VTV 15:47 17/03/2020

Đó là một trong những yêu cầu của Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trong cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố diễn ra tối qua (16/3).

Tại cuộc họp trực tuyến với tất cả quận huyện, Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 TP.HCM nhận định với giai đoạn mới có ca lây nhiễm trong cộng đồng, TP.HCM đã chủ động kiểm soát tốt công tác điều tra y tế, khoanh vùng cách ly. Tuy nhiên thành phố không thể chủ quan và cần phải quyết liệt triển khai các giải pháp trong giai đoạn này.

Một trong những giải pháp quan trọng là khoanh vùng, cách ly những người có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng đồng thời tuyên truyền cho người dân hiểu được tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

"Nếu không hạn chế bằng biện pháp đeo khẩu trang, cộng với phát hiện khoanh vùng sớm để cách ly thì chỉ cần mất 2 tuần một thành phố có thể có 4.000 người nhiễm, 2 tuần tiếp sẽ có 12.000 người nhiễm" - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhận định.

TP.HCM khẳng định, thành phố không thiếu khẩu trang vì đã giao cho một đơn vị phụ trách cung cấp mặt hàng này.

"Ban chỉ đạo của thường vụ cũng đã chỉ đạo một địa chỉ đi lo khẩu trang cho thành phố là Saigon Coop rồi. Nên chúng tôi khẳng định là thành phố đủ khẩu trang. Hiện nay đã hợp đồng với 16 công ty cả nước để sản xuất khẩu trang và có kế hoạch nếu tháng 3 này đi học thì trong tháng đầu tiên tổng cộng chúng ta dự trữ ít nhất và cung cấp được 50 triệu khẩu trang cho thành phố.", Bí thư Nhân khẳng định.

Ông Nhân cũng chỉ đạo, UBND các phường, xã phải chủ động kết nối với hệ thống cung cấp và phân phối, chỉ ra cho được nơi nào người dân trên địa bàn có thể mua khẩu trang.

"Tôi đề nghị chúng ta xác định địa chỉ mua khẩu trang theo một phương pháp thế này. Các cơ quan đặt hàng theo ngành dọc hoặc trực tiếp cho Saigon Coop. Còn người dân ở địa phương thì UB phường phải chỉ ra được một chỗ cung cấp khẩu trang cho người dân tự mua. Những người bán hàng ở chợ thì BQL chợ là người cung cấp khẩu trang. Cán bộ công chức thì cơ quan là nơi cung cấp khẩu trang. Học sinh đi học thì trường học là nơi cung cấp khẩu trang. Nhất định không để việc mua khẩu trang trở thành nỗi ám ảnh của người dân", ông Nhân nhấn mạnh.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Không được để việc mua khẩu trang trở thành nỗi ám ảnh của người dân - Ảnh 2.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày