Bắt 2 nghi phạm trong vụ nhóm thanh niên truy sát một gia đình ở Phú Thọ

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 20:25 09/06/2016

Liên quan đến vụ việc một nhóm thanh niên cầm hung khí truy sát một gia đình ở Phú Thọ khiến 3 người bị thương nặng, ngày 9/6 cơ quan công an đã bắt được 2 nghi phạm để điều tra làm rõ.

Chiều 9/6, Đại tá Nguyễn Đức Viễn, Trưởng phòng công tác chính trị, Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết sau quá trình lấy lời khai nhân chứng, thu thập thông tin, công an tỉnh đã bắt tạm giam 2 nghi phạm tham gia vụ truy sát nhà dân tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ chiều ngày 7/6 là Lê Xuân Thao (29 tuổi) và Nguyễn Hữu Tuyến cùng trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

Cơ quan điều tra xác định, Thao và Thọ cùng một nhóm thanh niên mang theo nhiều hung khí lao vào nhà số 278 phường Âu Cơ chém 3 người bị thương. 

Công an xác định nghi can Nguyễn Thuỳ (39 tuổi, ở phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ) cầm đầu nhóm thanh niên gây ra vụ truy sát này. Do có mâu thuẫn cá nhân nên nghi can này cùng một nhóm thanh niên đến phường Âu Cơ gây náo loạn, tìm người để chém, giết. 

Bắt 2 nghi phạm trong vụ nhóm thanh niên truy sát một gia đình ở Phú Thọ - Ảnh 1.

Một nhóm thanh niên mang theo hung khí nhằm truy sát cả gia đình ở Phú Thọ. Ảnh cắt từ clip

 Trước đó, chiều 7/6, tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, một nhóm thanh niên đi trên 3 ô tô dàn hàng ngang cầm theo hung khí gồm dao, kiếm, tuýp sắt xông vào ngôi nhà số 278, phố Nguyễn Trãi, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ đâm chém. Khi đến gần nhà anh Dũng thì chửi bới ầm ĩ gây náo loạn cả khu phố. 

Anh Dũng cùng với anh Trần Văn Tuấn và người thân đang ngồi trong nhà thấy vậy hoảng hốt bỏ chạy. Nhóm thanh niên này tiếp tục đuổi theo cầm dao chém vào tay Tuấn và chém rách mặt Dũng, đồng thời đập phá một số đồ đạc trong nhà. Một số thanh niên trong nhóm không ngừng chửi bới, lao vào các ngõ ngách đòi chém người thân trong gia đình anh Dũng. 

3 nạn nhân bị thương nặng đã được gia đình đưa xuống Bệnh viện Việt Đức Hà Nội để chữa trị gồm: Nguyễn Tuấn Dũng (22 tuổi, Hạ Thạch, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), Chu Thanh Sơn (22 tuổi, Vệ Thanh, Thanh Vinh, Phú Thọ), Trần Văn Tuấn (20 tuổi, Phú Hà, Phong Châu, Phú Thọ). 

Nhận được tin báo, Công an thị xã Phú Thọ cùng Công an P. Âu Cơ đã triển khai lực lượng đến hiện trường để ổn định tình hình trật tự. Khi thấy công an đến, nhóm thanh niên này lên ô tô bỏ chạy, một số hung khí bị vứt lại hiện trường. Anh Dũng và anh Tuấn được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương khá nặng, vết chém ở tay, mặt khá dài và sâu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày