Bé gái mới sinh lây SARS-CoV-2 từ người thân

Ngọc Tú, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 23:17 30/07/2021

Đến tối 30/7, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận tổng cộng 227 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó ổ dịch ở Bệnh viện Minh An đã có 35 ca nhiễm.

Tối 30/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa ghi nhận 17 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới. Trong đó có bé gái mới vài ngày tuổi.

Cụ thể, cháu H.Q.N. (SN 2021; trú xóm 6, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Cháu N. vừa sinh và lây nhiễm SARS-CoV-2 từ người thân.

Bệnh nhân N.T.V. (SN 1983. Buôn bán, trú xóm Tiến Mỹ, Tiến Thủy, Quỳnh Lưu). Bệnh nhân là F1 và là con gái 1 bệnh nhân đã được công bố trước đó.

 Bé gái mới sinh lây SARS-CoV-2 từ người thân - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng lập nhiều chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu

Bệnh nhân Đ.T.H.Q. (SN 2012. trú xóm 6, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu). Trước đó bệnh nhân đã được cách ly từ ngày 28/7.

Bệnh nhân H.T.N. (SN 1953, trú xóm 3, Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu). Bệnh nhân là thông gia với 1 bệnh nhân được công bố cùng lúc.

Bệnh nhân N.T.L. (SN 1978, trú xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu). Bệnh nhân là F1 của 1 bệnh nhân đã được công bố trước đó.

Bệnh nhân N.T.L. (SN 1993, trú xóm 3, Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu). Bệnh nhân là F1 và là con gái bệnh nhân H.T.T. đã được công bố trước đó.

Bệnh nhân B.T.K. (SN 1966, trú xã An Hòa, Quỳnh Lưu). Bệnh nhân là F1 và là mẹ bệnh nhân H.H.D. đã được công bố trước đó.

Bệnh nhân H.H.T. (SN 1986, trú xã An Hòa, Quỳnh Lưu). Bệnh nhân là F1 bệnh nhân đã được công bố trước đó.

 Bé gái mới sinh lây SARS-CoV-2 từ người thân - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phun khử khuẩn nhiều nơi trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu

Bệnh nhân H.V.H. (SN 1996. trú xã Quỳnh Minh, Quỳnh Lưu). Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân đã được công bố trước đó.

Bệnh nhân N.K.D. (SN 2001, trú xã Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu). Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân đã được công bố cùng lúc.

Bệnh nhân N.M.L. (SN 2021, trú xã Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu). Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân đã được công bố cùng lúc.

Ca bệnh thứ 12 là N.T.T. (SN 1982, trú xã Quỳnh Minh, Quỳnh Lưu). Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân đã được công bố cùng lúc.

Bệnh nhân L.T.N. (SN 1980, trú xóm 14, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu). Bệnh nhân là vợ của bệnh nhân N.H.N. được công bố cùng lúc. Ngày 20/7 bệnh nhân đến BVĐK Minh An khám thai và nhập viện.

Ngày 24/7 bệnh nhân ra viện về nhà. Ngày 30/7 bệnh nhân được BVĐK Quỳnh Lưu chuyển đến BVĐK tỉnh để sinh và được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly tại Trung tâm Nhiệt đới - BVĐK Tỉnh.

Bệnh nhân N.H.N. (SN 1975, trú xóm 14, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu). Bệnh nhân là chồng của bệnh nhân L.T.N. được công bố cùng lúc.

Bệnh nhân H.M.A. (SN 2011, trú xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu). Bệnh nhân là F1 và là con bệnh nhân N.T.L. và H.T.C. đã công bố trước đó. Ngày 27/7 bệnh nhân được cách ly tại Trường tiểu học Quỳnh Lâm và lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính.

Ngày 29/7 bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho được lấy mẫu lần 2 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân Đ.T.H.L. (SN 2008, Học sinh; trú xóm 6, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu). Trước đó ngày 21/7 bệnh nhân đến khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa Minh An khám và điều trị.

Bệnh nhân N.T.T. (SN 1981, trú xóm 5, Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu). Trước đó ngày 14/7, bệnh nhân đến BVĐK Minh An để chăm con. Ngày 29/7 bệnh nhân có biểu hiện đau rát họng. Ngày 30/7 bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả dương tính với virus SARS- CoV-2.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 227 ca nhiễm SARS-CoV-2 ở 14 địa phương: TP Vinh: 90, Quỳnh Lưu: 43, Tương Dương: 23, Diễn Châu: 20, Yên Thành: 13, Kỳ Sơn: 10, Nam Đàn: 8, Quỳ Hợp: 5, Nghi Lộc: 5, Hoàng Mai: 6, Đô Lương: 1, Nghĩa Đàn: 1, Tân Kỳ: 1, Thanh Chương: 1. Tổng số ca điều trị khỏi, ra viện trong ngày: 6 bệnh nhân.

Liên quan đến ổ dịch BVĐK Minh An từ ngày 26/7 đến nay đã có 35 ca mắc tại 2 huyện, trong đó: Quỳnh Lưu: 31 ca (phân bổ ở 9 xã) ; Hoàng Mai: 4 ca (phân bổ ở 1 xã).