Bị chửi đi xe ẩu, người đàn ông rút dao đâm 2 cô cháu nguy kịch ngay trước cổng nhà

Hà Nam, Theo Thời Đại 22:05 22/06/2018

Mâu thuẫn từ việc bị người phụ nữ chửi đi xe ẩu dẫn đến 2 bên xảy ra xô xát. Đỉnh điểm, ông Phương dùng dao bấm đâm 2 cô cháu trọng thương.

Chiều 22/6, Trung tá Mai Thanh Tâm - Phó Trưởng Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam), vừa tạm giữ hình sự Văn Quý Phương (58 tuổi, trú xã Đại Hòa, Đại Lộc) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 ngày 18/6, ông Phương điều khiển xe máy đi trên đường bê tông thuộc thôn Giáo Tây (xã Đại Hòa) thì gặp người quen nên dừng lại nói chuyện.

Lúc này, bà Văn Thị Lợi (61 tuổi, trú xã Đại Hòa) từ trong nhà con gái đi ra, nói ông Phương đi xe ẩu và liên tục chửi bới xúc phạm ông Phương.

Bị chửi đi xe ẩu, người đàn ông rút dao đâm 2 cô cháu nguy kịch ngay trước cổng nhà - Ảnh 1.

Đối tượng Phương tại cơ quan công an.

Sau đó 2 bên xảy ra cãi nhau, bà Lợi cầm nón đánh vào đầu và mặt ông Phương. Bực tức, ông Phương dùng tay đánh lại vào mặt bà Lợi.

Thấy vậy, Văn Quý Tuấn (20 tuổi, cháu bà Lợi) từ trong nhà chạy ra và dùng tay nắm áo ông Phương kéo lại để can ngăn, thì bị ông Phương dùng con dao bấm đeo sẵn ở đai quần đâm thẳng vào ngực khiến Tuấn bị thương nặng, bỏ chạy vào nhà.

Bà Lợi thấy Tuấn bị đâm nên kéo áo ông Phương lại, ông Phương dùng tay đẩy bà Lợi ngã xuống đường, rồi dùng con dao bấm đâm liên tiếp vào vùng mặt và ngực nạn nhân.

Sau khi gây án, ông Phương điều khiển xe máy bỏ về nhà. Tuấn và bà Lợi được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đại Lộc đã vào cuộc điều tra và tiến hành trưng cầu giám định thương tích của bà Lợi và Tuấn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày