Bảng xếp hạng Premier League sau 30 năm ra đời: MU dẫn đầu tuyệt đối

Yến Hoàng/VOV.VN, Theo VOV 11:45 04/08/2022

Bảng xếp hạng Premier League sau 30 năm ra đời và phát triển, MU dẫn đầu tuyệt đối, bỏ xa Man City và Liverpool các thế lực ở thời điểm hiện tại.

Premier League 2022/2023 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 6/8 tới. Đây là mùa giải thứ 30 của sân chơi cao nhất nước Anh mang tên Premier League. Trước thềm mùa giải, tờ The Sun đã thống kê số điểm mà các CLB đạt được trong suốt chiều dài lịch sử của Premier League.

Bảng xếp hạng Premier League sau 30 năm ra đời: MU dẫn đầu tuyệt đối - Ảnh 1.

Bảng xếp hạng Premier League kể từ khi giải đấu này ra đời đến thời điểm hiện tại

Theo đó, MU dẫn đầu tuyệt đối với 2.366 điểm/1.152 trận. Đây là điều dễ hiểu khi MU đã giành tới 13 chức vô địch Premier League và tất cả đều dưới thời của Sir Alex Ferguson.

Đứng thứ 2 trong danh sách là Arsenal, đội bóng có 2.141 điểm/1.152 trận. Xếp thứ 3 là Chelsea với 2.138 điểm/1.152 trận. Các vị trí tiếp theo thuộc về Chelsea, Liverpool, Tottenham và Man City.

Trong chiều dài 30 năm lịch sử, MU giành 13 chức vô địch, Man City giành 6 chức vô địch, Chelsea 5 lần lên ngôi và Arsenal có 3 chức vô địch. Tính tổng cộng có 7 CLB đã vô địch Premier League. Những đội bóng 1 lần vô địch Premier League gồm Blackburn, Leicester và Liverpool.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày