Bắt khẩn cấp kẻ đâm một phụ nữ 15 nhát để cướp chiếc nhẫn

Ng.Tuấn-H.Xuân, Theo Người lao động 21:21 03/01/2021

Tại cơ quan điều tra, Lý Phúc Mạnh khai đã dùng dao đâm vào cổ, bụng, ngực khiến người phụ nữ tử vong và cướp chiếc nhẫn trên tay nạn nhân.

Ngày 3-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Lý Phúc Mạnh (SN 1992; ngụ xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) và di lý đối tượng này từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Đồng Nai để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Mạnh bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt khi đang lẩn trốn tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bắt khẩn cấp kẻ đâm một phụ nữ 15 nhát để cướp chiếc nhẫn - Ảnh 1.

Nghi phạm Lý Phúc Mạnh bị bắt

Tại cơ quan điều tra, Mạnh khai đã dùng dao đâm 15 nhát vào cổ, bụng, ngực sát hại chị Phan Thị Trí (SN 1979; quê tỉnh Bến Tre) để cướp tài sản là chiếc nhẫn trên tay của nạn nhân hồi tháng 10-2020.

Theo Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai, vào khoảng 9 giờ ngày 30-10-2020, lực lượng công an nhận được tin báo về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại ấp Trung Hưng, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện chị Phan Thị Trí tử vong trong phòng ngủ với 15 vết dao đâm trên cơ thể.

Bắt khẩn cấp kẻ đâm một phụ nữ 15 nhát để cướp chiếc nhẫn - Ảnh 2.

Người dân nhốn nháo tại hiện trường thời điểm xảy ra vụ việc

Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã ghi nhận nhiều dấu vết và nhận định đây là vụ giết người nghiêm trọng với hành vi tàn nhẫn. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định nghi phạm gây ra vụ giết người cướp chiếc nhẫn chính là Lý Phúc Mạnh.

Sau hơn 2 tháng điều tra truy bắt, đến ngày 3-1-2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Mạnh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày