Báo Thái Lan muốn đội nhà vô địch giải U23 ĐNÁ

ĐOÀN DỰ, Theo TỔ QUỐC 13:52 01/06/2023

Cho tới lúc này, giới mộ điệu bóng đá Thái Lan vẫn chưa thể quên được thất bại đau đớn ở SEA Games 32. Chỉ có thành công khác mới xua đi được nỗi buồn này.

Tờ Siam Sport của Thái Lan mới đây có bài viết mang tựa đề "Hãy chờ đợi và cổ vũ! Một giai đoạn nữa của U23 Thái Lan đang tới, hãy tiến về Olympic 2024".

Mở đầu mạnh mẽ như vậy, nhưng khởi đầu bài viết, tờ báo Thái Lan lại dùng cũng từ hết sức buồn bã: "Thật chạnh lòng biết bao, thậm chí là rơi nước mắt khi chúng ta chỉ có được tấm HCB tại SEA Games 32 trên đất Campuchia. Chúng ta đã có 3 kỳ SEA Games liên tiếp không đoạt được HCV môn bóng đá nam".

Sau những dòng cảm than, Siam Sport tiếp: "Dù thất vọng và buồn lắm, nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ qua thôi. Giờ đây, mục tiêu của U23 Thái Lan là hàng loạt giải đấu, kéo dài từ năm 2023 tới 2024. Mục tiêu cuối cùng là U23 Thái Lan sẽ được chạy trên các mặt cỏ của Olymlic 2024".

Theo Siam Sport, hành trình mới của U23 Thái Lan sẽ là giải U23 ĐNÁ 2023. Tờ báo xứ Chùa vàng đặt mục tiêu cho đội nhà: "Mục tiêu của chúng ta là phải có ngôi đầu bảng A, rồi vô địch sau khi đã thua Việt Nam 0-1 ở Chung kết giải đấu này năm 2022".

Báo Thái Lan muốn đội nhà vô địch giải U23 ĐNÁ - Ảnh 1.

Tờ báo Thái Lan muốn U23 Việt Nam xua đi nỗi buồn bằng các thành công mới.

Sau đó, tờ báo Thái Lan liệt kê hàng loạt các mục tiêu của U23 nước này, như vòng loại U23 châu Á 2024 (diễn ra từ 6-12/9, Thái Lan thuộc bảng H do họ làm chủ nhà, với Malaysia, Philippines và Bangladesh); Asiad 2022 tại Hàng Châu (với mục tiêu ít nhất vượt qua vòng bảng).

Ở VCK U23 châu Á 2024, sẽ có 3.5 suất được chọn vào chơi tại Olympic 2024 và người Thái đang nhắm tới những suất này.

Tờ Siam Sport tô đậm một lời cảnh báo đội nhà: "Vẫn còn vài tháng nữa thì hành trình mới của U23 Thái Lan mới bắt đầu. Nhưng đừng chủ quan. Nếu không có kế hoạch trước, nếu không tập trung được nhiều cầu thủ giỏi để tập luyện cùng nhau, cơ hội chinh phục các mục tiêu, lớn nhất là tấm vé dự Olympic, sẽ mờ dần".

Lời cảnh báo của tờ Siam Sport, không may thay lại chính là điều HLV Issara Sritaro đang lo lắng. Theo HLV này, ở U23 ĐNÁ 2023, Thái Lan khả năng chỉ có các cầu thủ chất lượng thuộc nhóm 3 hoặc 5, vì những trụ cột khả năng không được CLB nhả lên tuyển do không phải FIFA Days.

Thực tế là vài năm trở lại đây, nội bộ bóng đá Thái Lan bất ổn. Việc khan hiếm thành tích, kinh tế của FAT khó khăn, cách điều hành gây tranh cãi… khiến quan hệ với nhiều CLB bị rạn nứt.

Có không ít CLB đã công khai lên tiếng chỉ trích các kế hoạch điều phối giải, kế hoạch triệu tập nhân sự của FAT và không nhả người lên tuyển nếu không phải FIFA Days. Điều này ít nhiều làm cho bóng đá Thái Lan đã khó càng thêm khó.