Cảnh sát Indonesia ngày 11/6 thông báo đã bắt giữ 38 nghi phạm, trong đó có 7 phụ nữ, liên quan đến một đường dây lừa đảo tình cảm nhắm vào đàn ông Mỹ. Nhóm đối tượng hoạt động trên đảo du lịch Bali.
Theo cảnh sát, vụ việc bị phát hiện sau khi nhà chức trách nhận được thông tin về hoạt động đáng ngờ tại một căn nhà thuê ở thủ phủ Denpasar của đảo Bali.
"Những nghi phạm bị bắt giữ là các đối tượng chuyên tìm kiếm nạn nhân trong các vụ lừa đảo tình cảm. Chúng nhắm đến những người Mỹ có tài khoản Telegram", ông Daniel Adityajaya, Cảnh sát trưởng Bali, cho biết.
Nhóm lừa đảo đã giả mạo phụ nữ, sử dụng ảnh và danh tính giả để tiếp cận, trò chuyện và lấy lòng các nạn nhân. Sau đó, chúng gửi đường link giả mạo nhằm đánh cắp thông tin nhạy cảm của các nạn nhân. Theo lời khai ban đầu, các nghi phạm khai nhận đang làm việc cho một đối tượng điều hành đường dây từ Campuchia.
(Ảnh minh hoạ: Unsplash)
Theo điều tra, mỗi nghi phạm được trả khoảng 200 USD/tháng để thực hiện các hoạt động chiếm đoạt thông tin cá nhân của nạn nhân. Cảnh sát cho biết nhóm đầu tiên gồm 9 đối tượng bị bắt giữ, sau đó mở rộng điều tra và bắt giữ thêm các nghi phạm còn lại.
Toàn bộ 38 nghi phạm đều mang quốc tịch Indonesia. Nếu bị kết tội vi phạm luật giao dịch điện tử của Indonesia, các đối tượng có thể đối mặt với mức án lên tới 12 năm tù.
Cảnh sát Indonesia cho biết, sau khi Trung Quốc siết chặt các mạng lưới lừa đảo trong nước, nhiều nhóm tội phạm đã chuyển địa bàn hoạt động sang Indonesia và các quốc gia Đông Nam Á khác.
Theo trang tin CNA, năm 2019, cảnh sát Indonesia từng bắt giữ 85 công dân Trung Quốc và 6 người Indonesia liên quan đến một vụ lừa đảo trực tuyến chiếm đoạt hàng triệu USD. Năm 2023, lực lượng chức năng cũng đã triệt phá một đường dây gồm 88 công dân Trung Quốc tại đảo Batam, tỉnh Quần đảo Riau, chuyên lừa đảo tống tiền các nạn nhân bằng cách dụ dỗ họ tham gia các hành vi khiêu dâm, sau đó dùng hình ảnh, video để tống tiền. Nhiều nạn nhân trong đó là các quan chức nhà nước.