Bảo Thanh bị nghi đang đá xoáy "Tuesday 2s" khi đăng trạng thái đầy ẩn ý: "Đừng câu like, câu view rẻ tiền"

Mimi, Theo Helino 17:52 15/08/2019

Bảo Thanh nhấn mạnh để nổi tiếng và thành công thì phải biết hy sinh và đánh đổi bằng nhiều thứ.

Câu chuyện một cô gái trẻ tên Khánh My từng đăng đàn thông báo đóng vai phụ trong "Về nhà đi con" hiện đang là đề tài thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Cô gái 2k đến từ Hải Phòng nhanh chóng dính "liên hoàn phốt" không hay ho về nghề nghiệp cũng như bị tố "làm màu", "gáy" banh chành dù chỉ xuất hiện vỏn vẹn 2s trong phim ở tập cuối.

Chưa dừng lại ở đó, ngay bộ phim vừa kết thúc thì một nữ phụ khác trong phim tiếp tục đăng đàn "cà khịa" thẳng thắn cô nàng "Tuesday 2s" Khánh My ở trên. Cụ thể, người này viết: "Tuy chỉ là vai nhỏ nhưng khi lên hình mình cũng được thoại vài lần và từ khi phim lên sóng các tập mình tham gia, mình cũng chưa từng viết bài nào khoe khoang như bạn nào đấy. Nghe nói chỉ được xuất hiện 2s tập cuối mà bạn ý làm hẳn một album suốt từ khi tham gia phim đến giờ". 

Bảo Thanh bị nghi đang đá xoáy Tuesday 2s khi đăng trạng thái đầy ẩn ý: Đừng câu like, câu view rẻ tiền - Ảnh 1.

Phản ứng của 2 nhân vật trên đã khiến không ít người ngao ngán và cho rẳng cả hai đang cố tình đu theo làn sóng của phim để nổi tiếng. Cho tới mới đây, nữ diễn viên Bảo Thanh mới bất ngờ đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý lên trang cá nhân Instagram. Cô cho rẳng để nổi tiếng và thành công thì phải biết hy sinh và đánh đổi bằng nhiều thứ. Không chỉ thế, nàng "xính lao" còn nhấn mạnh việc mình phản đối chuyện câu like, câu view một cách rẻ tiền, ngớ ngẩn. Ngay sau khi đăng tải, bên dưới phần bình luận rất nhiều người đã nghi ngờ rằng nhân vật mà Bảo Thanh đang muốn nhắc tới không ai khác chính là cô nàng nữ phụ chỉ xuất hiện vỏn vẹn 2s trong "Về nhà đi con" hiện đang gây ồn ào trên mạng xã hội. 

Bảo Thanh bị nghi đang đá xoáy Tuesday 2s khi đăng trạng thái đầy ẩn ý: Đừng câu like, câu view rẻ tiền - Ảnh 2.

Bảo Thanh bị nghi đang đăng đàn đá xéo Khánh My, nữ phụ chỉ xuất hiện vỏn vẹn 2s trong "Về nhà đi con".

Cụ thể dòng trạng thái của Bảo Thanh như sau:

Đừng bao giờ mang nỗi đau của người khác ra làm trò đùa. Đừng câu like câu view rẻ tiền, ngớ ngẩn. Bài học cho em và cũng là bài học cho rất nhiều người. Để có được thành công phải biết hy sinh và đánh đổi bằng nhiều nước mắt lắm! Rồi em sẽ trưởng thành bằng những vấp ngã, rồi em sẽ hiểu. Có được lòng tin thì khó, đánh mất nó chỉ 1 lần quay đầu.