Vào ngày 10/6, lực lượng cảnh sát Thái Lan đã bất ngờ ập vào một khu đô thị cao cấp ở quận Nong Chok, ngoại ô Bangkok. Tại đây, họ phát hiện và bắt giữ 27 đối tượng người Việt Nam đang điều hành đường dây lừa đảo qua điện thoại. Trước đó, cảnh sát nhận được tin báo từ người dân về việc một nhóm người nước ngoài tụ tập có dấu hiệu khả nghi. Sau quá trình điều tra, theo dõi, cảnh sát đã xác định được hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này.
Qua quá trình điều tra, Thiếu tướng Nopasin Poolsawat cho biết các đối tượng đều đến từ Hà Nội (Việt Nam). Họ nhập cảnh vào Thái Lan bằng visa du lịch từ tháng 10/2024 qua cửa khẩu Khlong Luek (tỉnh Sa Kaeo). Loại visa này chỉ cho phép lưu trú tối đa 60 ngày. Tuy nhiên, sau khi hết hạn visa, họ đã ở lại bất hợp pháp và câu kết thành một đường dây lừa đảo.
Hình ảnh tại hiện trường
Nhóm này tạo các tài khoản mạng xã hội giả mạo với hình ảnh người giàu có, thành đạt để dụ dỗ nạn nhân rơi vào lưới tình. Sau đó, họ dùng lời lẽ ngon ngọt để lừa nạn nhân chuyển tiền với nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như trả nợ. Ứng dụng Zalo được sử dụng làm công cụ liên lạc chính.
Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 116 điện thoại di động, 45 máy tính và 5 gram ketamine. Cảnh sát phát hiện mỗi máy tính đều có người điều khiển và các thành viên thay phiên nhau làm việc 24/24. Dữ liệu cho thấy từ tháng 3/2025 đến nay, mỗi máy tính đã lừa được khoảng 1,2 tỷ đồng mỗi tháng. Tổng cộng 27 máy tính đã lừa đảo được khoảng 39 triệu baht, tương đương khoảng 32 tỷ đồng Việt Nam mỗi tháng.
Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra
Đại diện của cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Thiếu tướng Nopasin Poolsawat cho biết, lời khai ban đầu của các đối tượng cho thấy họ đã thuê 2 căn nhà với giá 30.000 - 40.000 baht (khoảng 24 - 32 triệu đồng/tháng/căn) từ ngày 10/10/2024. Đường dây này chính thức hoạt động từ tháng 2/2025.
Mỗi đối tượng được trả lương 12.000 baht/tháng (khoảng 9,5 triệu đồng/tháng) và nếu lừa đảo thành công, mỗi người sẽ được thưởng thêm 25.000 baht/tháng (khoảng 20 triệu đồng/tháng). Bên trong đường dây có sự phân công công việc rõ ràng, bao gồm cả đầu bếp, thợ điện và thợ sửa máy tính, nhằm đảm bảo hoạt động liên tục và trơn tru.
Hiện cảnh sát Thái Lan đang tiếp tục mở rộng điều tra để truy bắt những kẻ liên quan, bao gồm người đứng sau thuê nhà, người môi giới và những kẻ hưởng lợi từ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này. Mục tiêu của cảnh sát là đưa tất cả những kẻ phạm tội ra trước công lý và ngăn chặn loại tội phạm mạng đang ngày càng gia tăng, gây thiệt hại lớn cho người dân.
Nguồn: Daily News