"Bắp" Ngô Kiến Huy mắc bệnh gì mà tay chảy mồ hôi liên tục khi tham gia Chạy Đi Chờ Chi?

Gà, Theo Helino 21:28 01/07/2019

Trong tập 12 của Chạy Đi Chờ Chi mới phát sóng, Ngô Kiến Huy gặp khó khăn trong một phần thi và khán giả đã phát hiện ra nam ca sĩ đang mắc một chứng bệnh rất... nan giải.

Running Man - Chạy Đi Chờ Chi đang là một trong những chương trình "ăn khách" nhất ở thời điểm hiện tại. Nhờ đi sát với format bản Hàn Quốc cùng sự duyên dáng và thông minh từ dàn cast gồm toàn những gương mặt đình đám nên Chạy Đi Chờ Chi đang thu về một lượng người hâm mộ lớn sau mỗi tập phát sóng.

Bắp Ngô Kiến Huy mắc bệnh gì mà tay chảy mồ hôi liên tục khi tham gia Chạy Đi Chờ Chi? - Ảnh 1.

Mới đây, trong tập 12 vừa lên sóng với khách mời là MC - diễn viên hài Anh Đức. Ngoài những pha rượt đuổi đến "nghẹt thở" của các thành viên thì khán giả lại bất ngờ phát hiện ra chàng Thỏ Đen (Ngô Kiến Huy) đang mắc một chứng bệnh rất... nan giải. Vì chứng bệnh này mà Thỏ Đen gặp khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ thảy đá. Anh chàng mất rất nhiều thời gian mới có thể thực hiện xong nhiệm vụ này và nguyên nhân là do mắc bệnh phong thấp.

Khi thực hiện nhiệm vụ, hai bàn tay của Thỏ Đen chảy mồ hôi liên tục, anh chàng liên tục phải lau mồ hôi ra quần và mặt bàn. Vậy thực sự bệnh phong thấp khiến tay đổ mồ hôi liên tục mà Ngô Kiến Huy đang gặp phải là chứng bệnh như thế nào?

Phong thấp ra mồ hôi tay chân là bệnh gì?

Thực chất, bệnh phong thấp không phải là căn bệnh quá ghê gớm nhưng nó lại gây khó chịu trong công việc cũng như các sinh hoạt đời thường. Bệnh phong thấp ra mồ hôi tay chân (hay còn gọi là tăng tiết mồ hôi ở tay chân) là một bệnh lý có thể gặp phải ở cả người lớn lẫn trẻ em. Biểu hiện thường thấy là người bệnh ra mồ hôi tay chân rất nhiều, thậm chí còn chảy thành giọt. Điều này vô tình gây ra nhiều rắc rối cho người bệnh, đôi khi khiến họ khó xử và thiếu tự tin trong cuộc sống, nhất là những lúc cầm nắm đồ vật hay phải bắt tay giao tiếp với người khác.

Bắp Ngô Kiến Huy mắc bệnh gì mà tay chảy mồ hôi liên tục khi tham gia Chạy Đi Chờ Chi? - Ảnh 3.

Nguyên nhân từ đâu dẫn tới bệnh phong thấp ra mồ hôi tay chân?

Theo Đông y lý giải, người mắc bệnh phong thấp đổ mồ hôi tay chân có thể là do đường dẫn khí ra các dây thần kinh ở chân tay bị tắc nghẽn, gây rối loạn và khiến dương khí thoát ra ngoài (còn gọi là dương hư). Ngoài ra, những thay đổi về tâm trí con người như lo âu, căng thẳng, xúc động mạnh hay sống ở môi trường ẩm thấp, khí hậu lạnh... cũng là nguyên nhân gây đổ mồ hôi ở tay chân nhiều.

Một vài triệu chứng điển hình của bệnh phong thấp ra mồ hôi tay chân:

Những người mắc phải căn bệnh này thường thấy tay chân của mình tiết ra nhiều mồ hôi trong mùa hè và trong mùa đông thì chân tay lại lạnh ngắt. Biểu hiện thường thấy là:

- Lòng bàn tay hoặc lòng bàn chân ra mồ hôi nhiều, tùy từng cơ địa người mà lượng mồ hôi tiết ra nhiều hay ít. Thậm chí, lượng mồ hôi cũng có thể chảy thành nước nếu ra nhiều.

- Khi ra mồ hôi ở lòng bàn chân, nhất là trong mùa hè, thường có mùi hôi khó chịu, gây bất tiện cho bản thân cũng như người đối diện.

- Tâm lý căng thẳng, xúc động khiến mồ hôi tiết ra nhiều mất kiểm soát.

- Ngoài biểu hiện ra mồ hôi ở tay chân, người bệnh còn có thể kèm theo chứng ra mồ hôi nhiều ở da đầu hoặc toàn thân.

Bắp Ngô Kiến Huy mắc bệnh gì mà tay chảy mồ hôi liên tục khi tham gia Chạy Đi Chờ Chi? - Ảnh 4.

Có cách gì để chữa khỏi căn bệnh này không?

Đây là căn bệnh rất khó điều trị triệt để bằng thuốc thông thường. Vì vậy, dân gian đã truyền tai nhau một số phương pháp như ngâm chân tay vào nước lá chè xanh, lá lốt, nước muối, lá dâu tằm, ngải cứu... hoặc điều trị bằng phương pháp bấm huyệt, châm cứu, thuốc uống, thuốc bôi ngoài da. Tuy nhiên, mỗi phương pháp đều có ưu, nhược điểm riêng và rất khó để giải quyết triệt để được tình trạng bệnh. Do đó, người bệnh sẽ chỉ có thể khắc phục tạm thời và giảm bớt được tình trạng ra mồ hôi trong ngày.

Bắp Ngô Kiến Huy mắc bệnh gì mà tay chảy mồ hôi liên tục khi tham gia Chạy Đi Chờ Chi? - Ảnh 5.