Bé Bôm vinh dự khi biểu diễn cùng các nghệ sĩ gạo cội trong đêm nhạc Jazz

Mai Mon, Theo Trí Thức Trẻ 14:32 23/11/2018

Bôm và nghệ sĩ Quốc Tuấn đã có những chia sẻ xúc động trước thềm buổi biểu diễn kỉ niệm 5 năm thành lập khoa nhạc Jazz bên cạnh dàn NSƯT gạo cội làng nhạc.

Sáng 23/11, buổi gặp gỡ giới thiệu về đêm nhạc "Jazz và những người bạn" đã được diễn ra tại Học viện âm nhạc Quốc gia - Hà Nội. Bên cạnh sự góp mặt của các nghệ sĩ gạo cội, ưu tú trong làng nhạc như NSƯT Quyền Văn Minh, NS Nguyễn Tiến Mạnh,... chương trình còn có sự góp mặt của nghệ sĩ trẻ Nguyễn Anh Tuấn - hiện đang là học sinh trung cấp 2/7 của khoa Jazz - người được nhiều khán giả gọi bằng cái tên trìu mến "Bé Bôm" - con trai của diễn viên Quốc Tuấn. Bé Bôm cùng người cha của mình cũng là một trong Top 5 Đại sứ truyền cảm hứng của giải thưởng WeChoice Award 2017 vừa qua.

Lần đầu có dịp diễn chung cùng dàn nghệ sĩ gạo cội, bé Bôm xúc động: Tôi không sợ gì cả vì là con của anh Quốc Tuấn - Ảnh 1.

Bé Bôm trong buổi gặp gỡ công bố đêm nhạc Jazz và những người bạn.

Được biết, trong chương trình lần này, bé Bôm sẽ trình diễn solo một tác phẩm Jazz nổi tiếng của thế giới với độ khó về kỹ thuật, đỏi hỏi rất nhiều thời gian luyện tập. Khi được hỏi cảm xúc của em khi lần đầu tiên được đứng trên sân khấu, biểu diễn như một nghệ sĩ thực thụ bên cạnh các thầy, Bôm nói: "Em rất vui khi được tham gia đêm nhạc này. Em cũng thoải mái lắm, không lo sợ gì cả vì là con của bố Quốc Tuấn. Mình cứ trình diễn hồn nhiên thôi, mọi người đón xem nhé".

Chia sẻ về cậu con trai nhỏ của mình, đạo diễn Quốc Tuấn không giấu nổi sự xúc động: "Thời gian qua, Bôm cũng phải trải qua những cuộc phẫu thuật kéo hàm nên sức khoẻ cũng thất thường. Thay vì những câu ngắn, Bôm cũng đã diễn đạt ý tứ bằng những câu dài hơn. Khi Bôm bắt đầu học Nhạc viện cho tới bây giờ đã gần 2 năm nhưng tôi lúc nào cũng cảm thấy lo lắng bởi áp lực học với con cũng căng thẳng. Môi trường Nhạc viện cũng chuyên nghiệp, không có chuyện được ưu ái, không học được thì phải chấp nhận bị đào thải. Tôi cũng mừng rằng trong chuyện học hành, Bôm rất tự giác, không phải để bố nhắc nhở, đốc thúc quá nhiều nên kết quả đã có sự tiến bộ. Có những hôm 11 rưỡi đêm rồi, tôi vẫn nghe thấy tiếng đàn của con trai, tuy nhiên, như vậy cũng không phải là tốt".

"Bôm với bố bây giờ cũng vẫn thường hay tâm sự, nhưng Bôm có ý thức tự lập trong cuộc sống hơn trước kia rất nhiều. Có khi đi đường cúi xuống thấy chân Bôm chảy rất nhiều máu, tôi hỏi thì con bảo không sao, không muốn ai lo lắng cho mình. Nhìn con lớn lên từng ngày, tôi cũng vui và an tâm phần nào", đạo diễn Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Lần đầu có dịp diễn chung cùng dàn nghệ sĩ gạo cội, bé Bôm xúc động: Tôi không sợ gì cả vì là con của anh Quốc Tuấn - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn rạng rỡ bên cậu con trai nhỏ.

PGS.TS Lê Anh Tuấn - GĐ Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam cho biết trường hợp bé Bôm - con diễn viên Quốc Tuấn cũng được đối xử công bằng như các bạn học sinh khác. Đợt thi vừa qua, Bôm đã đạt được 9,5 điểm, thuộc Top sinh viên xuất sắc nhất của ngành Piano Jazz.

"Bôm là sinh viên xuất sắc, luôn cố gắng tập luyện chăm chỉ. Là người đứng lớp tôi hơi áp lực cho Bôm trong chương trình biểu diễn sắp tới, nhưng tôi tin rằng em sẽ tự tin, đem tới phần trình diễn tốt nhất gửi tới mọi người", NS Nguyễn Tiến Mạnh - thầy giáo đứng lớp và cũng người đồng hành cùng Bôm trong suốt thời gian qua chia sẻ.

Lần đầu có dịp diễn chung cùng dàn nghệ sĩ gạo cội, bé Bôm xúc động: Tôi không sợ gì cả vì là con của anh Quốc Tuấn - Ảnh 3.

NS Nguyễn Tiến Mạnh (trái) và PGS.TS Lê Anh Tuấn - GĐ Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.