Bên trong "công xưởng" sản xuất thế hệ vàng của bóng đá Pháp: Có tiền chưa chắc đã vào được, mọi đứa trẻ đều mong ước trở thành Mbappé

Dương - Design: Huyền Trang, Theo Trí thức trẻ 13:21 22/12/2022

Sự ra đời của học viện Clairefontaine chính là một trong những lý giải về sự phát triển thần kỳ của đội tuyển bóng đá Pháp trong những năm gần đây.

Tại World Cup 2022, dù để thua đáng tiếc trước đội tuyển Argentina trong trận Chung kết song không thể phủ nhận sức mạnh của đội tuyển Pháp. Với 2 lần vô địch World Cup và 2 lần lên ngôi cao nhất tại Euro, đội tuyển Pháp đã chứng tỏ bản lĩnh trước nhiều nền bóng đá tầm cỡ khác.

Và nhắc đến thành công của đội tuyển Pháp, chúng ta không thể bỏ qua học viện Clairefontaine - nơi được ví như "công xưởng" sản xuất siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới. Hàng năm, học viện này đều cho ra đời hàng chục cầu thủ bóng đá nhí tiềm năng, trong đó cái tên nổi bật gần đây nhất chính là cầu thủ Mbappé.

"Công xưởng" sản xuất siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới

Đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) tin rằng họ cần phải tạo ra một trung tâm đủ lớn để đáp ứng nhu cầu phát triển của nền bóng đá nước nhà. Từ đó, học viện Clairefontaine được ra đời với mục đích đào tạo những thế hệ cầu thủ nhí tài năng.

Một thập kỷ sau ngày thành lập vào năm 1988, học viện Clairefontaine đã góp phần tạo nên nhiều thế hệ vàng của bóng đá Pháp như Thierry Henry, Nicolas Anelka, Louis Saha, William Gallas, Kylian Mbappé....

HLV nổi tiếng người Pháp - Gerard Houllier đã có những dòng chia sẻ về học viện danh giá này: "Chức vô địch World Cup 1998 của chúng tôi là kết tinh của kế hoạch được thực hiện 10 năm trước với Clairefontaine. Khi Clairefontaine được mở cửa, chúng tôi cũng không tưởng tượng nó có thể làm thay đổi bộ mặt của nền bóng đá Pháp như thế nào 10 năm sau đó".

34 năm kể từ ngày thành lập học viện Clairefontaine, bóng đá Pháp chứng kiến sự phát triển thần tốc khi có 1 lần vô địch Euro và 2 lần đoạt cúp vô địch thế giới. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc triển khai đúng mô hình đào tạo cầu thủ trẻ với nền bóng đá nước này.

Bên trong công xưởng sản xuất thế hệ vàng của bóng đá Pháp: Có tiền chưa chắc đã vào được, mọi đứa trẻ đều mong ước trở thành Mbappé - Ảnh 1.

Cận cảnh bên trong học viện Clairefontaine - nơi tập trung các cầu thủ nhí đặc biệt nhất nước Pháp

Bên trong công xưởng sản xuất thế hệ vàng của bóng đá Pháp: Có tiền chưa chắc đã vào được, mọi đứa trẻ đều mong ước trở thành Mbappé - Ảnh 2.

Bên trong khuôn viên Clairefontaine được đặt tượng 2 ngôi sao lớn, tượng trưng cho 2 lần vô địch World Cup của đội tuyển nước này

Cũng bởi những thành tích đạt được, Clairefontaine được ví như một "công xưởng" sản xuất cầu thủ siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới. Thành công của nền bóng đá Pháp trong những năm qua đã khiến học viện Clairefontaine trở thành đối tượng được đặc biệt quan tâm từ các quốc gia khác. Nhiều nước đã cố gắng cử phái viên đến nghiên cứu mô hình trường học này, như Bỉ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Latvia...

"Tất cả những đứa trẻ nơi đây đều mong ước trở thành Mbappé"

Clairefontaine nổi tiếng đến vậy, vậy muốn trở thành học viên ở đây có dễ không? - Câu trả lời, hẳn nhiên là "Không"! Thực tế kể cả khi có nhiều tiền, bạn cũng chưa chắc đã lọt được vào danh sách "đầu vào" của ngôi trường này.

Để trở thành học viên của Clairefontaine, các cầu thủ nhí từ 13-15 tuổi phải trải qua hàng loạt bài kiểm tra, đánh giá và phỏng vấn gắt gao. Hàng năm, Clairefontaine chỉ chọn ra 20 - 23 cầu thủ xuất sắc nhất trong danh sách ứng tuyển hàng nghìn ứng viên. Tuy có tỷ lệ chọi gắt gao nhưng Clairefontaine là nơi chắp cánh ước mơ cho mọi đứa trẻ có niềm đam mê với trái túc cầu. Bất kể bạn sinh ra trong gia cảnh giàu có, lớn lên ở khu ổ chuột hay là dân nhập cư... chỉ cần đủ tài năng, bạn sẽ là người được chọn.

Bên trong công xưởng sản xuất thế hệ vàng của bóng đá Pháp: Có tiền chưa chắc đã vào được, mọi đứa trẻ đều mong ước trở thành Mbappé - Ảnh 3.

Clairefontaine là nơi chắp cánh ước mơ cho mọi đứa trẻ tài năng và có niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng

Bên trong công xưởng sản xuất thế hệ vàng của bóng đá Pháp: Có tiền chưa chắc đã vào được, mọi đứa trẻ đều mong ước trở thành Mbappé - Ảnh 4.

Hình ảnh của Mbappé khi còn học tập và sinh hoạt tại trường Clairefontaine

Khi trở thành học viên của Clairefontaine, các cậu bé sẽ được tham gia đào tạo cùng dịch vụ huấn luyện, cơ sở vật chất hạng nhất hoàn toàn miễn phí. Clairefontaine được xây trên 56 hecta đất rừng, nằm ở thị trấn nhỏ cách thủ đô Paris chỉ 50km. Học viện đầy đủ tiện ích hiện đại gồm 302 giường ngủ, 10 sân bóng (bảy cỏ, ba nhân tạo), một trung tâm nghiên cứu khoa học thể thao, một phòng chơi game, một thư viện và một phòng chiếu phim.

Từ thứ hai đến thứ sáu, các cậu bé vừa tập bóng, vừa đi học ở trường. Đến cuối tuần, họ có thể được về nhà thăm gia đình. Tại ký túc xá, giường ngủ của học viên đều được dán tên, số và vị trí chơi trên sân. Tuy nhiên, mỗi cầu thủ đều được dạy và có thể chơi ở ít nhất 2 vị trí.

Ở Clairefontaine, việc dạy kỹ thuật chơi bóng là quan trọng nhất, song các cậu bé cũng được dạy những kỹ năng sống khác như cách làm việc nhóm, tôn trọng bản thân và đối thủ... Bên cạnh đó, họ cũng thường xuyên được khuyến khích chăm chỉ học tập và đạt điểm cao trên trường.

Khuôn viên bên trong Clairefontaine

Không ngoa khi nói, những đứa trẻ đặc biệt nhất của bóng đá Pháp đều từng sống và học tập tại đây. Khi trở thành học viên Clairefontaine, ai nấy cũng mang trong mình niềm đam mê bóng đá và khát khao trở thành những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Ông Raviot Franck Raviot - HLV thủ môn của đội tuyển quốc gia Pháp từng chia sẻ: "Ai cũng đều có ước mơ, các cầu thủ trẻ cũng vậy. Những đứa trẻ ở Clairefontaine đều khao khát trở thành Mbappé".

Có thể thấy, sự thành công của Clairefontaine đã chứng minh tầm ảnh hưởng của các học viện đào tạo cầu thủ trẻ đối với sự phát triển của nền bóng đá nước nhà. Tại nước Pháp, người dân có một câu nói nổi tiếng về học viện này như sau: "Tại Clairefontaine, mọi ước mơ nghe xa vời đều có thể trở thành hiện thực".

Bên trong công xưởng sản xuất thế hệ vàng của bóng đá Pháp: Có tiền chưa chắc đã vào được, mọi đứa trẻ đều mong ước trở thành Mbappé - Ảnh 6.

Với thành tích thi đấu chói sáng những năm gần đây, Mbappé đã trở thành thần tượng của nhiều cầu thủ nhí ở Clairefontaine

Tổng hợp