Bắt quả tang tài xế người Lào giao nhận 13kg ma túy với hai phụ nữ người Việt

Hoàng Nam, Theo Tiền phong 21:37 10/11/2022

Sau thời gian mật phục theo dõi, lực lượng đánh án ma tuý Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với các lực lượng đã tóm gọn ba đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu giữ hơn 13kg ma túy dạng Ketamin.

Ngày 10/11, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho hay, rạng sáng 10/11, đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang vụ vận chuyển, mua bán ma túy số lượng lớn trên địa bàn huyện Minh Hóa.

Cụ thể, vào thời điểm trên, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng mang Quốc tịch Lào là Khăm Lạ Cong Mạ Ni (SN 1981, là tài xế lái xe đầu kéo, kéo theo rơ móc mang BKS Lào nhập cảnh vào Việt Nam để chở hàng) có hành vi vận chuyển hơn 13 kg ma túy loại Ketamin để giao cho đối tượng tại địa bàn huyện Minh Hóa.

Người nhận "hàng" là Đinh Thị Thanh (SN 1972, trú tại xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa) cũng bị bắt giữ sau đó.

Lực lượng chức năng cũng đã bắt quả tang đối tượng Đinh Thị Hoàng Yến (SN 1978) đang giao tiền công vận chuyển ma túy với số tiền hơn 22 triệu đồng và 13.750.000 Kíp cho đối tượng Khăm Lạ Cong Mạ Ni tại địa bàn xã Hóa Phúc, huyện Minh Hóa.

Bắt quả tang tài xế người Lào giao nhận 13kg ma túy với hai phụ nữ người Việt - Ảnh 1.

Các đối tượng (đánh dấu X màu vàng) và tang vật vụ án

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Thanh và Yến tại xã Hóa Phúc, huyện Minh Hóa, kết quả thu giữ hơn 160 triệu đồng và 3 điện thoại.

Bắt quả tang tài xế người Lào giao nhận 13kg ma túy với hai phụ nữ người Việt - Ảnh 2.

Đối tượng Yến tại cơ quan công an

Được biết, quá trình triển khai biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện đối tượng Yến thường xuyên qua lại biên giới Việt-Lào, có quan hệ với một số đối tượng mang quốc tịch Lào và có dấu hiệu bất minh về kinh tế, nghi vấn liên quan hoạt động tội phạm ma túy nên đã xác lập chuyên án đấu tranh. Ngoài vụ bắt quả tang nêu trên, cơ quan chức năng bước đầu xác định trong thời gian từ tháng 10/2022 đến tháng 11/2022, các đối tượng đã móc nối với nhau vận chuyển trót lọt một số lượng lớn ma túy qua biên giới vào nội địa Việt Nam.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày