Bé gái người Anh có trái tim bên ngoài lồng ngực đã được ra viện

Hồng Nhung, Theo VOV 21:59 08/02/2019

Bé gái người Anh Vanellope sinh ra với trái tim nằm bên ngoài lồng ngực. Hôm 7/2 bé đã được cho ra viện sau 14 tháng phải nằm viện điều trị.

Tuy nhiên, bé vẫn sẽ phải được theo dõi chăm sóc đặc biệt 24/24 giờ.

Việc bé ra viện đã mang lại hạnh phúc cho cha mẹ cô bé.

Bé gái người Anh có trái tim bên ngoài lồng ngực đã được ra viện - Ảnh 1.

Bé gái Vanellope sau phẫu thuật đưa tim bé vào lồng ngực. Ảnh: Business Insider.

Anh chị Wilkins - bố mẹ cô bé nói: "Thật tuyệt vời. Chúng tôi giờ đã thở phào nhẹ nhõm. Mọi việc đã qua. Bé đã không còn phải điều trị nội trú nữa".

Cô bé Vanellope Hope Wilkins được sinh ra vào dịp Giáng sinh 2017 song do điều kiện sức khỏe của bé, các bác sĩ đã quyết định cho em ra đời sớm một tháng bằng cách mổ lấy thai.

Bé Vanellope đã phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật để đưa trái tim trở lại lồng ngực. Em cũng là đứa trẻ đầu tiên ở Anh có trái tim ở ngoài lồng ngực vẫn còn sống sót.

Ông Patrick Davies, một bác sĩ điều trị cho bé nói:  "Tình trạng sức khỏe của bé không bình thường và hiếm gặp, chúng tôi đã buộc phải xử lý tại chỗ. Mọi việc đều tiến triển và giờ chúng tôi đã thấy cô bé cười, biết tương tác như một đứa trẻ bình thường"./.

Theo Reuters