Báo Indonesia: “Ông Park Hang-seo rút lui là tin vui lớn với chúng ta!”

TIỂU MÃ, Theo PL&BĐ 18:15 26/01/2022

Theo tờ báo xứ Vạn đảo, việc HLV Park không dẫn dắt U23 Việt Nam dự giải Đông Nam Á 2022 chính là một tin vui với U23 Indonesia.

Ngày 25/1, tờ CNN Indonesia đăng tải bài viết nói về HLV Park Hang-seo và U23 Việt Nam trước thềm giải U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Campuchia. Bài viết này cho rằng việc U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Đinh Thế Nam chứ không phải HLV Park Hang-seo, chính là cơ hội lớn cho những đối thủ cạnh tranh chức vô địch trong đó có đội quân của ông Shin Tae-yong.

Tờ CNN Indonesia viết: "HLV Park Hang-seo sẽ không dẫn đội U23 Việt Nam ở giải U23 Đông Nam Á 2022. Điều này là do giải đấu U23 Đông Nam Á không nằm trong những kế hoạch của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Dự thảo gia hạn hợp đồng của ông Park sẽ chỉ dẫn dắt đội U23 Việt Nam dự SEA Games 2021 tại Việt Nam dự kiến diễn ra tháng 5/2022, với hy vọng Việt Nam sẽ bảo vệ tấm HCV ở Đại hội thể thao Đông Nam Á. Do đó, ông Park sẽ không cầm quân ở một số giải khác trong đó có giải U23 Đông Nam Á và dự kiến cả ASIAD và VCK U23 châu Á.

HLV Đinh Thế Nam sẽ là người thay ông Park dẫn dắt U23 Việt Nam ở giải U23 Đông Nam Á. Tuy nhiên, VFF vẫn chưa xác định được ai sẽ là thuyền trưởng của U23 Việt Nam tại ASIAD và giải U23 châu Á.

Báo Indonesia: “Ông Park Hang-seo rút lui là tin vui lớn với chúng ta!” - Ảnh 1.

CNN Indonesia cho rằng việc HLV Park không dẫn đội U23 Việt Nam dự giải Đông Nam Á là tin vui lớn với U23 Indonesia

Rõ ràng, sự rút lui của HLV Park Hang-seo trên ghế HLV trưởng U23 Việt Nam là một tin vui lớn đối với Indonesia, đội đang nhắm đến danh hiệu vô địch ở giải U23 Đông Nam Á và sau đó là AFF Cup.

U23 Indonesia vẫn tham dự giải Đông Nam Á dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong, người đã đưa đội bóng áo đỏ trắng giành Á quân tại AFF Cup 2020".

Tại giải U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Campuchia vào tháng 2 tới, U23 Việt Nam nằm ở "bảng tử thần" cùng Thái Lan, Singapore trong khi Indonesia cùng bảng với Malaysia, Myanmar và Lào. Bảng còn lại gồm chủ nhà Campuchia, Timor Leste, Philippines và Brunei.

Có vẻ truyền thông Indonesia vẫn đánh giá rất cao HLV Park Hang-seo, dù thầy Park vừa dẫn dắt ĐTQG Việt Nam thi đấu không thành công ở AFF Cup 2020 và trước đó là vòng loại thứ ba World Cup.

Liên quan đến việc tìm người thay HLV Park Hang-seo dẫn dắt đội U23 Việt Nam tại giải ASIAD và U23 châu Á, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: "Theo đề xuất của HLV Park Hang-seo, ông sẽ chỉ cầm quân U23 Việt Nam tại SEA Games 2021. Sau đó, một HLV khác sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam ở những giải đấu tiếp theo. Chúng tôi đang trao đổi để tìm ra người phù hợp nhất, có thể phối hợp ăn ý với HLV Park trong công tác kế nhiệm và nắm quyền đội tuyển trẻ".

https://soha.vn/bao-indonesia-ong-park-hang-seo-rut-lui-la-tin-vui-lon-voi-chung-ta-20220126072913463.htm