Ninh Thuận xác định 24 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 số 61

Cuns, Theo Nhịp Sống Việt 14:27 17/03/2020

Hiện tại, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 H.Thuận Nam đang phối hợp với Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Ninh Thuận tổ chức cách ly tập trung những người được xác định là F1 (tiếp xúc gần) và hướng dẫn tổ chức cách ly tại nhà đối với những người tiếp xúc xa (F2) của bệnh nhân số 61.

Tối 16/03, thông tin từ Bộ Y tế xác nhận Việt Nam có thêm ca dương tính với Covid-19 thứ 61. Bệnh nhân số 61 được xác định là B.T.T. (nam giới, 42 tuổi) trú tại địa chỉ thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Đây là trường hợp dương tính Covid-19 đầu tiên được ghi nhận tại tỉnh này.

Ninh Thuận xác định 24 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 số 61 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Sau khi khi tiếp nhận thông tin về ca nhiễm, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đã gấp rút thực hiện các biện pháp khoanh vùng, phòng chống dịch. Thông tin với báo Thanh Niên, ông Bá Văn Cảnh - Chủ tịch UBND xã Phước Nam cho biết, bệnh nhân số 61 cùng 4 người dân khác trong xã đi Malaysia từ ngày 26/02, về nước ngày 04/03.

Cho đến thời điểm được xác định là dương tính với Covid-19 vào tối 16/03, ông B. T. T. đã tiếp xúc với 141 người địa phương, trong đó có 24 người tiếp xúc gần.

Hiện tại, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 H.Thuận Nam đang phối hợp với Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Ninh Thuận tổ chức cách ly tập trung những người được xác định là F1 (tiếp xúc gần) và hướng dẫn tổ chức cách ly tại nhà đối với những người tiếp xúc xa (F2) của bệnh nhân số 61. 

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng người tiếp xúc, xử lý ổ dịch, xử lý khử khuẩn môi trường tại những nơi bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 61 lưu trú. Cách ly và theo dõi sức khỏe tất cả trường hợp tiếp xúc với những người tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 thứ 61.

(Tổng hợp)

Ninh Thuận xác định 24 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 số 61 - Ảnh 3.