Báo châu Á hiến kế cho Malaysia đánh bại Việt Nam, đăng quang vô địch ngay trên sân Mỹ Đình

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 00:01 13/12/2018

Trên lý thuyết, cơ hội để Malaysia thắng Việt Nam trong trận đấu sắp tới là rất nhỏ. Tuy nhiên theo Fox Sports Asia, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe sẽ tạo nên màn ngược dòng nếu tuân thủ những điều sau.

Để lọt lưới 2 bàn thắng trên sân nhà có lẽ là viễn cảnh xấu nhất Malaysia nghĩ đến trước khi đối đầu với Việt Nam. Những phút sau đó dù rất nỗ lực, các ngôi sao của ông Tan Cheng Hoe chỉ kiếm về một trận hòa 2-2. Kết quả này khiến cho cơ hội để Malaysia nâng cao chiếc cúp vô địch AFF Cup 2018 nhỏ đi trông thấy.

Tuy nhiên, Fox Sports Asia tin rằng đoàn quân của ông Tan Cheng Hoe có thể làm nên kỳ tích lội ngược dòng tuân theo 3 điều sau. 

Thứ nhất, Malaysia buộc phải đá thật "rát" để giảm nhuệ khí của ĐT Việt Nam. Dưới sự cổ vũ từ 4 vạn cổ động viên tại Mỹ Đình, chắc chắn Nguyễn Quang Hải và đồng đội sẽ còn chơi hay hơn trận lượt đi. Malaysia buộc phải đá rát nếu không muốn để thua thêm, qua đó chấm dứt luôn hy vọng giành chức vô địch.

Trong trận đấu tại Bukit Jalil vừa qua, các cầu thủ Malaysia chỉ chơi thực sự quyết liệt sau 2 tình huống bị thủng lưới, đặc biệt trong hiệp 2. Kể từ đó, Việt Nam gặp vô vàn khó khăn trong khâu dàn xếp tấn công.

Báo châu Á hiến kế cho Malaysia đánh bại Việt Nam, đăng quang vô địch ngay trên sân Mỹ Đình - Ảnh 1.

Malaysia chưa thực hiện được những tình huống phối hợp tấn công đẹp mắt trước Việt Nam.

Để làm được như vậy, Fox Sports Asia cho rằng Malaysia cần giữ sự tập trung cao độ và tinh thần thi đấu ở mức cao nhất. Việt Nam đã chơi tốt dưới sức ép của 8 vạn khán giả thì Malaysia cũng có thể làm điều tương tự vậy.

Thứ 2, Fox Sports Asia muốn Malaysia tấn công phủ đầu Việt Nam ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bộ đôi Norshahrul Idlan Talaha và Zaquan Adha cần được chơi gần nhau hơn so với trận đấu lượt đi. Malaysia cũng cần tận dụng tốt những tình huống tạt cánh, đánh đầu trong bối cảnh Việt Nam chống bóng bổng khá kém.

Cuối cùng, Malaysia cần Mohamadou Sumareh, ngôi sao nhận được rất nhiều kỳ vọng nhưng đã im hơi lặng tiếng ở trận lượt đi, chứng tỏ khả năng của mình ở trận lượt về. Sumareh có nền tảng kỹ thuật và thể hình không ai sánh bằng. Nhưng trong trận đấu tại Bukit Jalil, anh đã bị các trung vệ nhỏ người nhưng nhanh nhẹn chia cắt với phần còn lại.

Trên thực tế, ghi được một bàn thắng trên sân Mỹ Đình là nhiệm vụ quá khó khăn với các cầu thủ Malaysia. Có thể nói đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã chạm một tay vào chức vô địch sau trận hòa kịch tính tại Bukit Jalil.

Chung kết lượt về AFF Cup 2018

Thời gian: 19h30 ngày 15/12

Địa điểm: Sân vận động quốc gia Mỹ Đình

Có áp dụng luật bàn thắng sân nhà – sân khách

Kết quả cần thiết để Việt Nam vô địch:

+) thắng

+) hòa 0-0, 1-1

Kết quả dẫn tới hiệp phụ: hòa 2-2

Kết quả giúp Malaysia vô địch: thắng, hoặc hòa 3-3, 4-4...