Bị người yêu giận rồi block trên mọi mặt trận, thanh niên nghĩ ra cách gửi mail, còn ghi "thư tuyển dụng" như thật

Jo, Theo Trí Thức Trẻ 17:37 01/03/2020

Cái khó ló cái khôn, bị giận là đầu phải "nảy số" cách làm lành liền.

Những ai đang yêu đương, hẹn hò đều hiểu cảm giác bị nửa kia giận hờn sẽ rất khó chịu. Những lúc này mà còn bị block trên mọi mặt trận, không tìm được cách nào liên lạc thì thôi rồi, sốt ruột như trên đống lửa luôn!

Mới đây, một thanh niên đã khiến dân tình quan tâm, chú ý với màn làm lành với người yêu siêu dễ thương. Sau khi bị người yêu giận dỗi nhưng không liên lạc được, anh chàng đã tìm đến chung cư nơi người yêu ở, không quên thả nhẹ một chiếc story check in dưới trời nắng trưa để "khổ nhục kế".

Tuy nhiên, khi biết người yêu không những không xiêu lòng mà còn block mình trên mọi mặt trận, thanh niên kia đã nhanh tay "nảy số" cách gửi email cho người yêu. Này nhé, gửi email làm lành mà còn phải ghi subject mail là "Thư tuyển dụng" để đảm bảo bạn gái sẽ check và mong chờ sự tha thứ nữa cơ!

Bị người yêu giận rồi block trên mọi mặt trận, thanh niên nghĩ ra cách gửi mail, còn ghi thư tuyển dụng như thật - Ảnh 1.

Thả nhẹ một chiếc story nhưng không có hiệu quả

Bị người yêu giận rồi block trên mọi mặt trận, thanh niên nghĩ ra cách gửi mail, còn ghi thư tuyển dụng như thật - Ảnh 2.

Đành phải gửi email

Câu chuyện khi được chia sẻ lên một group trên MXH đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Dân tình thi nhau thả tim cho màn dỗ siêu ngọt, siêu có tâm này.

Được biết, couple này là Công Phú - Ngọc Lan (sinh năm 1997). Hiện tại, Ngọc Lan đang làm quản lý cho 1 công ty về ăn uống còn Ngọc Phú làm công việc software developer. Trong mắt bạn gái, Công Phú là chàng trai ấm áp, biết quan tâm đến những điều nhỏ nhặt và luôn chiều chuộng nửa kia. Hiện tại, cặp đôi đã ở cạnh nhau được 6 tháng.

Bị người yêu giận rồi block trên mọi mặt trận, thanh niên nghĩ ra cách gửi mail, còn ghi thư tuyển dụng như thật - Ảnh 3.

Công Phú và Ngọc Lan

Bị người yêu giận rồi block trên mọi mặt trận, thanh niên nghĩ ra cách gửi mail, còn ghi thư tuyển dụng như thật - Ảnh 4.