Bé gái 5 tháng tuổi đột nhiên ngừng thở vì căn bệnh rất phổ biến ở trẻ vào mùa đông

Thủy Linh, Theo Helino 14:30 14/01/2018

Mới đây, một bà mẹ đã lên tiếng cảnh báo các bậc phụ huynh khác hãy nâng cao cảnh giác với bệnh viêm tiểu phế quản sau khi cô con gái 5 tháng tuổi đã suýt không qua khỏi vì căn bệnh này.

"Tôi chưa bao giờ biết rằng viêm tiểu phế quản có thể đe dọa mạng sống của một đứa trẻ"

Bà mẹ người Anh Emma Woodland cho biết khi con gái nhỏ Bonnie bị ho, cô đưa đến khám bác sỹ vào ngày 12/12 nhưng cô bé được chẩn đoán chỉ bị cảm lạnh và bị trả về nhà. Tuy nhiên, chưa đầy 24 giờ sau, cô bé ngừng thở và phải cần đến các thiết bị hỗ trợ để duy trì mạng sống.

Bé gái 5 tháng tuổi đột nhiên ngừng thở vì căn bệnh rất phổ biến ở trẻ vào mùa đông - Ảnh 1.

Cô bé Bonnie được điều trị trong bệnh viện sau khi bị phát hiện bị nhiễm trùng máu.

Woodland đã không khỏi sững sờ trước tốc độ biến chứng của căn bệnh. Nghi ngờ điều gì đó không ổn đã xảy đến với Bonnie khi tình trạng sức khỏe của con ngày một xấu, bà mẹ 4 con đã gọi cấp cứu. Chiếc xe cứu thương nhanh chóng có mặt tại nhà cô ở ngôi làng Godstone, hạt Surrey, nước Anh và các cán bộ y tế đã quyết định kiểm tra tình trạng của cô bé để đề phòng bất trắc. Khi họ có mặt tại Bệnh viện Đông Surrey ở thị trấn Redhill, lượng oxy của Bonnie đã giảm đáng kể và nhịp tim của cô bé đập ngày càng nhanh. Trong quá trình di chuyển đến viện, Woodland cho biết Bonnie vẫn tươi tỉnh và mỉm cười nhưng chỉ 1 giờ sau cô bé đã ngừng thở.

Ngay sau đó, cán bộ y tế đã chuyển cô bé đến phòng chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện St George ở phía Nam London. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán con gái cô đã bị viêm tiểu phế quản – một dạng nhiễm trùng hệ hô hấp thường gặp ở trẻ nhỏ dưới 2 tuổi. Tuy nhiên, tình trạng bệnh của cô bé thậm chí còn nặng hơn khi căn bệnh viêm tiểu phế quản còn biến chứng thành nhiễm trùng máu – một căn bệnh đe dọa tính mạng. Bonnie đã phải nằm điều trị ở đây 1 tuần liền trong tình trạng mong manh giữa sự sống và cái chết.

Sau khi sự việc xảy ra, bà mẹ 38 tuổi đã lên tiếng cảnh báo về căn bệnh viêm tiểu phế quản trong bài đăng tải trên Facebook, thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng và đã được chia sẻ khoảng 3.200 lần.

Bé gái 5 tháng tuổi đột nhiên ngừng thở vì căn bệnh rất phổ biến ở trẻ vào mùa đông - Ảnh 2.

Cô bé Bonnie ở 18 tuần tuổi.

Cô viết: “Làm ơn nếu bạn có BẤT KỲ nghi ngờ gì về vấn đề hô hấp của con trẻ, bất kỳ điều gì, hãy đừng ngần ngại gọi xe cấp cứu.

“Thậm chí nếu trẻ chỉ bị ngạt mũi hoặc hô hấp dồn dập, hãy đưa trẻ đến bệnh viện. Chúng tôi thực sự biết ơn khi những cán bộ y tế đã đưa ra quyết định ‘đưa con bé đến đây bởi không có nguy hại gì khi kiểm tra con bé’, bởi chúng tôi biết chắc chắn rằng nếu họ không quyết định như vậy, chúng tôi sẽ viết một bài đăng hoàn toàn khác ngay lúc này”.

Bé gái 5 tháng tuổi đột nhiên ngừng thở vì căn bệnh rất phổ biến ở trẻ vào mùa đông - Ảnh 3.

Khi họ có mặt tại Bệnh viện Đông Surrey ở thị trấn Redhill, lượng oxy của Bonnie đã giảm đáng kể và nhịp tim của cô bé đập ngày càng nhanh.

Cô Woodland chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ biết rằng căn bệnh viêm tiểu phế quản có thể đe dọa mạng sống của một đứa trẻ. Bạn nghe nhiều về viêm màng não, sởi, quai bị, rubella là những chứng bệnh nguy hiểm thường gặp ở trẻ nhỏ, nhưng chưa ai nói với bạn về căn bệnh viêm tiểu phế quản nguy hiểm thế nào. Và sau khi trao đổi với các bậc phụ huynh khác cũng như các bác sỹ căn bệnh này còn thường gặp hơn tôi tưởng, đặc biệt là vào thời điểm này trong năm.”

Bé gái 5 tháng tuổi đột nhiên ngừng thở vì căn bệnh rất phổ biến ở trẻ vào mùa đông - Ảnh 4.

Nhận biết dấu hiệu của viêm tiểu phế quản - căn bệnh phổ biến ở trẻ nhỏ

Viêm tiểu phế quản là một dạng nhiễm trùng hệ hô hấp dưới thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 2 tuổi. Viêm tiểu phế quản do một loại virus có tên virus hỗn bào hô hấp (RSV) gây ra, có thể lây lan từ cơn ho hoặc hắt hơi của người bị nhiễm virus này. Dạng nhiễm trùng này khiến các nhánh cuống phổi nhỏ bị nhiễm trùng và viêm nhiễm, làm giảm lượng không khí đi vào phổi, dẫn đến tình trạng khó thở.

Hầu hết các trường hợp viêm tiểu phế quản đều khá nhẹ và khỏi hoàn toàn trong vòng 2-3 tuần mà không cần các biện pháp chữa trị, tuy nhiên một vài trẻ có thể có các triệu chứng nghiêm trọng và cần được điều trị ở bệnh viện.

Bé gái 5 tháng tuổi đột nhiên ngừng thở vì căn bệnh rất phổ biến ở trẻ vào mùa đông - Ảnh 5.

Bonnie cùng mẹ và chị gái.

Các triệu chứng ban đầu của viêm tiểu phế quản khá tương tự với cảm lạnh thông thường, như chảy nước mũi kèm ho. Chúng sẽ trở nặng hơn trong vài ngày tiếp theo, trước khi dần hồi phục. Trong thời gian này, trẻ có thể có các triệu chứng sau:

- Ho khan nghiêm trọng và kéo dài.

- Hô hấp dồn dập hoặc thở khò khè.

- Hô hấp bị gián đoạn trong thời gian ngắn.

- Chán ăn và đi vệ sinh ít hơn.

- Nôn mửa sau khi ăn.

- Cáu gắt, khó chịu.

Cần đưa đến bệnh viện ngay khi trẻ ho nhiều, sổ mũi có kèm theo một trong những dấu hiệu sau:

- Rút lõm ngực (phần giữa bụng và ngực lõm vào khi trẻ hít vào).

- Thở mệt, cánh mũi phập phồng, tím tái.

- Thở khò khè hay thở rít khi nằm yên.

- Co giật hoặc ngủ li bì khó đánh thức.

Nguồn: Dailymail, Mirror