Báo chí Malaysia "việt vị" khi săn đón Công Vinh

Lê Thương (Từ Yangon - Myanmar), Theo Trí Thức Trẻ 13:50 22/11/2016

Sau khi ghi bàn thắng "vàng" vào lưới Myanmar, Lê Công Vinh trở thành cái tên được các phóng viên báo chí quốc tế săn đón nhất, nhưng không phải ai cũng nhận được cái gật đầu đồng ý của thủ quân đội tuyển Việt Nam.

Báo chí Malaysia việt vị khi săn đón Công Vinh - Ảnh 1.

Khi thấy Công Vinh xuất hiện, các phóng viên Malaysia ngay lập tức vây quanh xin phỏng vấn, nhưng Công Vinh khôn khéo nói chuyện xã giao và sau đó từ chối.

Do đội tuyển Malaysia ở khách sạn Parami cùng với đội tuyển Việt Nam, nên rất đông phóng viên Malaysia cũng đặt phòng tại đây để cập nhật thông tin về đội tuyển nước mình cũng như các đối thủ. 

Sau loạt trận đầu tiên ở vòng bảng, các phóng viên Malaysia đã rất mong muốn có thể được phỏng vấn tiền đạo Lê Công Vinh. Tuy nhiên, họ cũng chưa thể đưa ra lời đề nghị với đội tuyển Việt Nam về việc phỏng vấn Công Vinh do trước trận đấu giữa hai đội có một cuộc họp báo trước trận, và cầu thủ hai đội cũng bị hạn chế phát biểu. 

Báo chí Malaysia việt vị khi săn đón Công Vinh - Ảnh 2.

Phóng viên Four Four Two muốn tiếp cận và phỏng vấn Công Vinh. CV9 khéo léo trả lời rằng anh cần xin phép ý kiến của HLV Hữu Thắng.

Đó là lý do, các phóng viên Malaysia tìm cách tiếp cận với ngôi sao số 1 của ĐT Việt Nam bằng cách "canh me" Công Vinh bước ra khỏi phòng để vây quanh và hỏi. Không né tránh các câu hỏi của phóng viên Malaysia, nhưng Công Vinh cũng chỉ trả lời xã giao, kèm theo đó là lời nói trước trận đấu anh không muốn nói trước điều gì, và việc phỏng vấn phải thông qua huấn luyện viên. 

Trong buổi tập của đội tuyển, phóng viên của 2 trang truyền thông quốc tế là ESPN và Four Four Two đã liên hệ để được phỏng vấn Công Vinh. Nhưng phóng viên của 2 tờ này cũng chỉ đưa ra câu hỏi cũ, nên Công Vinh cho biết cần phải hỏi qua ý kiến của HLV Hữu Thắng. 

Báo chí Malaysia việt vị khi săn đón Công Vinh - Ảnh 3.

Công Vinh trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế bằng tiếng Anh rất lưu loát.

Sau đó, Công Vinh đã có những chia sẻ khá thú vị và CV9 trả lời hoàn toàn bằng tiếng Anh cực kỳ trôi chảy với báo chí nước ngoài. Các phóng viên nước ngoài ngạc nhiên trước ý định giã từ sự nghiệp của Công Vinh khi họ cho rằng, tiền đạo xứ Nghệ có thể thi đấu được thêm 3-4 năm nữa. 

"Chẳng có gì mãi mãi. Đôi khi, bạn cũng cảm thấy mệt mỏi. Tôi muốn mình tiếp tục khoác áo đội tuyển thật lâu, ra sân thi đấu hàng năm. Nhưng tôi cảm thấy mình đã già, và đó là điều bình thường. Tôi vẫn luyện tập hàng ngày và ra sân chiến đấu chừng nào còn có thể. Tuy nhiên, ai rồi cũng tới lúc cần dừng lại và thay đổi", Công Vinh chia sẻ.

Báo chí Malaysia việt vị khi săn đón Công Vinh - Ảnh 4.

Phóng viên của tờ Four Four Two cho biết, Công Vinh là tiền đạo Đông Nam Á đẳng cấp nhất và có thể thi đấu đỉnh cao thêm 3-4 năm nữa.

Tiền đạo xứ Nghệ cũng khẳng định cuộc chạm trán Malaysia sẽ là trận đấu khó khăn khi thi đấu vào lúc 15h00. Dẫu vậy, Công Vinh vẫn tin đội tuyển Việt Nam sẽ có kết quả tốt. 

"Cái nóng là một yếu tố đáng sợ nhưng chúng tôi từng chơi ở thời tiết này tại Việt Nam. Tuy nhiên tôi không nghĩ chơi bóng vào lúc 15h00 chiều là thời điểm thích hợp. Chúng tôi sẽ gặp Malaysia vào giờ đó ngày 23/11 và điều này khiến các cầu thủ khó có thể chơi với 100% khả năng. Chúng tôi có thể mệt mỏi nhanh hơn khi bước sang hiệp hai. Malaysia chơi trận đầu tiên vào lúc 15h00 (gặp Campuchia) và có lẽ họ đã quen hơn so với chúng tôi. Điều quan trọng là đội bóng cần tập trung, duy trì tinh thần chiến đấu. 

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam gặp Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 15h00 chiều 23/11, một chiến thắng đồng nghĩa chiếc vé đi tiếp sẽ nằm chắc trong tay thầy trò HLV Hữu Thắng.