Ngày 31/3, tại Công viên Wachirabenchatat, Bangkok, Thái Lan đông đúc hơn hẳn bình thường. Nhiều nhân viên văn phòng, cư dân đã được lệnh sơ tán khỏi các tòa nhà cao tầng xung quanh khi có cảnh báo động đất. Thay vì lo thoát thân, về nhà thì nhiều người chọn mang theo thiết bị làm việc như máy tính xách tay và điện thoại di động để làm việc tiếp.
Mọi người tiếp tục làm việc khi chờ thông báo hoặc thông tin bổ sung về việc quay lại tòa nhà.
Sau khi được người sử dụng lao động thông báo được làm việc tại nhà, một số người mới rời đi
Vào sáng ngày 31/3, Bangkok, Thái Lan đã trải qua một phen hoảng loạn khi nhiều người dân hốt hoảng tháo chạy khỏi các tòa nhà cao tầng. Nguyên nhân là do những báo cáo về hiện tượng rung lắc bất thường và các vết nứt đáng lo ngại xuất hiện trong kết cấu công trình. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, các kỹ sư thành phố đã trấn an người dân rằng đây chỉ là một báo động giả.
Theo các chuyên gia, những vết nứt được phát hiện không hề mới. Chúng thực chất là hậu quả của chuỗi dư chấn kéo dài, bắt nguồn từ trận động đất mạnh mẽ xảy ra tại Myanmar vào ngày 28/3. Những rung chấn này đã lan truyền đến Bangkok, gây ra sự lo lắng cho người dân. Tuy nhiên, các kỹ sư khẳng định rằng, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, họ xác nhận các tòa nhà tại Bangkok vẫn đảm bảo an toàn và không có nguy cơ sụp đổ.
Nguồn: The Standard