Ai ngờ dàn idol Kpop này không được sinh ra tại Hàn: Rosé (BLACKPINK) nổi từ khi ở Úc, SNSD nhiều thành viên ở Mỹ nhất

THANH TRÀ, Theo Trí Thức Trẻ 14:22 13/07/2020

Không còn đóng khung địa bàn ở Hàn Quốc, làng giải trí xứ củ sâm thời gian qua đã chào đón rất nhiều những idol trở về từ nước ngoài.

Khi đế chế âm nhạc hùng mạnh xứ kimchi ngày càng nới rộng phạm vi ảnh hưởng của mình thì cơ hội trở thành thần tượng Kpop cũng không còn chỉ dành cho những người sinh sống ở Hàn Quốc.

Trong vài năm trở lại đây, xuất hiện rất nhiều idol là người gốc Hàn nhưng lại được sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản, Hong Kong hay Mỹ, Úc, v.v… Dần dần, những ngôi sao trở về từ nước ngoài và sở hữu khả năng nói tiếng nước ngoài siêu đỉnh đã trở thành một phần không thể thiếu khi nhắc đến giới idol Kpop.

1. Rosé (BLACKPINK)

Ai ngờ dàn idol Kpop này không được sinh ra tại Hàn: Rosé (BLACKPINK) nổi từ khi ở Úc, SNSD nhiều thành viên ở Mỹ nhất - Ảnh 2.

Roseanne Park hay Rosé, giọng ca chính của nhóm nhạc thần tượng đình đám BLACKPINK sinh ra tại Auckland, New Zealand và có quá trình trưởng thành ở Melbourne, Úc. Trong thời gian sống ở nước ngoài, cô đã từng là một nữ sinh hát tại nhà thờ, tham gia đội cổ vũ và nhóm nhảy, nổi tiếng với cả nam sinh cũng như nữ sinh trong trường học nhờ tính cách quảng giao, ngọt ngào, được nhiều người yêu mến. Vào năm 15 tuổi, cô rời nhà để trở về Hàn Quốc gia nhập YG Entertainment. Kể từ đó, đã 8 năm trôi qua, giờ đây Rosé đã trở thành nữ idol tài sắc vẹn toàn hiếm có của Kpop.

2. Mark (NCT)

Ai ngờ dàn idol Kpop này không được sinh ra tại Hàn: Rosé (BLACKPINK) nổi từ khi ở Úc, SNSD nhiều thành viên ở Mỹ nhất - Ảnh 3.

Rapper của NCT, Mark được sinh ra tại Vancouver, Canada. Trong suốt thời thơ ấu của mình, anh đã nhiều lần chuyển chỗ ở, có lúc sống tại Toronto, có lúc sống tại New York. Sau khi vượt qua buổi thử giọng trên phạm vi toàn cầu của SM tổ chức ở Vancouver, Mark quyết định rời xa gia đình để theo đuổi giấc mơ làm ca sĩ thần tượng của mình tại Hàn Quốc.

3. Johnny (NCT)

Ai ngờ dàn idol Kpop này không được sinh ra tại Hàn: Rosé (BLACKPINK) nổi từ khi ở Úc, SNSD nhiều thành viên ở Mỹ nhất - Ảnh 4.

Thành viên có chiều cao khủng nhất NCT sinh ra và lớn lên ở thành phố Chicago, Mỹ. Cư dân mạng cũng như người hâm mộ hầu hết đều gọi anh là Johnny nhưng tên thật trong tiếng Anh của anh là John Seo, còn trong tiếng Hàn là Seo Young Ho. Anh gia nhập SM Entertainment thông qua buổi thử giọng trên phạm vi toàn cầu của SM tổ chức tại Chicago vào tháng 9/2007. 8 năm miệt mài làm thực tập sinh, anh từng được luyện tập chung với các thành viên EXO nhằm chuẩn bị cho màn ra mắt hoành tráng. Tuy nhiên phải đến tháng 1/2017, Johnny mới chính thức bước lên sân khấu với tư cách là thành viên của NCT 127.

4. Tiffany (SNSD)

Ai ngờ dàn idol Kpop này không được sinh ra tại Hàn: Rosé (BLACKPINK) nổi từ khi ở Úc, SNSD nhiều thành viên ở Mỹ nhất - Ảnh 5.

Thành viên của nhóm nhạc kì cựu SNSD hiện đang theo đuổi sự nghiệp solo tại chính đất nước nơi mình sinh ra. Tiffany tên thật là Stephanie Hwang, sinh ra và lớn lên tại San Francisco, California, Mỹ. Cô gia nhập SM Entertainment khi mới 15 tuổi và có màn ra mắt vào tháng 8/2007 cùng với các thành viên khác của SNSD. 

Thời điểm mới trở về Hàn Quốc, Tiffany không thông thạo tiếng mẹ đẻ nên cô đã phải học hỏi rất nhiều với sự giúp đỡ của các chị em. Vào ngày 27/6/2018, dưới trướng Paradigm Talent Agency, cô chính thức bắt đầu sự nghiệp solo của mình bằng đĩa đơn tiếng Anh "Over My Skin". Tháng 2/2019, cô phát hành sản phẩm âm nhạc "Lips on Lips".

5. Jessica Jung

Ai ngờ dàn idol Kpop này không được sinh ra tại Hàn: Rosé (BLACKPINK) nổi từ khi ở Úc, SNSD nhiều thành viên ở Mỹ nhất - Ảnh 6.

Cũng giống như người bạn Tiffany, cựu thành viên SNSD Jessica Jung sinh ra và lớn lên tại San Francisco, California, Mỹ. Trong một chuyến du lịch trở về Hàn Quốc, cô và em gái Krystal của mình đã được một nhân viên của SM Entertainment tiếp cận, thuyết phục 2 chị em tham gia làng giải trí. Jessica trở thành thực tập sinh của SM vào năm 2000 thông qua hệ thống thử giọng. Sau khi rời SNSD năm 2014, cô tập trung hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thời trang với công ty riêng Blanc & Eclare đồng thời ra mắt một vài sản phẩm âm nhạc đáng chú ý.

6. Krystal f(x)

Ai ngờ dàn idol Kpop này không được sinh ra tại Hàn: Rosé (BLACKPINK) nổi từ khi ở Úc, SNSD nhiều thành viên ở Mỹ nhất - Ảnh 7.

Giống với chị gái của mình, cây hút fan của f(x) cũng được sinh ra tại San Francisco, California, Mỹ. Cùng với Jessica, cô được một nhân viên của SM Entertainment tiếp cận khi đang vui chơi ở trung tâm thương mại vào năm 2000. Tới năm 2006, cô gia nhập công ty thông qua hệ thống thử giọng và ra mắt dưới tư cách là thành viên nhóm nhạc f(x) 3 năm sau đó. Kể từ 2010, cô tham gia diễn xuất trong một vài bộ phim truyền hình, vai diễn gần đây nhất của cô là nhân vật Cha Ah Ryeong trong bộ phim "The Player".

7. Sunny (SNSD)

Ai ngờ dàn idol Kpop này không được sinh ra tại Hàn: Rosé (BLACKPINK) nổi từ khi ở Úc, SNSD nhiều thành viên ở Mỹ nhất - Ảnh 8.

Một thành viên khác của SNSD cũng có xuất thân ngoại quốc chính là Sunny. Cô nàng sinh ra tại Los Angeles, California, Mỹ rồi chuyển tới sinh sống ở Kuwait một vài tháng sau đó. Khi thế sự nguy hiểm, lo lắng cho sự an nguy của gia đình, bố mẹ Sunny quyết định sẽ chuyển về cư trú tại Hàn Quốc. Cô gia nhập Starlight Entertainment (một nhánh của SM Academy) vào năm 1998 và luyện tập ở đó trong vòng 5 năm. Năm 2007, cô trở thành thực tập sinh của SM Entertainment và giành được suất ra mắt với SNSD vài tháng sau đó.

8. Jay Park

Ai ngờ dàn idol Kpop này không được sinh ra tại Hàn: Rosé (BLACKPINK) nổi từ khi ở Úc, SNSD nhiều thành viên ở Mỹ nhất - Ảnh 9.

Cựu trưởng nhóm 2PM, Jay Park cũng là một thần tượng được sinh ra và lớn lên ở Mỹ, cụ thể là Edmonds thuộc thành phố Washington. Vào năm 2004, anh trở thành thực tập sinh của JYP Entertainment và 4 năm sau đó, anh ra mắt công chúng với tư cách là thành viên của 2PM. Jay Park chính thức rời khỏi 2PM sau lùm xùm phát ngôn trên trang cá nhân vào năm 2005. Cựu trưởng nhóm 2PM từng giành được rất nhiều giải thưởng khi hoạt động solo, thậm chí còn trở thành giám khảo mùa 2 và mùa 3 của chương trình "Asia's Got Talent".

9. Peniel (BTOB)

Ai ngờ dàn idol Kpop này không được sinh ra tại Hàn: Rosé (BLACKPINK) nổi từ khi ở Úc, SNSD nhiều thành viên ở Mỹ nhất - Ảnh 10.

Shin Dong Geun hay Peniel là một thần tượng người Mỹ gốc Hàn, rapper của nhóm nhạc BTOB. Anh được sinh ra tại Chicago, sinh sống tại đó cho tới năm 2010 thì trở về Hàn Quốc để gia nhập JYP Entertainment. 2 năm sau, anh chuyển tới Cube Entertainment và giành được suất ra mắt với BTOB.

10. BM (KARD)

Ai ngờ dàn idol Kpop này không được sinh ra tại Hàn: Rosé (BLACKPINK) nổi từ khi ở Úc, SNSD nhiều thành viên ở Mỹ nhất - Ảnh 11.

Thành viên cao kều của KARD sinh năm 1992 với tên thật là Matthew Lee. Anh có mẹ là người Hàn Quốc, cha sống tại Brazil nhưng lại mang quốc tịch Mỹ vì anh được sinh ra tại Los Angeles. Vào năm 2017, khi concert tại L.A. của KARD kết thúc, những người bạn thời thơ ấu tại Mỹ của anh đã ùa vào hậu trường để làm anh bất ngờ.

11. Sungyeon (cựu thành viên PRISTIN)

Ai ngờ dàn idol Kpop này không được sinh ra tại Hàn: Rosé (BLACKPINK) nổi từ khi ở Úc, SNSD nhiều thành viên ở Mỹ nhất - Ảnh 12.

Sungyeon tên thật là Shannon Bae, sinh năm 1999, lớn lên ở Santa Ana, California. Cô là giọng ca chính của PRISTIN trước khi nhóm nhạc nữ này chính thức tan rã. Mặc dù còn khá trẻ nhưng Sungyeon có rất nhiều tài năng, cô có thể sáng tác nhạc, viết lời và biên đạo. Hiện tại, cô vẫn là nghệ sĩ thuộc biên chế của Pledis Entertainment nhưng những hoạt động của cô đang bị gián đoạn.

12. Joshua (SEVENTEEN)

Ai ngờ dàn idol Kpop này không được sinh ra tại Hàn: Rosé (BLACKPINK) nổi từ khi ở Úc, SNSD nhiều thành viên ở Mỹ nhất - Ảnh 13.

Joshua hay Jisoo Hong được sinh ra và lớn lên tại Los Angeles, California. Ngay từ khi còn nhỏ đã được bố mẹ dạy nói tiếng Hàn nên Joshua rất thông thạo ngôn ngữ mẹ đẻ. Pledis Entertainment đã để mắt tới chàng trai người Mỹ sau khi nhìn thấy anh chơi đàn guitar tại một lễ hội Hàn Quốc tổ chức ở L.A. Joshua chuyển về Hàn Quốc vào cuối năm 2012 để bắt đầu quá trình thực tập của mình. Được biết, trước khi ra mắt 3 tháng, anh đã trở về Mỹ để nhận bằng tốt nghiệp trung học.

13. Aron (NU'EST)

Ai ngờ dàn idol Kpop này không được sinh ra tại Hàn: Rosé (BLACKPINK) nổi từ khi ở Úc, SNSD nhiều thành viên ở Mỹ nhất - Ảnh 14.

Aron Kwak, hay Aron lại có một câu chuyện hoàn toàn khác so với câu chuyện của SEVENTEEN Joshua. Cũng được sinh ra và lớn lên tại California nhưng Aron lại gặp phải trở ngại rất lớn về ngôn ngữ khi chuyển tới sinh sống tại Hàn Quốc. May mắn thay anh đã được các thành viên còn lại của NU’EST giúp đỡ rất nhiều. Aron gia nhập Pledis Entertainment sau khi thu hút được sự chú ý của toàn bộ giám khảo và giành giải nhất cuộc thi "2009 PLEDIS USA Personal Auditions" bằng giọng hát trời phú. Anh tốt nghiệp trung học tại Los Angeles và chuyển về Hàn Quốc không lâu sau đó.

14. Jacob (THE BOYZ)

Ai ngờ dàn idol Kpop này không được sinh ra tại Hàn: Rosé (BLACKPINK) nổi từ khi ở Úc, SNSD nhiều thành viên ở Mỹ nhất - Ảnh 15.

Jacob sinh ra và lớn lên tại Toronto, Canada. Tên đầy đủ của anh là Bae Jacob, tên tiếng Hàn là Bae Joon Young nên bạn bè thường gán cho anh biệt danh là "baecop" (cái rốn trong tiếng Hàn). Khi còn nhỏ, anh là một cậu bé yêu thích thể thao, tham gia thi đấu trong một đội bóng rổ 4 năm và trong một đội bóng chuyền 6 năm. Anh được tuyển chọn làm thực tập sinh sau buổi thử giọng ở Toronto vào tháng 5/2015.

15. Bang Chan (Stray Kids)

Ai ngờ dàn idol Kpop này không được sinh ra tại Hàn: Rosé (BLACKPINK) nổi từ khi ở Úc, SNSD nhiều thành viên ở Mỹ nhất - Ảnh 16.

Mặc dù thông tin về nơi sinh của Bang Chan (tên thật là Chris Bang) vẫn chưa được tiết lộ nhưng theo tin đồn, thành viên nhóm Stray Kids đã chuyển tới sinh sống tại thành phố Sydney, Úc khi anh còn rất nhỏ. Vì có xuất thân từ nước Úc nên các thành viên trong nhóm thường gọi Bang Chan bằng những biệt danh như "Kangaroo" hay "Koala". Trước khi rời Sydney, anh đã theo học Trường Trung học biểu diễn nghệ thuật Newtown. Ước mơ của Bang Chan là được trở thành một ca sĩ nên anh đã gia nhập JYP Entertainment vào năm 2010, sau khi vượt qua buổi thử giọng được tổ chức ở Úc.

16. Felix (Stray Kids)

Ai ngờ dàn idol Kpop này không được sinh ra tại Hàn: Rosé (BLACKPINK) nổi từ khi ở Úc, SNSD nhiều thành viên ở Mỹ nhất - Ảnh 17.

Sinh ra và lớn lên tại Sydney, Australia, Felix lớn lên trong một gia đình có bố mẹ và 2 chị em gái. Tại Australia, anh theo học một trường tư thục công giáo có tên là St Patrick’s Marist College. Felix là một người yêu thể thao và đã từng giành được rất nhiều huy chương ở 2 bộ môn Taekwondo và bơi lội. Anh có niềm đam mê rất lớn với âm nhạc, mong muốn trở thành một ca sĩ. Nghệ sĩ thần tượng của Felix là Ariana Grande, Kendrick Lamar và Logic.

Nguồn: Koreaboo