Trong quá trình thăm khám, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM ghi nhận có nhiều trường hợp trẻ mới chỉ 11–12 tuổi nhưng đã mắc gan nhiễm mỡ, mỡ máu cao, tiền tiểu đường.
Gan nhiễm mỡ từng bị xem là bệnh của người uống nhiều rượu bia. Thế nhưng, ngày càng có nhiều người được chẩn đoán mắc bệnh này dù chưa từng đụng một giọt cồn.
Chuyện tưởng như đùa mà lại có thật! Một phụ nữ Nhật ngoài 40 tuổi vừa giảm hẳn 3kg, gan khỏe hơn, chỉ số đường huyết cải thiện rõ rệt, tất cả chỉ nhờ ăn… socola mỗi ngày trong đúng 1 tháng.
Gan được mệnh danh là “cơ quan câm” vì không có dây thần kinh cảm giác đau và bệnh tật tiến triển âm thầm. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể cứu gan khỏi bệnh gan nhiễm mỡ nhờ 5 dấu hiệu này.
Nghiên cứu chỉ ra rằng thói quen này có thể làm tăng nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ không do rượu. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đang làm mỗi ngày mà không hề hay biết.