Bí quyết gọi con dậy mỗi sáng không cần la mắng

Minh Nhật, Theo Phụ nữ Việt Nam 04:51 08/11/2022

Vào mỗi buổi sáng, nhiều cha mẹ "đánh vật" thậm chí là quát mắng con cái khi gọi chúng dậy. Dưới đây là những cách để giúp phụ huynh dễ dàng làm việc đó!

Buổi sáng là lúc bố mẹ bận đi làm, trẻ cần đến trường đúng giờ. Tuy nhiên các con còn ngái ngủ, uể oải không chịu dậy sớm khiến phụ huynh dễ cáu giận khi gọi trẻ thức dậy. Cha mẹ có thể tham khảo những cách sau để mỗi sáng giữa phụ huynh và con cái đều vui vẻ.

1. Bật những bản nhạc hài hước, vui nhộn mà trẻ thích

Âm nhạc có tác dụng tuyệt vời trong việc điều chỉnh tâm trạng của mỗi người. Khi mẹ bật bản nhạc con thích, trẻ có thể sẽ hưởng ứng theo. Và như thế mẹ không cần mất nhiều thời gian gọi chúng dậy. Nghe một bản nhạc vui nhộn cũng giúp tâm trạng của cả nhà phấn khởi hơn, mọi việc trong ngày cũng nhờ đó mà được giải quyết suôn sẻ.

2. Tạo những cuộc thi đua

Mẹ có thể tạo những cuộc thi đua cho cả nhà vào mỗi sáng, và treo thưởng hậu hĩnh để kích thích trẻ. Những cuộc thi có thể là ai dậy sớm nhất, ai ăn bữa sáng nhanh nhất, ai mặc quần áo nhanh nhất...

Những cuộc thi như thế này là cơ hội để tập cho con thói quen nhanh nhẹn vào mỗi sáng sau khi thức giấc. Bên cạnh đó nó còn dạy con sự tự lập.

3. Đóng vai siêu nhân, khủng long hay con vật nào đó trẻ yêu thích

Cũng giống như việc bật nhạc tưng bừng, khi bố mẹ sử dụng "chiêu" này, trẻ sẽ vui vẻ thức dậy để hưởng ứng theo. Mẹ hãy đóng vai 1 cách hài hước, vui nhộn chứ đừng cáu gắt nhé. Hãy đến bên giường con và nói to: "Tôi là chú khủng long khổng lồ đây, nếu bạn không dậy ngay, tôi sẽ tha bạn vào rừng sâu nhé",... Tương tự, bạn có thể đóng vai máy bay, cần cẩu hay siêu nhân, đũa thần của các bà tiên hay cái gì đó có thể làm một hành động "siêu nhiên" giúp trẻ vui vẻ khi thức dậy.

Bí quyết gọi con dậy mỗi sáng không cần la mắng - Ảnh 1.

4. Mua đồng hồ báo thức đáng yêu

Việc mua cho trẻ chiếc đồng hồ báo thức đáng yêu mà con thích cũng có tác dụng kích thích trẻ năng dậy sớm. Con sẽ cảm thấy hào hứng mỗi sáng tự tắt đồng hồ báo thức của mình, nhờ đó cũng sẽ dậy đúng giờ hơn.

5. Làm bữa sáng mà trẻ thích

Hãy lên thực đơn từ tối và cho trẻ biết sáng mai con sẽ có được 1 bữa sáng yêu thích. Sự hứa hẹn đó sẽ giúp trẻ hào hứng hơn vào buổi sáng. Con sẽ dậy sớm để được ăn món mình thích. Khi được thưởng thức 1 bữa sáng ngon, bổ dưỡng, trẻ cũng có nhiều năng lượng cho 1 ngày mới.

6. Lập thời gian biểu

Mẹ hãy lập một thời gian biểu rõ ràng, dễ hiểu và treo ở nơi dễ nhìn nhất để bé ghi nhớ. Ngoài ra, phụ huynh cũng có thể dùng hình ảnh để thay thế để thời gian biểu trở nên hấp dẫn hơn. Hãy chia làm hai cột rõ ràng "đã làm" và "chưa làm" nhằm nhắc nhở con thay vì phải quát nạt, răn đe bằng lời nói, hành động.

Bạn cũng có thể sử dụng một thời gian biểu sinh động để "lôi" con ra khỏi giường vào buổi sáng bằng cách khuyến khích con dậy đánh dấu vào việc đầu tiên mà mình sẽ làm trong ngày.

7. Một nụ hôn nhẹ nhàng

Thay vì quát con vì gọi mãi không dậy bố mẹ có thể nhẹ nhàng đặt lên má bé một nụ hôn ngọt ngào và ấm áp. Những tiếp xúc vật lý từ từ có thể khiến bé thức giấc. Có thể con sẽ không thức dậy ngay sau khi nụ hôn đầu tiên. Nhưng bạn hãy kiên trì cho đến khi bé thức dậy mỉm cười.

Bí quyết gọi con dậy mỗi sáng không cần la mắng - Ảnh 2.

8. Hãy để trẻ trải nghiệm hậu quả của việc dậy muộn

Nếu mẹ thử những cách trên và không hiệu quả thì hãy thẳng tay cho trẻ trải nghiệm hậu quả của việc ngủ dậy muộn. Con đến lớp trễ, bị thầy cô và các bạn chê cười, hoặc trẻ sẽ nếm trải 1 số hình phạt khi dậy muộn như không được sử dụng TV, không được mẹ cho đi chơi vào cuối tuần... Như thế bé sẽ nhớ và không tái phạm.

Ngoài ra cha mẹ cũng cần đảm bảo rằng trẻ không ngủ quá khuya vào tối hôm trước. Con cũng không mệt mỏi hay ốm đau gì trước khi đi ngủ. Có như vậy trẻ mới dễ chịu và sẵn sàng thức dậy đúng giờ.