Báo động đỏ liên viện, kịp thời cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu tim

Hữu Toàn, Theo Công an nhân dân 21:28 07/06/2022

Sau khi kích hoạt hệ thống báo động đỏ liên viện, một Trung tâm y tế ở tuyến huyện kịp thời chuyển tải bệnh nhân bị đâm thấu tim trên chặng đường gần 60km chuyển đến Bệnh viện tuyến tỉnh nên bệnh nhân đã được cứu sống sau ca phẫu thuật cấp cứu trong đêm.

Ngày 7/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, 4 ngày sau ca phẫu thuật cấp cứu và điều trị tích cực, một bệnh nhân bị vết thương đâm thấu tim đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, sức khỏe hồi phục ổn định, chờ rút ống dẫn lưu để xuất viện.

Trước đó vào tối 3/6, Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) kích hoạt hệ thống báo động đỏ liên viện về trường hợp nam bệnh nhân N.N.D (SN 1975, trú ở xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh) được người thân đưa đến cơ sở y tế này cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng với vết thương vùng ngực trái do tác động ngoại lực bởi vật sắc nhọn.

Báo động đỏ liên viện, kịp thời cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu tim - Ảnh 1.

4 ngày sau ca phẫu thuật cấp cứu và điều trị tích cực, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Ảnh : Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa

Sau một chặng đường gần 60km chuyển từ tuyến huyện lên tỉnh, đến 20h08’ cùng ngày, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa khi đã choáng nặng, vã mồ hôi, mạch nhanh nhẹ 130 lần/ phút, huyết áp 80/60 mmHg, kích thích vật vã, tiên lượng tử vong.

Sau một cuộc hội chẩn, ê kíp phối hợp giữa các y, bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực và Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiến hành phẫu thuật cấp cứu, mở lồng ngực bệnh nhân. Phẫu thuật viên tiến hành khâu cầm máu vết thương rách tim ở mặt trước phía dưới tâm thất phải và khâu nhánh động mạch ngực trái. Đến 23h30’, bệnh nhân được chuyển sang hồi sức, điều trị hậu phẫu tích cực.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, vết thương tim là tổn thương rất nghiêm trọng, nếu không được cấp cứu kịp thời thì tỷ lệ tử vong cao. Trường hợp bệnh nhân N.N.D nêu trên là một trong những cấp cứu thành công ở Khánh Hòa sau khi kích hoạt hệ thống báo động đỏ liên viện.